Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:00 | 29/04/2020 GMT+7

Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (29/4): Phạt 3,5 triệu đồng nam thanh niên cãi nhau với vợ, trốn khỏi khu cách ly ở Hạ Lôi

aa
Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (29/4): Phạt 3,5 triệu đồng nam thanh niên cãi nhau với vợ, trốn khỏi khu cách ly ở Hạ Lôi; lừa bán khẩu trang y tế qua mạng, cô gái trẻ lĩnh 5 năm tù.
tin phap luat 24h nong nhat hom nay 294 phat 35 trieu dong nam thanh nien cai nhau voi vo tron khoi khu cach ly o ha loi Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (28/4): Cặp vợ chồng hành hạ mẹ già bị liệt lĩnh án
tin phap luat 24h nong nhat hom nay 294 phat 35 trieu dong nam thanh nien cai nhau voi vo tron khoi khu cach ly o ha loi Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (27/4): Lĩnh 15 năm tù vì cướp xe máy để đi mua dầu cho ô tô

Tin tức pháp luật hôm nay

Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (29/4): Phạt 3,5 triệu đồng nam thanh niên cãi nhau với vợ, trốn khỏi khu cách ly ở Hạ Lôi; lừa bán khẩu trang y tế qua mạng, cô gái trẻ lĩnh 5 năm tù... là những tin tức pháp luật hôm nay.

Lừa bán khẩu trang y tế qua mạng, cô gái trẻ lĩnh 5 năm tù

tin phap luat 24h nong nhat hom nay 294 phat 35 trieu dong nam thanh nien cai nhau voi vo tron khoi khu cach ly o ha loi
Bị cáo Hồ Thị Thùy tại phiên tòa. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Theo thông tin trên báo Nhân dân, ngày 28/4,TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Thùy (SN 1997, trú tại khu 1 xã Đan Thượng, Hạ Hòa, Phú Thọ) 5 năm tù về "tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với mức án phạt 5 năm tù theo điểm c, khoản 3, Điều 174 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 1/2020, lợi dụng tình hình dịch COVID-19, nhu cầu về sử dụng khẩu trang y tế tăng đột biến, Thùy đã nảy sinh ý định đăng bài bán khẩu trang y tế trên các nhóm của Facebook nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Để thực hiện ý định của mình, Thùy đã đi tìm hiểu tại các hiệu thuốc và biết giá bán một hộp khẩu trang y tế gồm 50 chiếc có giá là 40.000 đồng. Ngày 26/1/2020, Thùy đã đăng thông tin lên tài khoản Facebook “Thùy Phương” có khẩu trang y tế bán với giá 38.000 đồng/hộp.

Đến ngày 1/2, qua Facebook, chị D.T.H. (SN 1989, trú tại tổ 13 phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình) đã hỏi Thùy để mua khẩu trang. Thùy đã đồng ý bán cho chị H. 160 hộp khẩu trang y tế loại bốn lớp với giá 38 nghìn đồng/hộp; 60 hộp khẩu trang trẻ em với giá 35 nghìn đồng/hộp; 250 hộp khẩu trang 3D giá 25 nghìn đồng/hộp. Ngoài ra, chị H. còn đặt mua một bộ quần áo của Thùy với giá 165 nghìn đồng. Tổng giá trị hàng hóa chị H. đặt mua của Thùy là 21,345 triệu đồng.

Sau đó, chị H. đã chuyển trước cho Thùy 14.330.000 đồng. Sau khi nhận được tiền, Thùy đã không gửi khẩu trang và quần áo cho chị H. nữ bị cáo còn chặn Facebook để chị H. không liên lạc được. Thùy đã dùng số tiền chiếm đoạt được của chị H. để chi tiêu cá nhân.

Trong quá trình điều tra, bị cáo Hồ Thị Thùy còn khai nhận lợi dụng tình hình dịch bệnh để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 9 người khác với tổng số tiền 48,670 triệu đồng. Tuy nhiên, do các bị hại chuyển tiền bằng nhiều hình thức, không có tên tuổi, địa chỉ cụ thể nên Thùy không nhớ được thông tin của các bị hại.

Phạt 3,5 triệu đồng nam thanh niên cãi nhau với vợ, trốn khỏi khu cách ly ở Hạ Lôi

tin phap luat 24h nong nhat hom nay 294 phat 35 trieu dong nam thanh nien cai nhau voi vo tron khoi khu cach ly o ha loi
Thôn Hạ Lôi bị cách ly do COVID-19. (Ảnh: Hà Nội Mới)

Nguồn tin trên Zing.vn cho hay, UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt Nguyễn Ngọc Sơn (21 tuổi, trú tại xóm Bằng, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh) trốn khỏi khu cách ly phòng COVID-19.

Thông tin ban đầu, từ ngày 8/4 Hà Nội quyết định khoanh vùng, cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi, gồm 11 xóm với 2.973 hộ dân và khoảng 11.000 nhân khẩu trong vòng 28 ngày sau khi xuất hiện ca dương tính với COVID-19 tại đây.

Tuy nhiên, khi đang trong thời gian địa phương bị cách ly nhưng do cãi nhau với vợ, Sơn đi tắt qua cách đồng tại thôn Hạ Lôi để trốn về nhà tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh.

Nắm được sự việc, cơ quan chức năng đã truy tìm và đưa anh này về cách ly chỉ sau vài giờ. Đồng thời, chính quyền địa phương đã lập biên bản, xử phạt Nguyễn Ngọc Sơn 3,5 triệu đồng về hành vi trốn khỏi khu vực cách ly y tế.

Bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ trên 5.000 viên ma túy tổng hợp

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án ma túy QT420, bắt giữ 2 đối tượng là những "đầu mối" chuyên cung cấp ma túy cho các con nghiện, thu giữ 5.036 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác.

Theo TTXVN, khoảng 8h ngày 27/4, tại Km9+500 trên Quốc lộ 15D đoạn qua thôn La Lay thuộc xã A Ngo (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), Phòng Phòng chống ma túy và Tội phạm phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Đức Sỹ (SN 1990, trú tại xã A Ngo, huyện Đakrông) và Hồ Văn An (SN 1998, trú tại xã A Bung, huyện Đakrông). Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 5.063 viên ma túy tổng hợp, 2 xe mô tô, 2 điện thoại đi động và một số tài liệu liên quan.

Khám xét tại nhà các đối tượng, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm dao, mã tấu và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng chất ma túy. Qua đấu tranh khai thác, cả 2 đối tượng này khai nhận mua số ma túy trên, sau đó chia nhỏ để sử dụng và bán ở vùng biên giới và trong nội địa.

Hiện Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đang phối hợp với Công an Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

tin phap luat 24h nong nhat hom nay 294 phat 35 trieu dong nam thanh nien cai nhau voi vo tron khoi khu cach ly o ha loi Con lái xe máy bằng chân khoe trên facebook, mẹ bị công an xử phạt

Thiếu niên 16 tuổi nằm trên xe máy, điều khiển bằng chân rồi tung clip trên mạng xã hội, vào cuộc điều tra, Công an ...

tin phap luat 24h nong nhat hom nay 294 phat 35 trieu dong nam thanh nien cai nhau voi vo tron khoi khu cach ly o ha loi Cách hết chức vụ trong Đảng Phó Chủ tịch HĐND huyện chống đối chốt kiểm dịch

Ông Lưu Văn Thanh - huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản bị cách chức tất cả chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ ...

tin phap luat 24h nong nhat hom nay 294 phat 35 trieu dong nam thanh nien cai nhau voi vo tron khoi khu cach ly o ha loi Lĩnh 1 năm tù vì không đeo khẩu trang, chống đối cán bộ chốt kiểm dịch Covid-19

Bị can Nguyễn Văn Quýnh không đeo khẩu trang, nhiều lần đi qua chốt kiểm dịch Covid-19, khi bị nhắc nhở, đối tượng này chửi bới, ...

Minh Tuệ (tổng hợp)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024: Xử Nữ tìm thấy cơ hội đầu tư

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024: Xử Nữ tìm thấy cơ hội đầu tư

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024 Xử Nữ sẽ có thể tìm thấy một vài cơ hội đầu tư khá phù hợp. Nếu muốn làm ăn lớn, bạn thử rủ một vài người bạn đáng tin cậy xung quanh mình cùng góp vốn.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024: Cự Giải mức độ nhạy cảm lên cao

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024: Cự Giải mức độ nhạy cảm lên cao

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024 mức độ nhạy cảm của Cự Giải tăng cao, có một số điều bạn biết rõ dù ai đó không nói ra. Tuy nhiên, việc gì giữ bí mật được thì nên giữ
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024: Bọ cạp tài lộc dồi dào

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024: Bọ cạp tài lộc dồi dào

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024 đường tài lộc của Bọ Cạp vô cùng dồi dào, bạn có thể chi tiêu một cách thoải mái, rủng rỉnh mà không phải lo lắng gì quá nhiều.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận vận may bất ngờ

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận vận may bất ngờ

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận nhiều tin vui, vận may bất ngờ. Bạn có thể nhận được món quà hay lời mời tụ tập ăn uống nào đó.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Phiên bản di động