Tin mới vụ phá "động ma túy" trong Bệnh viện Tâm thần
Khánh An 01/04/2021 15:22 | Cần biết


Bộ Y tế cũng chỉ đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương I tạm đình chỉ công tác chuyên môn để hợp tác với cơ quan điều tra đối với các cá nhân liên quan, bao gồm: BS Đỗ Thị Lưu, Trưởng khoa Phục hồi chức năng và Y học Cổ truyền; điều dưỡng Tạ Thị Thêm, điều dưỡng trưởng Khoa Phục hồi chức năng và Y học Cổ truyền, nơi trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý (người đã bị Công an TP Hà Nội bắt vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng bệnh nội trú Bệnh viện Tâm thần Trung ương I).
Cũng ngày 1-4, liên quan đến vụ triệt phá “động lắc" tại Bệnh viện Tâm thần trung ương I, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời bắt giữ đối tượng Nguyễn Anh Vũ (sinh năm 1986; trú tại thôn Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội).
Vũ hiện là kỹ thuật viên Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền Bệnh viện Tâm thần trung ương I. Qua test nhanh, Nguyễn Anh Vũ dương tính với ma túy.
![]() |
Đối tượng Nguyễn Xuân Quý. |
Công an thành phố Hà Nội cũng làm rõ, trong thời gian dài dưới sự giúp đỡ của một số cán bộ biến chất, đối tượng Nguyễn Xuân Quý (sinh năm 1983; ở tổ 22 khu Ga, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã thực hiện hành vi buôn bán ma túy rất tinh vi ngay tại Bệnh viện Tâm thần trung ương I. Cụ thể, các “con nghiện” thường đóng giả người nhà thăm nuôi bệnh nhân để giao dịch mua bán ma túy với Quý ngay tại phòng điều trị riêng đã được cải tạo thành “động bay lắc”...
Trước đó, vào tháng 1-2021, thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Hà Nội) đã phát hiện băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội do Nguyễn Xuân Quý cầm đầu.
Theo điều tra, Nguyễn Xuân Quý có tiền sử bệnh tâm thần, vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần trung ương I từ tháng 11-2018. Do thời gian ở bệnh viện lâu, Quý tạo được mối quan hệ thân thiết với một số cán bộ phục vụ trong bệnh viện và được tạo điều kiện tự do đi lại, sinh hoạt, bố trí ăn ở theo nhu cầu của Quý. Ngay tại phòng điều trị, Quý đã cải tạo thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laze để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Nơi đây được biến thành “động” ma túy cho bạn bè của Quý và một số cán bộ bệnh viện cũng tham gia.
Thực hiện kế hoạch phá án, ngày 20-3-2021, cơ quan công an đã tổ chức đấu tranh, triệt phá băng nhóm tội phạm trên. Ngoài Nguyễn Xuân Quý, công an đã bắt giữ 4 đối tượng là: Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1974; ở số 45, tổ 3 xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Trung Nguyên (sinh năm 1983; ở thôn Văn Trai, xã Văn Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội), Nguyễn Công Thường (sinh năm 1986; ở thôn Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội), Lê Hoàng Hải (sinh năm 1995; ở P642 tập thể Quần Ngựa, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) về các hành vi “Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Vật chứng bị thu giữ là hơn 6kg ma tuý tổng hợp.
![]() |
Tang vật bị thu giữ. |
Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận về hành vi phạm tội mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Liên quan đến sự việc, tối 31-3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết: Việc bệnh nhân lập phòng "bay lắc", buôn bán ma túy số lượng lớn ngay tại phòng điều trị của bệnh viện là không thể chấp nhận được. Quan điểm của Bộ Y tế là xử lý thật nghiêm các cá nhân và tập thể có liên quan. "Quan điểm của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long là xử lý nghiêm sự việc, đúng người, đúng tội các đối tượng là nhân viên của bệnh viện có liên quan đến vụ án này. Bộ Y tế sẽ có văn bản chính thức gửi bệnh viện yêu cầu báo cáo cụ thể vụ việc", Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) - Lương Ngọc Khuê thông tin. |
Đêm 31-3, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có Công văn hoả tốc số 335/KCB-QLCL&CĐT gửi Giám đốc Bệnh viện Tâm thần trung ương I về việc nghiêm khắc xác minh và xử lý vụ việc liên quan tới vụ án ma túy tại Bệnh viện Tâm thần trung ương I, đồng thời yêu cầu bệnh viện tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện, rà soát và chấn chỉnh quy trình quản lý người bệnh trong thời gian điều trị nội trú theo đúng quy định.



Truyền hình
Đáng chú ý
Chính thức phát động cuộc thi viết “Những cống hiến thầm lặng” năm 2023

Bài viết mới
Sẽ điều chỉnh tăng lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995 cho khoảng 230.000 người

Sinh viên quốc tế tốt nghiệp tại Canada được gia hạn giấy phép làm việc

Chuyên đề

Quan hệ Việt Nam-Australia từ góc nhìn đối ngoại nhân dân

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Ngày Valentine, còn gọi là Ngày lễ tình yêu hay là Ngày lễ tình nhân diễn ra vào ngày 14/2 hàng năm. Ngày lễ này được đặt tên theo Thánh Valentinô, một trong số những vị thánh tử vì đạo Kitô giáo đầu tiên - và cũng là ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa, tình cảm giữa các đôi tình nhân và bạn bè khác giới. Trước đây, ngày Valentine là ngày lễ chỉ ở Bắc Mỹ và Châu Âu, nhưng ngày nay nó được phổ biến ở hầu hết các quốc gia.