Trang chủ Kinh tế
14:44 | 13/08/2018 GMT+7

Tín dụng ngân hàng kích thích phân khúc ô tô hạng C

aa
So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng xe ô tô ở phân khúc hạng C được bán ra đã tăng khá mạnh trong năm nay, phần nào đó nhờ vào sự hỗ trợ từ các gói cho vay trả góp của các ngân hàng.

Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), đã có 125.659 chiếc xe ô tô được bán ra trên toàn thị trường trong hai quý đầu năm 2018. Nhìn chung thị trường xe ô tô đã giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kết quả này chủ yếu do xe thương mại đã giảm 21% và xe chuyên dụng giảm 40%.

Ngược lại, các sản phẩm thuộc dòng xe du lịch từ 9 chỗ trở xuống đã tăng 6% so với nửa đầu năm 2017. Mặc dù dòng xe du lịch trên thị trường mới chứng kiến mức tăng trưởng nhẹ, nhưng ở phân khúc hạng C lại đang có sự tăng trưởng mạnh. Theo nhận xét của một số đại diện các showroom ô tô, các loại xe hạng trung đang là một trong những mẫu xe “hot” được nhiều người tiêu dùng tìm hiểu hoặc lựa chọn mua nhất.

Một số mẫu xe tiêu thụ tốt ở phân khúc này là Honda Civic, Honda CR-V, Kia Cerato, Toyota Atis, Toyota Camry hoặc xe Mazda CX-5. Số liệu từ VAMA cho thấy số lượng xe Honda Civic được bán ra trong 6 tháng đầu năm nay là 1.220 xe, tăng gấp đôi so với số xe bán ra cùng thời điểm năm 2017. Trong khi đó, số lượng xe Honda CR-V thậm chí còn tăng mạnh hơn, đạt 4.076 xe so với 1.493 xe trong nửa đầu năm 2017. Doanh số bán các loại xe Mazda CX-5 cũng tăng mạnh từ 3.714 xe lên 6.263 xe, còn doanh số loại xe Toyota Atis thì tăng từ 1.842 lên 2.943 xe.

tin dung ngan hang kich thich phan khuc o to hang c

Một nhân viên kinh doanh tại một showroom ô tô trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội) cho biết, hầu hết những khách hàng tìm hiểu mua xe ở phân khúc hạng C là để phục vụ mục đích gia đình. Bên cạnh lý do thu nhập người dân ngày càng tăng lên, sự hỗ trợ của các ngân hàng qua những sản phẩm cho vay mua ô tô đa dạng cũng là một trong những yếu tố thúc đẩy tăng trưởng ở phân khúc này.

“Nhiều khách hàng ban đầu tìm hiểu những dòng xe du lịch có mức giá chỉ ở khoảng 400-500 triệu đồng, nhưng sau khi được tư vấn các khoản vay từ ngân hàng, họ lại quyết định vay trả góp để mua được những chiếc xe tốt hơn ở mức giá 800-900 triệu đồng,” nhân viên kinh doanh này cho biết.

Qua tìm hiểu trên thị trường, hiện tại có nhiều ngân hàng đưa ra các sản phẩm cho vay mua ô tô. Nếu tìm hiểu kỹ và biết lựa chọn ngân hàng cho vay, thì sẽ có thể tiết kiệm thêm được một khoản chi phí không nhỏ nhờ vào các chính sách ưu đãi của ngân hàng đó.

Ví dụ như mới đây nhất, Ngân hàng VPBank đã đưa ra thị trường gói ưu đãi 0% lãi suất trong 3 tháng đầu tiên cho mọi khách hàng vay tiền mua ô tô từ VPBank và được giải ngân thành công. Đây là mức lãi suất ưu đãi nhất trên thị trường cho sản phẩm vay mua ô tô tính ở thời điểm hiện tại và sẽ tiếp tục kéo dài tới hết ngày 31/10/2018. (http://bit.ly/vpb25vayotopr )

Những khách hàng vay tiền của VPBank để mua ô tô mới ở tầm tiền từ 800 triệu đồng trở lên sẽ còn được hưởng thêm nhiều ưu đãi hơn nửa. Đại diện của VPBank cho biết, nhân dịp ngân hàng kỷ niệm 25 năm thành lập, VPBank sẽ dành 150 gói quà là camera hành trình trị giá 2 triệu đồng cho 150 khách được giải ngân đầu tiên. Chương trình kéo dài từ 1/8 - 10/9/2018 và áp dụng cho khách hàng có khoản vay tối thiểu là 680 triệu đồng và thời gian vay từ 48 tháng trở lên.

Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian từ 6/8 - 2/9/2018, cứ hai tuần một lần VPBank sẽ trao tặng 25 gói quà là túi đồ dụng cụ kèm theo xe ô tô cho 25 khách hàng giải ngân thành công. Gói đồ dụng cụ hàng hiệu này bao gồm máy bơm lốp điện tử đa năng Michelin, bộ dụng cụ thoát hiểm Swiss+Tech, bộ dụng cụ đa năng Swiss+Tech, lọc không khí điện tử Sharp và sạc ô tô Anker.

Tính trên thị trường hiện tại, VPBank đang là ngân hàng duy nhất áp dụng chương trình ưu đãi cả về lãi suất và quà cho khách hàng vay mua xe. Đại diện của VPBank cho biết vay mua ô tô trả góp đã xuất hiện từ lâu trên thế giới và đang dần dần trở thành một xu hướng mới trên thị trường ô tô Việt Nam. Các gói ưu đãi cả về lãi suất và quà tặng giá trị được ngân hàng đưa ra sẽ góp phần không nhỏ kích thích tăng trưởng trên thị trường ô tô.

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long lạc quan về triển vọng phát triển kinh tế năm 2024

Doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long lạc quan về triển vọng phát triển kinh tế năm 2024

Chiều 28/3, phát biểu tại Chương trình họp mặt hội viên thường niên năm 2024, ông Nguyễn Phương Lam - Giám đốc Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cho biết, mặc dù được dự báo còn gặp nhiều khó khăn nhưng doanh nghiệp ĐBSCL vẫn khá lạc quan cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ khởi sắc hơn trong năm 2024 .
SeABank muốn tăng vốn lên 30 nghìn tỷ, mua lại chứng khoán ASEAN

SeABank muốn tăng vốn lên 30 nghìn tỷ, mua lại chứng khoán ASEAN

SeABank dự kiến sẽ thực hiện tăng vốn từ 24.957 tỷ đồng lên tối đa 30.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 20,2% thông qua ba cấu phần.
Đại hội đồng cổ đông 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công

Đại hội đồng cổ đông 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công

Sáng 28/3/2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.
Giải thưởng Thành phố Thông minh 2024: Nhận đề cử trong khu vực từ ngày 29/3

Giải thưởng Thành phố Thông minh 2024: Nhận đề cử trong khu vực từ ngày 29/3

Giải thưởng Thành phố Thông minh Thế giới do Hội nghị Thế giới về Triển lãm Thành phố Thông minh (Smart City Expo World Congress) đã được tổ chức thành công trong vòng 13 năm qua và đây được coi là "Giải Oscar" trong lĩnh vực phát triển thành phố thông minh toàn cầu.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động