Tín dụng chính sách, đòn bẩy giúp bà con dân tộc thiểu số Tây Nguyên thoát nghèo

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Tín dụng chính sách đã và đang trở thành đòn bẩy hiệu quả cho hàng chục nghìn hộ dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Nông. Thông qua các chương trình vay vốn ưu đãi, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, tái canh cây trồng, phát triển chăn nuôi, từ đó vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.
aa
Khởi công xây cầu vượt lũ cho bà con dân tộc thiểu số miền núi Nghệ An
Nghệ An: Bà con dân tộc thiểu số được nhận nhiều phần quà hữu ích từ FAVIJA

Với bà con dân tộc thiểu số Tây Nguyên, việc vay vốn để sản xuất và hoàn trả vốn vay, là việc đầy áp lực, từng khiến nhiều hộ thà cam chịu nghèo. Thế nhưng, từ khi Ngân hàng Chính sách xã hội xây dựng được các phòng giao dịch ở khắp các địa phương cấp huyện, từng xã và nhiều thôn có các tổ vay vốn..., thì vay vốn chính sách lãi suất thấp đã trở nên quen thuộc, phát huy hiệu quả lớn trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Nhiều hộ, nhờ có nguồn vốn này, đã có kinh tế vững.

Giữa tháng 4 đỉnh điểm mùa khô nắng cháy, vườn sầu riêng trồng xen cà phê của gia đình chị H’Sen, dân tộc Mạ, ở bon Bu Sốp, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa vẫn nở lứa hoa bói đầy hứa hẹn. Chị H’Sen cho biết, 90 cây sầu riêng trong vườn và 900 cây cà phê tái canh đều chỉ mới trồng từ năm 2021, từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội. Năm ngoái, chị đã thu cà phê; năm nay, triển vọng sẽ thu bói sầu riêng nên kinh tế gia đình được cải thiện nhanh chóng, và việc trả nợ ngân hàng cũng rất nhẹ nhàng.

“Nhờ nguồn vay từ Ngân hàng Chính sách 90 triệu, gia đình sẽ có thu nhập từ cà phê, sầu riêng vào cuối năm nay. Nếu không có nguồn vốn vay ưu đãi này, gia đình không thể tái canh vườn cà phê, cũng như trồng thêm sầu riêng để tăng thu nhập. Năm nay thu bói thì một phần thu nhập sẽ trả ngân hàng, còn lại sẽ tái đầu tư” - chị H’Sen chia sẻ.

Chị H'Sen ở bon Bu Sốp, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa sử dụng hiệu quả vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội để thoát nghèo. (Ảnh: VOV.VN)
Chị H'Sen ở bon Bu Sốp, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa sử dụng hiệu quả vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội để thoát nghèo. (Ảnh: VOV.VN)

Mạnh dạn vay vốn và sản xuất thành công cũng là câu chuyện của gia đình ông K’Biêng, ở bon Phai Kol Pruđăng, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa. Ông K’Biêng cho biết, gia đình mình từng xếp ở nhóm nghèo của bon. Dù sở hữu tới 2 ha đất canh tác, nhưng vì thiếu vốn, ông chỉ trồng được ngô, sắn và điều nên thu nhập rất thấp. Bước ngoặt đến với ông vào năm 2015, khi được vay 90 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Nhờ nguồn vốn này, gia đình bắt đầu đầu tư trồng cà phê, sau đó phát triển thêm hồ tiêu. Hiện gia đình có 1.000 cây cà phê, 200 trụ tiêu, thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm.

“Năm nay thu cà phê được khoảng 2,5 - 3 tấn nhân, và cả tiêu nữa. Bán đi cũng phải được trên 300 triệu đồng. Tất cả đều nhờ nguồn vốn vay đầu tư sản xuất từ Ngân hàng Chính sách nhiều năm trước. Mới đây tôi còn vay thêm 12 triệu để khoan giếng, mua bồn nước. Nhờ đó có nguồn nước sạch đảm bảo vệ sinh sử dụng, sức khỏe cả nhà được tốt” – ông K’Biêng nói.

Cán bộ Ngân hàng chính sách, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả. (Ảnh: VOV.VN)
Cán bộ Ngân hàng chính sách, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả. (Ảnh: VOV.VN)

Đắk Nia là một trong ba xã vùng ven của thành phố Gia Nghĩa, với 2.628 hộ, trong đó hơn 56% là đồng bào dân tộc thiểu số. Để giúp bà con có nguồn lực đầu tư cho sản xuất, Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho vay ưu đãi đối với 1.538 hộ, tổng dư nợ hơn 75 tỷ đồng. Ông Ngô Ngọc Khanh – Chủ tịch UBND xã Đắk Nia – cho biết, nhờ tín dụng chính sách, nhiều hộ không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã qua từng năm.

“Bà con nhân dân trên địa bàn xã Đắk Nia thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số có đời sống khó khăn, được tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách để đầu tư phát triển sản xuất như mua phân bón, con giống, cây giống về phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Đạt hiệu quả đã nâng cao thu nhập. Việc nhiều hộ có thu nhập trên 62 triệu đồng/năm đã đưa tiêu chí thu nhập của xã đạt và vượt chỉ tiêu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương” - ông Ngô Ngọc Khanh đánh giá.

Tính đến hết quý I/2025, toàn tỉnh Đắk Nông có gần 71 nghìn hộ vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng dư nợ gần 4.800 tỷ đồng, bình quân mỗi hộ vay khoảng 68 triệu đồng. Trong đó, hơn 24.000 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, vay trên 1.655 tỷ đồng. Ông Vũ Anh Đức - Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông - cho biết, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng vào giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông và Nghị định 28 năm 2022 của Chính phủ.

“Đối với người nghèo vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội, chúng tôi thực hiện phương châm: Làm hồ sơ tại nhà, giải ngân tại xã. Ở mỗi địa phương đều có tổ khuyến nông cộng đồng xuống tận thôn, bon, xã để hỗ trợ tín dụng chính sách xã hội. Ngân hàng cũng chủ động tuyên truyền đến những hộ vay vốn có mô hình làm ăn hiệu quả để chia sẻ, nhân rộng trong cộng đồng, giúp mọi người học hỏi, làm theo. Ngoài cho vay, ngân hàng luôn tính đến hiệu quả sử dụng đồng vốn, sinh kế bền vững cho người nghèo, và đặc biệt là đồng bào dân tộc tại chỗ” - ông Vũ Anh Đức cho hay.

Một phòng giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội ở Đắk Nông. (Ảnh: VOV.VN)
Một phòng giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội ở Đắk Nông. (Ảnh: VOV.VN)

Tín dụng chính sách đã và đang mang đến nguồn vốn thiết thực, thắp lên niềm tin, tạo cơ hội vươn lên cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo và đặc biệt là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Nông. Từ những nương rẫy kém giá trị, nhiều gia đình đã chuyển hướng thành công, thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Theo VOV.VN
https://vov.vn/kinh-te/tin-dung-chinh-sach-don-bay-giup-ba-con-dan-toc-thieu-so-tay-nguyen-thoat-ngheo-post1194073.vov

Hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với bà con gốc Việt ở Tây Bắc Campuchia Hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với bà con gốc Việt ở Tây Bắc Campuchia
Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ đã có các cuộc gặp thân mật và thăm hỏi bà con người gốc Việt sinh sống tại 2 tỉnh Preah Vihear và Siem Reap của Campuchia.
Nhiều công trình thiết thực hỗ trợ bà con biên giới Thành phố Huế Nhiều công trình thiết thực hỗ trợ bà con biên giới Thành phố Huế
Ngày 14/4, tại xã Quảng Nhâm (huyện A Lưới, Thành phố Huế), Ban Thanh niên Công an Thành phố Huế phối hợp với Đoàn Thanh niên Cục Đối ngoại (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan khởi công xây dựng căn nhà nhân ái, khánh thành công trình “Thắp sáng bước chân em - Đường cờ Tổ quốc” và công trình “Camera an ninh”, góp phần nâng cao đời sống và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.
Theo VOV.VN
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp

Theo Đặc phái viên TTXVN, chiều 10/9 (giờ địa phương), tại Điện Élysée, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Pháp.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam.
Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác

Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, sáng 10/9 (theo giờ địa phương), tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ; đồng thời chứng kiến Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước.
TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố ký thỏa thuận hợp tác, tăng liên kết theo chuỗi giá trị

TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố ký thỏa thuận hợp tác, tăng liên kết theo chuỗi giá trị

Ngày 9/9 tại Nghệ An, TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố phía Bắc, Bắc Trung Bộ ký Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Các bên xác định tăng tính thực chất của liên kết, hướng hợp tác vào các chương trình, dự án và chuỗi giá trị cụ thể.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...