Tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị, đoàn kết, phát triển giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 25/10, tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã đến chào Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia do ông dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam.
aa
Phát triển quan hệ tốt đẹp giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và Campuchia Phát triển quan hệ tốt đẹp giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và Campuchia
Quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống quý báu Việt Nam và Campuchia Quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống quý báu Việt Nam và Campuchia

Cùng dự có bà Trần Thị Hồng An - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; ông Nguyễn Văn Doanh - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và một số ủy viên Thường vụ Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum cho biết, chuyến thăm Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia nhằm củng cố mối quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Đây cũng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022”, chào mừng 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967-24/6/2022).

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia Nguyễn Thị Thanh chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum (Ảnh: Thành Luân).
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum (Ảnh: Thành Luân).

Ông khẳng định: Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng, hai người bạn, hai anh em và là đối tác tốt đẹp. Campuchia giữ vững lập trường không thay đổi trong tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, phát triển giữa nhân dân hai nước theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài”.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã hỗ trợ Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam nói riêng và nhân dân Campuchia nói chung cả về vật chất lẫn tinh thần trong suốt thời gian qua. Sự giúp đỡ đó không chỉ góp phần nâng cao đời sống nhân dân Campuchia mà còn góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển giữa hai nước.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thanh cho biết, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia luôn ý thức sâu sắc rằng, quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Campuchia là tài sản chung vô giá của hai dân tộc và nhân dân hai nước.

Kể từ thành lập đến nay, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia luôn bám sát đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Chính phủ, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân với Campuchia và đặc biệt coi trọng công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, cộng đồng người Việt Nam sinh sống ở Campuchia nêu cao tinh thần trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia Nguyễn Thị Thanhvà Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum chụp ảnh cùng các đại biểu (Ảnh:
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh và Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum chụp ảnh cùng các đại biểu (Ảnh: Hồ Long).

Về quan hệ hợp tác giữa hai Hội, trong những năm qua, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia vẫn giữ mối liên hệ thường xuyên với Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam dưới nhiều hình thức; kịp thời thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước; cùng nhau chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong công tác Hội và phối hợp tổ chức tốt nhiều hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, góp phần thúc đẩy giao lưu hữu nghị và hợp tác nhân dân giữa hai nước.

Hai Hội hiện đang tích cực phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Thoả thuận hợp tác giai đoạn 2022-2027. Được sự đồng ý của lãnh đạo hai Đảng, hai nước, hai Hội sẽ phối hợp tổ chức Cuộc gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân lần thứ V giữa hai nước tại tỉnh Bình Phước và tỉnh Đắk Nông vào đầu tháng 11 tới và tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hỗ trợ, giúp đỡ các lưu học sinh Campuchia đang học tập ở Việt Nam với tên gọi "Ươm mầm hữu nghị".

Bà Nguyễn Thị Thanh mong muốn Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho hai Hội hữu nghị hai nước phối hợp tổ chức các hoạt động và triển khai thực hiện có hiệu quả Thoả thuận hợp tác đã ký nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó, tin cậy giữa nhân dân hai nước, nhất là nhân dân vùng biên giới và thế hệ trẻ. Bà cũng đề xuất có cơ chế thúc đẩy giao lưu, trao đổi đoàn các cấp để nâng cao hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác của hai nước.

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Chủ tịch QH Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia
Quan hệ Việt Nam - Campuchia sẽ mãi là tài sản chung rất quý giá, cần được gìn giữ và trao truyền cho thế hệ mai sau Quan hệ Việt Nam - Campuchia sẽ mãi là tài sản chung rất quý giá, cần được gìn giữ và trao truyền cho thế hệ mai sau
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài khác

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển nhiệm kỳ 2026-2031

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 30/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu ông Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp giữ chức Chủ tịch Hội. Nhiệm kỳ mới, Hội xác định đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng từ giao lưu hữu nghị sang kết nối, hợp tác thực chất, tạo ra những kết quả cụ thể.
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk lần thứ I

Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk lần thứ I

Ngày 28/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Mở rộng mạng lưới đối tác Việt Nam - Ấn Độ

Mở rộng mạng lưới đối tác Việt Nam - Ấn Độ

Ngày 29/9 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa, trao đổi về phương hướng thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.
Quảng Trị: Từ "đất lửa" đến không gian văn hóa hòa bình

Quảng Trị: Từ "đất lửa" đến không gian văn hóa hòa bình

Ngày 25/9/2026, bên dòng sông Nhật Lệ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, cả trăm chim bồ câu được thả lên từ chân Tượng đài Mẹ Suốt bởi các đại biểu trong nước và quốc tế gồm cựu quan chức, nhà ngoại giao, học giả, cựu chiến binh và đại diện các tổ chức phi chính phủ. Trước đó, họ cùng ký tên lên một pa-nô mang Thông điệp Hòa bình sẽ được gửi tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc. Tọa đàm quốc tế “Từ ký ức đến tương lai: Giá trị của hòa bình” diễn ra trong chuỗi Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026, nối tiếp những nỗ lực của Quảng Trị trong việc gìn giữ ký ức chiến tranh, khắc phục hậu quả và hướng tới xây dựng một không gian văn hóa hòa bình.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...