Chủ tịch QH Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Chiều tối 24/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Lễ đón Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum và Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia.
aa
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob
Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay, 24/10 đến ngày 26/10. Chiều tối nay, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì Lễ đón Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum và Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia. Ngay sau Lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.

chu tich qh vuong Dinh hue hoi dam voi chu tich thuong vien vuong quoc campuchia hinh anh 1
Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum cùng đánh giá, chuyến thăm này là sự kiện rất quan trọng trong việc củng cố và phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia nói chung cũng như giữa các cơ quan lập pháp hai nước nói riêng. Hai nước có truyền thống hợp tác lâu đời, là nhân tố chiến lược đối với sự thành công của mỗi nước. Dù cho bất cứ hoàn cảnh khu vực, thế giới có những diễn biến phức tạp, nhưng tình hữu nghị hai nước là tài sản chung, vô cùng quý giá cần được gìn giữ, trao truyền cho thế hệ trẻ mai sau. Đặc biệt sẽ không có thế lực thù địch nào có thể chia rẽ mối quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Campuchia đã giành được trên các lĩnh vực, nhất là kết quả phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN; chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường khóa V ngày 05/6/2022 với thắng lợi trọng đại của Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia (CPP) trong đó có vai trò quan trọng của Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum; đặc biệt là những chủ trương quyết sách quan trọng của các Hội nghị Ban chấp hành Trung ương CPP; và thắng lợi này là bước tiến vững chắc để CPP tiến lên giành thắng lợi to lớn hơn tại cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII (7/2023) và tiếp tục lãnh đạo Campuchia đạt nhiều thành tựu mới trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc tăng cường quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” với Campuchia, cũng như quan hệ đoàn kết ba nước Đông Dương.

chu tich qh vuong Dinh hue hoi dam voi chu tich thuong vien vuong quoc campuchia hinh anh 2
Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum tại buổi tọa đàm

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum trân trọng gửi lời hỏi thăm, chúc mừng tràn đầy tình hữu nghị và tôn trọng từ Quốc vương Vương quốc Campuchia Norodom Sihanouk, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen gửi tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Theo Chủ tịch Thượng viện Campuchia, nhân dân hai nước có mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết từ lâu đời, dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai nước đã kề vai, sát cánh, giành được thắng lợi và tiếp tục hợp tác để xây dựng phát triển mỗi nước; đồng thời gửi lời cảm ơn tới Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam đã ủng hộ đối với sự nghiệp chính đáng, công bằng của nhân dân Campuchia trong tất cả các giai đoạn lịch sử.

Hai nhà lãnh đạo Quốc hội/Nghị viện cùng bày tỏ vui mừng quan hệ hai nước Việt Nam – Campuchia đang phát triển rất tốt đẹp. Lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp xúc, trao đổi thường xuyên trên tất cả các kênh; các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục phát huy hiệu quả. Mặc dù tình hình thế giới có nhiều xung đột, nhưng kim ngạch thương mại Việt Nam – Campuchia tăng trưởng tốt, trong 8 tháng đầu năm 2022 đạt 7,7 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2021; Việt Nam là nước đứng đầu ASEAN và nằm trong top 5 nước đầu tư lớn nhất tại Campuchia. Số lượng du khách Việt Nam tới Campuchia dẫn đầu danh sách các nước có khách du lịch tới Campuchia trong những tháng đầu năm 2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn, hai nước cần thúc đẩy sớm hoàn thành “Quy hoạch tổng thể Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia đến 2030”; triển khai hiệu quả Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư và Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần; tiếp tục tạo điều kiện cho nhà đầu tư doanh nghiệp tại mỗi nước; phối hợp triển khai xúc tiến thương mại quy mô lớn, tổ chức các diễn đàn, giao thương để hỗ trợ doanh nghiệp hai nước kết nối đối tác; Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tăng nhập khẩu nông sản và đầu tư chế biến nông sản ở Campuchia.

Hai bên hoan nghênh kết quả phân giới cắm mốc mà hai nước đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời kiến nghị Chính phủ hai nước giải quyết phần còn lại ngày càng sớm, theo đúng tinh thần của cuộc họp cấp cao hai Đảng là biến đường biên giới thành đường biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển, để lại di sản cho mai sau; đồng thời đánh giá cao ý tưởng mở chợ kiểu mẫu tại cửa khẩu hai bên, giúp nhân dân hai nước giao thương thuận lợi; kiến nghị chính phủ hai nước thúc đẩy kí kết hiệp định thương mại biên giới hai nước Campuchia-Việt Nam nhằm mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi tọa đàm

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị về hợp tác an ninh - quốc phòng, hai bên cần thực hiện hiệu quả các Nghị định thư, Kế hoạch hợp tác quốc phòng, an ninh đã ký kết; Hợp tác quản lý hiệu quả về giữ gìn an ninh biên giới, kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn các loại tội phạm và xuất nhập cảnh bất hợp pháp, hoạt động tội phạm “buôn bán người”. Phối hợp nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ đường biên giới, phát huy các cơ chế diễn tập cứu hộ cứu nạn, tuần tra chung.

Hai nhà lãnh đạo Quốc hội cùng cho rằng, thời gian tới, hai bên cần duy trì trao đổi đoàn các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân để tăng cường sự gắn bó, tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước. Triển khai hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao lãnh đạo hai Đảng, hai nước nhằm đưa quan hệ chính trị ngày càng đi vào chiều sâu; thúc đẩy quan hệ anh em đoàn kết, tin cậy Campuchia - Lào - Việt Nam và cùng nhau xây dựng quốc gia độc lập, tự cường; hai bên tiếp tục phối hợp triển khai tốt các hoạt động của “Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Campuchia – Việt Nam 2022”, nhất là các chuyến thăm cấp cao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn các cơ quan chức năng Campuchia thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam trong việc giải cứu thành công nhiều công dân Việt Nam bị lừa đảo, cưỡng bức lao động bất hợp pháp tại một số cơ sở kinh doanh của người nước ngoài trên lãnh thổ Campuchia và đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp giải quyết vấn đề này; cảm ơn Campuchia mới đây đã ban hành Thông báo quán triệt việc thực hiện Hướng dẫn về việc cấp giấy tờ hành chính, giấy tờ hộ tịch cho gia đình người Khmer, con cái và ngoại kiều; cảm ơn và mong muốn Campuchia tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia
Toàn cảnh buổi tọa đàm

Việt Nam và Quốc hội Việt Nam cảm ơn và mong Chủ tịch Thượng viện và Thượng viện Campuchia quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cấp các giấy tờ pháp lý cho người gốc Việt, trong đó có giai đoạn 2 là việc nhập tịch và vấn đề di dời bà con ở khu vực Biển Hồ cũng như ủng hộ để các doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng người gốc Việt làm ăn, sinh sống ổn định tại Campuchia; quan tâm để có thể có thể ký kết thỏa thuận hợp tác giải quyết các vấn đề liên quan đến kiều dân tại mỗi nước trên cơ sở các nguyên tắc của pháp luật quốc tế và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh hai nước.

Hai nhà lãnh đạo Quốc hội/Nghị viện đánh giá cao hợp tác hai nước tại các diễn đàn quốc tế, ASEAN, khu vực và tiểu vùng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, hai bên tăng cường trao đổi, tham vấn về các vấn đề chiến lược, liên quan đến an ninh - phát triển của khu vực cũng như của mỗi nước; nỗ lực duy trì đoàn kết, thống nhất và khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề an ninh khu vực. Đề cao lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông: bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, tăng cường xây dựng lòng tin trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế.

Về Quốc hội Việt Nam và Hợp tác nghị viện giữa hai nước, hai nhà lãnh đạo cùng mong muốn, hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp, giữa các nghị sỹ hai nước, giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Quốc hội Việt Nam và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị trẻ; tiếp tục phát huy vai trò Cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương; hai bên tăng cường ủng hộ và giám sát chung nhằm thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp tích cực triển khai hiệu quả các Hiệp ước, Hiệp định, Thỏa thuận đã ký kết.

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hai bên thống nhất cần đẩy mạnh hợp tác của hai cơ quan giúp việc là Ban Thư ký Thượng viện Campuchia và Văn phòng Quốc hội Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ mọi hoạt động của Nghị viện; tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp tại các diễn đàn đa phương như: Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), Đại hội đồng Liên nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF), Liên minh nghị viện Pháp ngữ (APF) và các tổ chức nghị viện đa phương khác.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Thượng viện và Quốc hội Campuchia vì sự thành công của Đại hội đồng AIPA-43 do Nghị viện Campuchia làm chủ nhà tổ chức vào tháng 11 tới.

Tham dự Hội nghị Thượng đỉnh CICA lần thứ 6, Việt Nam đóng góp tích cực, chủ động vào hòa bình, an ninh và thịnh vượng của khu vực Tham dự Hội nghị Thượng đỉnh CICA lần thứ 6, Việt Nam đóng góp tích cực, chủ động vào hòa bình, an ninh và thịnh vượng của khu vực
Nhân Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Hội nghị Thượng đỉnh CICA lần thứ 6 ở Kazakhstan, Đại sứ Phạm Thái Như Mai trả lời phỏng vấn báo chí.
Chủ tịch Nguyễn Phương Nga tiếp Trụ trì chùa Pháp Vương Thích Đức Tuấn Chủ tịch Nguyễn Phương Nga tiếp Trụ trì chùa Pháp Vương Thích Đức Tuấn
Ngày 13/10 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đã có buổi tiếp Hòa thượng Thích Đức Tuấn, Trụ trì chùa Pháp Vương (bang California, Mỹ). Pháp Vương là ngôi chùa duy nhất thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong tổng số 105 chùa Việt Nam tại Mỹ.
Theo VOV.VN
Nguồn:

Tin bài khác

Đưa quan hệ Việt Nam-Canada bước sang giai đoạn phát triển mới

Đưa quan hệ Việt Nam-Canada bước sang giai đoạn phát triển mới

Chuyến thăm là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử - lần đầu tiên người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Sự kiện diễn ra đúng thời điểm quan hệ Việt Nam-Canada đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bước sang giai đoạn hợp tác sâu sắc, thực chất hơn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Vào lúc 18 giờ 25 phút, ngày 20/9 theo giờ địa phương (sáng 21/9 theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế John F. Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ, bắt đầu các hoạt động tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình và xếp thứ 49/193 về mức đóng góp ngân sách thường xuyên, đó là những con số biết nói về sự đóng góp thực chất của Việt Nam. Những kết quả này là minh chứng rõ nét cho vai trò và trách nhiệm ngày càng lớn của Việt Nam đối với hòa bình và phát triển toàn cầu tại Liên hợp quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ

Sáng 20/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...