Trang chủ Chính trị - Xã hội
08:19 | 01/12/2020 GMT+7

Tiếp tục hợp tác chặt chẽ, vun đắp, phát triển mối quan hệ Việt-Lào

aa
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng chúc mừng Đại sứ Sengphet Houngboungnuang cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào nhân dịp kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh Lào.
Việt Nam - Lào: đôn đốc triển khai các dự án hợp tác trọng điểm giữa hai nước Việt Nam - Lào: đôn đốc triển khai các dự án hợp tác trọng điểm giữa hai nước

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao nước Cộng ...

Lào và Việt Nam tiếp tục kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi cùng hỗ trợ nhau phát triển Lào và Việt Nam tiếp tục kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi cùng hỗ trợ nhau phát triển

​Nhân kỉ niệm 45 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975 - 2/12/2020), sáng 26/11, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào ...

Tiep tuc hop tac chat che, vun dap, phat trien moi quan he Viet-Lao hinh anh 1

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và đoàn Bộ Ngoại giao tặng hoa chúc mừng Quốc khánh CHDCND Lào. (Nguồn: Baoquocte.vn)

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2020), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Đoàn Bộ Ngoại giao đã đến thăm chúc mừng Đại sứ quán Lào tại Hà Nội.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng chúc mừng Đại sứ Sengphet Houngboungnuang cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào nhân dịp kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Lào đã đạt được trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước 45 năm qua.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ vui mừng mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào tiếp tục được củng cố và phát triển trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát trên thế giới.

Trong năm 2020, hai bên đã linh hoạt tổ chức một số hoạt động đối ngoại quan trọng và đạt được nhiều kết quả thực chất.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Sengphet Houngboungnuang trong việc tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai nước; mong muốn thời gian tới, Đại sứ và tập thể cán bộ Đại sứ quán Lào tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam trong việc chuẩn bị cho các hoạt động đối ngoại quan trọng giữa hai nước vào những tháng cuối năm 2020, nhất là Lễ kỷ niệm lần thứ 45 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào.

Đại sứ Sengphet Houngboungnuang chân thành cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đã tới chúc mừng Đại sứ quán nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Lào và Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane, thể hiện tình cảm thân thiết, đồng chí anh em giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam với Đại sứ quán Lào.

Đại sứ Lào cảm ơn những đánh giá hết sức tốt đẹp về mối quan hệ hợp tác giữa Lào-Việt Nam cũng như với cá nhân Đại sứ và tập thể cán bộ Đại sứ quán Lào; khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Bộ Ngoại giao Việt Nam trong việc vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào-Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại sứ Lào bày tỏ cảm ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước Việt Nam về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Quốc khánh Lào (2/12/1975-2/12/2020) và 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane (13/12/1920-13/12/2020) vào ngày 2/12 tại Hà Nội./.

Toạ đàm “60 năm quan hệ Việt Nam – Cuba: Thành tựu, ý nghĩa lịch sử và triển vọng phát triển” Toạ đàm “60 năm quan hệ Việt Nam – Cuba: Thành tựu, ý nghĩa lịch sử và triển vọng phát triển”
Cần Thơ mong muốn Liên minh Châu Âu tiếp tục hợp tác phát triển kinh tế Cần Thơ mong muốn Liên minh Châu Âu tiếp tục hợp tác phát triển kinh tế
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển là điều kiện tiên quyết cho phát triển bền vững Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển là điều kiện tiên quyết cho phát triển bền vững

Vietnam+
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động