Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
06:57 | 18/10/2022 GMT+7

Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia

aa
Nhận lời mời của Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Say Chhum, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta thăm chính thức Campuchia từ ngày 17 đến 19/10.
Việt Nam, Campuchia dẫn đầu ASEAN về đà phục hồi hậu Covid-19 Việt Nam, Campuchia dẫn đầu ASEAN về đà phục hồi hậu Covid-19
Phát triển du lịch Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Phát triển du lịch Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chiều 17/10, tại Thủ đô Phnom Penh, đồng chí Võ Văn Thưởng đã yết kiến Quốc vương Norodom Sihamoni.

Đồng chí Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng sang thăm chính thức Campuchia trong Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, trân trọng cảm ơn Quốc vương tiếp Đoàn, chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Hoàng Thái hậu, Quốc vương.

Đồng chí chúc mừng những thành tựu to lớn và toàn diện mà Campuchia đã đạt được dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội, sự điều hành của Chính phủ và tin tưởng nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại buổi hội đàm với Samdech Say Chhum, Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Vũ Hùng/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại buổi hội đàm với Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum (Ảnh: Vũ Hùng/TTXVN).

Đồng chí Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng về quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian qua tiếp tục phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đồng chí khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ Việt Nam-Campuchia. Bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ chân thành, quý báu và có hiệu quả mà Cố Quốc vương Norodom Sihanouk cũng như Quốc vương Norodom Sihamoni đã dành cho Việt Nam từ trước đến nay.

Quốc vương Norodom Sihamoni đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đồng chí Võ Văn Thưởng, thể hiện sự coi trọng quan hệ Campuchia-Việt Nam, chuyển lời thăm hỏi của Hoàng Thái hậu và Quốc vương tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các nhà lãnh đạo Việt Nam.

Quốc vương nhấn mạnh về mối quan hệ láng giềng, hữu nghị tốt đẹp và luôn giúp đỡ lẫn nhau giữa Campuchia và Việt Nam. Cố Quốc vương Norodom Sihanouk và các nhà lãnh đạo Campuchia cũng như các nhà lãnh đạo Việt Nam luôn vun đắp cho quan hệ hai nước. Quốc vương vui mừng trước việc lãnh đạo hai nước tiếp tục duy trì, đẩy mạnh quan hệ hợp tác Campuchia-Việt Nam, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và thế giới. Hoàng Thái hậu và cá nhân Quốc vương luôn tích cực đóng góp vào quan hệ hai nước và tin rằng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Quốc vương chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đạt được, nhất là trong ứng phó với dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Quốc vương cũng cảm ơn sâu sắc Việt Nam đã giúp đỡ Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng trước đây cũng như luôn ủng hộ Campuchia trong công cuộc phát triển đất nước ngày nay.

Cùng ngày, đồng chí Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm với đồng chí Say Chhum, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ CPP, Chủ tịch Thượng viện Campuchia.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, trong đó có công tác xây dựng Đảng, những phát triển về chính trị, kinh tế-xã hội, trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước.

Đồng chí Võ Văn Thưởng và đồng chí Say Chhum vui mừng về quan hệ giữa hai Đảng, hai nước ngày đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả và lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì các cuộc gặp gỡ, trao đổi dưới nhiều hình thức.

Hai nhà lãnh đạo chân thành cảm ơn về sự ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay, nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Việt Nam-Campuchia cũng như quan hệ giữa ba đảng, ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia, coi đây là quy luật khách quan, là nhân tố hàng đầu đối với sự ổn định, phát triển của mỗi nước.

Đồng chí Say Chhum một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam trong việc giúp Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng, những phát triển của Campuchia luôn gắn với sự ủng hộ, giúp đỡ của Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất cao về phương hướng quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước, trong đó có việc tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, giữ vai trò nòng cốt, định hướng quan hệ hai nước. Các cuộc gặp cấp cao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đồng thời phối hợp thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác. Hai bên sẽ phối hợp các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng, hai nước và ở các cấp, các địa phương, nhất là các địa phương có chung biên giới, triển khai có hiệu quả các nội dung đã thống nhất tại Cuộc gặp giữa ba đồng chí đứng đầu ba đảng và tại các cuộc gặp song phương nhằm tăng cường sự tin cậy giữa ba đảng, ba nước Việt Nam-Campuchia-Lào.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động còn lại trong Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, trong đó có đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống, ý nghĩa, tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam-Campuchia trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hai bên cần tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, văn hóa-xã hội và khoa học kỹ thuật, nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác thương mại đầu tư, tiếp tục thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế nhất là về giao thông vận tải, viễn thông, năng lượng, tài chính, ngân hàng, nông nghiệp, du lịch. Việt Nam và Campuchia đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại, triển khai hiệu quả các nghị định thư và kế hoạch hợp tác đã ký, phối hợp giữ vững an ninh biên giới, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Bên cạnh đó, hai bên duy trì và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các ban của Đảng, các bộ, ngành của Nhà nước, tổ chức nhân dân và địa phương hai nước.

Kết thúc hội đàm, đồng chí Võ Văn Thưởng và đồng chí Say Chhum đã ký Thỏa thuận trao đổi đoàn giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia giai đoạn 2022-2024.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Gia Lai tặng quà cho học sinh người Việt ở tỉnh Ratanakiri (Campuchia) Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Gia Lai tặng quà cho học sinh người Việt ở tỉnh Ratanakiri (Campuchia)
An Giang - Kandal (Campuchia): Tăng cường ngăn chặn các loại tội phạm trên tuyến biên giới An Giang - Kandal (Campuchia): Tăng cường ngăn chặn các loại tội phạm trên tuyến biên giới
Theo An Vân/Báo Nhân Dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao Việt Nam-Lào với sản phẩm, kết quả cụ thể

Triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao Việt Nam-Lào với sản phẩm, kết quả cụ thể

Chiều 14/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Khamchen Vongphosy, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam, cùng đoàn đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Đà Nẵng - Salavane đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong các tầng lớp nhân dân

Đà Nẵng - Salavane đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong các tầng lớp nhân dân

"Đà Nẵng và Salavane đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong các tầng lớp nhân dân, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Lào - Việt Nam nói chung, giữa tỉnh Salavane và Đà Nẵng nói riêng", đó là mong muốn của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Salavane Khamta Hosongluong trong buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào, chiều 11/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara cùng Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam đến chào.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động