Trang chủ Văn hóa - Du lịch Khỏe đẹp
21:39 | 11/10/2022 GMT+7

Việt Nam, Campuchia dẫn đầu ASEAN về đà phục hồi hậu Covid-19

aa
Mới đây, trang Nikkei Aisan (Nhật Bản) đã công bố bảng xếp hạng 121 quốc gia/khu vực về chỉ số phục hồi hậu Covid-19. Trong đó, Việt Nam và Campuchia đứng đầu các nước ASEAN về đà phục hồi sau đại dịch và đạt được bước tiến lớn khi 4 tháng liên tiếp đứng trong nhóm 10 quốc gia hàng đầu thế giới về chỉ số phục hồi Covid-19.
NPA (Na Uy) tiếp tục hỗ trợ Quảng Trị phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh NPA (Na Uy) tiếp tục hỗ trợ Quảng Trị phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh
Ngày 27/9, bà Nguyễn Triều Thương - Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Trị và ông Jan Erik Stoa - Giám đốc Quốc gia tổ chức Quỹ Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA) tại Việt Nam cùng ký kết Văn kiện dự án “Phục hồi Môi trường và Khắc phục hậu quả chiến tranh - Chương trình Khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ sau chiến tranh, giai đoạn 2023 - 2025”.
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Giang: Giáo dục lớp trẻ về quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Giang: Giáo dục lớp trẻ về quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc
Ngày 5/10 tại Bắc Giang, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.
Việt Nam thuộc nhóm hàng đầu thế giới về chỉ số phục hồi COVID-19
Bài viết trên trang Nikkei Aisan (Ảnh chụp màn hình).

Theo Nikkei, sau khi giữ vị trí thứ 100 khi bảng xếp hạng được công bố lần đầu tiên vào tháng 7/2021, Campuchia và Việt Nam đã có một bước chuyển mình ngoạn mục, đứng trong top 10 trong 4 tháng liên tiếp. Một số thành viên khác của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cũng đã cải thiện đáng kể so với một năm trước, khi các nước ASEAN chiếm vị trí cuối cùng.

Việt Nam và Campuchia được đánh giá cao khi từng thành công sau giai đoạn đầu của đại dịch Covid-19. Tuy sau đó trải qua làn sóng lây nhiễm Delta diện rộng và có thời điểm đứng ở thứ hạng thấp về chỉ số phục hồi nhưng hai nước sau đó đã triển khai thành công chiến dịch tiêm chủng, dần dỡ bỏ các biện pháp phòng chống Covid-19 và mở cửa với du khách nước ngoài.

Việt Nam thuộc nhóm hàng đầu thế giới về chỉ số phục hồi COVID-19
Việt Nam xếp thứ hạng cao về Chỉ số phục hồi Covid-19 do Nikkei công bố (Ảnh chụp màn hình).

Nikkei nhận định Việt Nam và Campuchia là minh chứng cho thấy những nước từng chịu làn sóng lây nhiễm lớn đều có thể xoay chuyển tình hình với quyết tâm về mở rộng tiêm chủng và kế đến là lựa chọn nới lỏng giãn cách. Bước tiến này giúp tạo ra triển vọng kinh tế tươi sáng hơn. Trong báo cáo cập nhật mới nhất, Ngân hàng Thế giới nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2022 từ 5,3% lên 7,2%.

Với số điểm 76,5, Campuchia xếp đồng hạng 4 về Chỉ số phục hồi Covid-19. Việt Nam chia sẻ vị trí thứ 8 với Kuwait (75 điểm). Trong số các nước Đông Nam Á còn lại, Malaysia xếp thứ 38 (67 điểm), Thái Lan xếp thứ 70 (61 điểm), Lào xếp thứ 89 (57 diểm), Philippines xếp thứ 101 (53 điểm).

Chỉ số phục hồi Covid-19 được Nikkei công bố định kỳ hàng tháng kể từ tháng 6/2020, trong đó đánh giá, xếp loại 121 quốc gia và khu vực. Bảng xếp hạng được tính theo tổng điểm dựa trên ba tiêu chí về kiểm soát lây nhiễm, triển khai tiêm vaccine Covid-19 và hoạt động di chuyển trong xã hội.

Xếp hạng càng cao đồng nghĩa quốc gia và vùng lãnh thổ đó có được khả năng phục hồi ưu việt hơn, trong đó tính tới các yếu tố như mức độ lây nhiễm và tử vong thấp, độ bao phủ vaccine cao, hạn chế áp dụng biện pháp giãn cách.

Học giả Campuchia nhận định về mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Campuchia Học giả Campuchia nhận định về mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Campuchia
Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam chúc mừng Quốc khánh Việt Nam Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam chúc mừng Quốc khánh Việt Nam
Hạnh Trần
Nguồn:

Tin bài liên quan

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ sáng kiến về phòng chống, xóa bỏ lao động trẻ em

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ sáng kiến về phòng chống, xóa bỏ lao động trẻ em

Tại Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN lần thứ 31, đoàn Việt Nam đã nhất trí với các định hướng tập trung phát triển bền vững, tăng cường hợp tác văn hóa - nghệ thuật và thúc đẩy vai trò của phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ triển khai các sáng kiến trong quá trình hoàn thiện các Tuyên bố ASEAN về phòng chống và xóa bỏ lao động trẻ em.
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết Ngày Quốc tế Vui chơi do Việt Nam đề xuất

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết Ngày Quốc tế Vui chơi do Việt Nam đề xuất

Ngày 25/3, tại New York – Hoa Kỳ, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua dự thảo Nghị quyết do Việt Nam đề xuất lấy ngày 11/6 hằng năm làm Ngày Quốc tế Vui chơi.

Các tin bài khác

Hơn 80 gian hàng quảng bá ẩm thực Ninh Thuận

Hơn 80 gian hàng quảng bá ẩm thực Ninh Thuận

Từ ngày 26/12-31/12, “Lễ hội Ẩm thực Ninh Thuận - Chào đón năm mới 2024” với 80 gian hàng là sự kiện văn hoá ẩm thực được tổ chức lần đầu tiên tại Khu vực Quảng trường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Làm gì khi thiếu ngủ mà vẫn giữ được nét tươi mát mỗi ngày?

Làm gì khi thiếu ngủ mà vẫn giữ được nét tươi mát mỗi ngày?

Thức khuya chạy deadline, cày bài vở hay chỉ vì “đam mê” hóng drama khiến không ít người trẻ quên ăn quên ngủ, nóng trong người, cơ thể uể oải. Tuy nhiên, hôm sau Gen Z lại “biến hình” với thần thái tươi mát, visual xịn mịn như chưa từng mệt mỏi, thiếu ngủ, nhờ đâu vậy?
Vovinam được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Vovinam được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Mới đây, Vovinam đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Chuyên gia quốc tế chia sẻ kiến thức, chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật cột sống tại Cần Thơ

Chuyên gia quốc tế chia sẻ kiến thức, chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật cột sống tại Cần Thơ

Ngày 11/11, tại TP Cần Thơ diễn ra Hội nghị quốc tế cột sống lần thứ 2 và Hội nghị Liên chi hội cột sống TP Hồ Chí Minh lần thứ 27, do Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phối hợp cùng Liên chi hội cột sống TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động