Tiếp sức ước mơ rau xanh Tà Long
| Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa Nếp than mang ấm no về Tà Lao |
Sáng kiến từ những người thủ lĩnh áo trắng
Vào cuối tháng 4/2026, tổ chức Plan International Việt Nam đã nhận được đề xuất sáng kiến do nhóm thủ lĩnh thanh niên Trường PTDTBT THCS Tà Long gửi đến. Trong đề xuất, nhóm viết: Nhà trường có nhu cầu trồng rau để bổ sung thực phẩm cho học sinh bán trú nhưng khí hậu nơi đây lại quá khắc nghiệt. Mùa hè nắng gắt, mùa mưa kéo dài khiến cây trồng khó sinh trưởng, phát triển. Nhóm đề xuất xây dựng hệ thống mái che nhằm giảm nhiệt độ vào mùa nắng, che mưa và tạo môi trường phát triển tốt cho rau. Công trình này đồng thời mở ra không gian trải nghiệm thực tế, giúp giáo dục và nâng cao nhận thức cho học sinh về cách thích ứng với biến đổi khí hậu.
![]() |
| Học sinh Trường PTDTBT THCS Tà Long làm đất dưới mái che để chuẩn bị cho vườn rau trong năm học mới. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Ngay sau khi nhận được đề xuất này, tổ chức Plan International Việt Nam đã vào cuộc. Plan đã trao đổi, thảo luận với nhóm và nhà trường. Đồng thời, dựa vào kế hoạch an toàn trường học để tiến khảo sát, hỗ trợ tiến hành thực hiện đề xuất này.
Ông Đặng Bá Lộc, cán bộ Dự án của Plan International Việt Nam tại Quảng Trị chia sẻ: Mái che sẽ bảo vệ cây trồng trước thời tiết, cụ thể giảm bớt cường độ ánh nắng gay gắt của mùa hè, hạn chế tác động mạnh của mưa rào làm dập nát rau non hoặc gây xói mòn đất sinh dưỡng, đảm bảo nguồn cung rau xanh, sạch, an toàn ổn định cho bếp ăn nội trú của nhà trường. Đồng thời, giúp nhà trường chủ động gieo trồng các loại rau quả trái vụ hoặc những loại rau ưa bóng râm mà bình thường khó canh tác ngoài trời. Đặc biệt, tạo không gian trải nghiệm an toàn, giúp các em học sinh và thầy cô có không gian mát mẻ hơn khi tham gia các buổi lao động, chăm sóc vườn rau ngoài giờ lên lớp.
Giá trị thiết thực từ những vườn rau xanh
Tại các trường phổ thông dân tộc nội trú và bán trú ở miền núi Quảng Trị, mô hình “Vườn rau cho em” mang lại ý nghĩa lớn. Không chỉ cải thiện chất lượng bữa ăn hằng ngày, nơi đây còn là không gian để các em rèn luyện kỹ năng lao động và nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên.
Đakrông vốn là vùng đất có thời tiết khắc nghiệt: mùa hè nắng nóng bỏng rát kèm gió Lào, mùa đông lạnh giá, mùa mưa bão lượng nước lớn. Vì vậy, việc đầu tư hệ thống mái che cho vườn rau đem lại giá trị vô cùng thiết thực.
![]() |
| Ông Hoàng Đình Tuấn – Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Tà Long. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Ông Hoàng Đình Tuấn – Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Tà Long chia sẻ: Mô hình trồng rau sạch tại nhà trường đã được duy trì nhiều năm. Ở những năm đầu tiên, nhà trường đã thử nghiệm nhiều loại rau khác nhau như: rau ngót, rau cải, khoai lang, sả… Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt, không có thiết bị che chắn nên sản lượng rau thu hoạch ít, chưa đạt so với mục tiêu đề ra. Năm học mới 2026 - 2027, mái che vườn rau đã được hoàn thành, nhà trường sẽ tiến hành ươm trồng các loại rau để đáp ứng nhu cầu của học sinh.
Ông Tuấn cũng kì vọng, khu vườn này sẽ trở thành nguồn cung cấp thực phẩm sạch, an toàn cho bữa ăn của học sinh. Không chỉ nâng cao dinh dưỡng, vườn rau còn là lớp học thực tế giúp các em rèn luyện ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm. Qua từng mùa vụ, học sinh thêm yêu lao động, gắn bó với thiên nhiên và biết trân trọng thành quả lao động của mình.
Theo đại diện của tổ chức Plan International Việt Nam, điểm nổi bật tại trường là việc thúc đẩy các sáng kiến thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với thực hành thực tế của học sinh. Thông qua các hoạt động truyền thông và giáo dục về bảo vệ môi trường, học sinh được tham gia trực tiếp vào việc chăm sóc vườn rau của trường. Nhóm thủ lĩnh thanh niên đóng vai trò nòng cốt trong quản lý và duy trì vườn rau, đồng thời tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu.
Ngoài ra, trường PTDTBT THCS Tà Long cũng đã chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch Trường học An toàn nhằm tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai, giảm nhẹ rủi ro và thích ứng với biến đổi khí hậu cho học sinh và giáo viên. Các hoạt động trọng tâm bao gồm rà soát rủi ro trường học, xây dựng phương án ứng phó khẩn cấp, truyền thông và giáo dục về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn, tiết kiệm tài nguyên, đồng thời lồng ghép các nội dung này vào hoạt động dạy học và trải nghiệm của học sinh.
Em Hồ Thị Kim Huệ, học sinh lớp 7 Trường PTDTBT THCS Tà Long.
| Công trình lắp đặt hệ thống mái che trường PTDTBT THCS Tà Long là một phần trong chuỗi hoạt động thuộc dự án “Tiến về phía trước”. Dự án do Chương trình Hỗ trợ Phát triển Quốc tế của Chính phủ Ireland tài trợ thông qua Đại sứ quán Ireland tại Hà Nội, và được triển khai thực hiện bởi tổ chức Plan International Việt Nam phối hợp cùng các đối tác địa phương. |
Tin bài khác
GNI đồng hành cùng nông dân phát triển mô hình nuôi lợn an toàn, hiệu quả
World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ






