Tiền mất tật mang vì đi phẫu thuật thẩm mỹ tại các cơ sở làm đẹp “chui”
BS. Phạm Trịnh Quốc Khanh, Trưởng khoa Bỏng – Tạo hình, Bệnh viện Trưng Vương TP. HCM cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhân đi làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ không phép, bị biến chứng nhiễm trùng và hoại tử, suýt mất đi hình dạng khuôn mặt.
|
Các cơ sở thẩm mỹ không phép thường không biết cách xử lý khi xảy ra biến chứng, để lại hậu quả nặng nề cho bệnh nhân, thậm chí đe dọa nguy hiểm đến tính mạng. (Ảnh minh họa)
Bệnh nhân đầu tiên tên N.T.L, 17 tuổi, TP. HCM được người nhà đưa đến Bệnh viện Trưng Vương trong tình trạng mũi sưng phồng, tím tái, nhiều mụn mủ, nhiễm trùng nặng, nguy cơ hoại tử mũi cao.
Trước đó, thông qua mạng xã hội facebook, bệnh nhân biết một cơ sở chăm sóc da đóng tại một chung cư ở Quận 3 quảng cáo mới nhập chất làm đầy từ Hàn Quốc, nhưng thực chất cơ sở này không có giấy phép hoạt động.
Sau khi được tư vấn, bệnh nhân T.M.L đã đồng ý sửa mũi bằng cách tiêm chất làm đầy vào dọc hai bên mũi. Tuy nhiên sau 3 ngày, mũi bệnh nhân bắt đầu sưng phồng, xuất hiện nhiều mụn mủ, đau nhức, buộc phải tìm đến bệnh viện Trưng Vương để được can thiệp.
Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân L.T.L, 32 tuổi, cũng ở tại TP. HCM đến một cơ sở chăm sóc thẩm mỹ không được cấp phép để học nghề nhấn mí mắt, tạo má lúm đồng tiền. Kết thúc khóa học, chị L. được một học viên thực hành cắt má lúm đồng tiền.
Sau khi được bạn học tạo má lúm đồng tiền, chị L. bị đau nhức, không thể ăn uống và xuất hiện sẹo lồi khá lớn ở má phải và được đưa vào Bệnh viện Trưng Vương cấp cứu.
Các bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương nhận định, chị L. bị áp xe khá nặng và có nhiều mủ do nhiễm trùng. Nếu đến bệnh viện muộn, chị L. có thể tử vong do ổ nhiễm trùng quá lớn.
Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành điều trị cho hai bệnh nhân bằng cách xử lý nhiễm trùng, uống thuốc kháng viêm, kháng sưng và chăm sóc tại chỗ, sau đó can thiệp để điều trị phần da bị hoại tử. Hiện, hai bệnh nhân đã được điều trị tạm ổn, tuy nhiên vẫn tiếp tục được theo dõi và tái khám theo chỉ định của bác sỹ.
Nhiều chuyên gia, bác sĩ cảnh báo, hiện nay có quá nhiều dịch vụ thẩm mỹ không phép hoạt động tràn lan, hỗn loạn, bệnh nhân có nhu cầu làm đẹp nên đến các cơ sở uy tín. Bên cạnh đó, cơ sở phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ phải treo công khai giấy phép hoạt động cũng như chứng chỉ hành nghề của phẫu thuật viên. Bản thân người làm đẹp cũng phải tìm hiểu và hỏi kỹ chất tiêm vào cơ thể là chất gì…
Nguy hiểm hơn, khi xảy ra biến chứng, các cơ sở thẩm mỹ không phép thường không biết cách xử lý đã gây ra hậu quả nặng nề cho bệnh nhân, thậm chí đe dọa nguy hiểm đến tính mạng.
Theo số liệu từ Bệnh viện Trưng Vương, thời gian gần đây, liên tiếp xuất hiện nhiều trường hợp biến chứng do phẫu thuật thẩm mỹ.
Thông thường, chi phí để điều trị sau khi xảy ra biến chứng cao gấp 5 – 10 lần chi phí mà bệnh nhân đi làm đẹp. Nghiêm trọng hơn, nguy cơ không thể lấy lại nguyên vẹn hình dạng như ban đầu có thể xảy ra.
Phương Nguyên (t/h)
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Vinmec Hạ Long lần đầu phẫu thuật thành công cho bệnh nhân viêm tụy mạn phức tạp
Bóc thành công khối u quái gần 2kg chèn ép vùng cổ cụ bà 81 tuổi
Lần đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện ghép thận từ người hiến chết não
Ca mổ thay cùng lúc hai khớp gối, chấm dứt hơn 10 năm đau đớn cho nữ bệnh nhân 67 tuổi
Đọc nhiều
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đàm Quang Mạnh anh dũng hi sinh tại quần đảo Trường Sa
Khẳng định vai trò nguồn lực trí tuệ của cộng đồng người Việt ở nước ngoài
Việt Nam quan ngại tình hình Venezuela, kêu gọi các bên tôn trọng luật pháp quốc tế
Mỹ tấn công Venezuela: Nhiều nước yêu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế, kêu gọi đối thoại
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đàm Quang Mạnh anh dũng hi sinh tại quần đảo Trường Sa
Nghệ An triển khai loạt nhiệm vụ cấp bách chống khai thác IUU
Chương trình mục tiêu quốc gia giúp Sam Mứn giảm nghèo bền vững
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam






