Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
23:21 | 12/04/2023 GMT+7
Hội hữu nghị Việt - Pháp các địa phương:

Tích cực, chủ động giao lưu, đoàn kết với bạn bè Pháp

aa
Thông qua các hoạt động giao lưu hữu nghị, Hội hữu nghị Việt - Pháp tại các địa phương đã góp phần tích cực vào việc lan tỏa văn hóa Pháp, tăng thêm hiểu biết lẫn nhau và gắn kết quan hệ nhân dân hai nước.
Tình yêu Pháp của bạn trẻ Việt Tình yêu Pháp của bạn trẻ Việt
Hợp tác địa phương: nhịp cầu kết nối quan hệ nhân dân Việt - Pháp Hợp tác địa phương: nhịp cầu kết nối quan hệ nhân dân Việt - Pháp

Kết nối qua kênh ngôn ngữ

Tích cực, chủ động giao lưu, đoàn kết với bạn bè Pháp

Các em học sinh tham gia “Ngày hội tiếng Pháp năm 2023" tại Hải Phòng

(Ảnh: Cổng TTĐT thành phố Hải Phòng).

Theo ông Đỗ Văn Lợi, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Pháp thành phố Hải Phòng: Hải Phòng luôn coi trọng việc xây dựng, phát triển quan hệ với các đối tác của Cộng hòa Pháp. Nhiều năm qua, thành phố đã chú trọng triển khai chương trình giảng dạy tiếng Pháp. Hiện thành phố có 740 học sinh, sinh viên học chương trình song ngữ tiếng Pháp từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông, học sinh chuyên Pháp của trung học phổ thông chuyên Trần Phú và sinh viên trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Các thế hệ học sinh song ngữ tiếng Pháp và học sinh các lớp chuyên tiếng Pháp của Hải Phòng đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội trong và ngoài nước. Nhiều học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp (năm 2023 có 7 học sinh đạt giải, trong đó có 2 học sinh đoạt giải Nhất quốc gia), nhiều học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đã đi du học tại Pháp. Tiếng Pháp đã trở thành ngôn ngữ giao tiếp và cũng là cơ hội giúp các em tiếp cận các ngôn ngữ mới và các nền văn hoá khác trên thế giới.

Tại Cần Thơ, ngày hội Pháp ngữ hàng năm đã trở thành ngày hội của những người nói tiếng Pháp và yêu tiếng Pháp tại Việt Nam. Trong ngày hội, khách mời được giao lưu văn hóa, văn nghệ bằng tiếng Pháp; tham dự Hội thảo về việc giảng dạy bằng tiếng Pháp, triển lãm. Qua đó tôn vinh, khuyến khích phát triển phong trào dạy và học tiếng Pháp; đồng thời thúc đẩy hợp tác Pháp ngữ trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long; thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị trên lĩnh vực văn hóa giáo dục, góp phần thực hiện chiến lược hợp tác phát triển toàn diện giữa Chính phủ Việt Nam với các quốc gia trong cộng đồng Pháp ngữ.

Tích cực, chủ động giao lưu, đoàn kết với bạn bè Pháp
Bà Armelle Warney, Phu nhân Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam trao giải thưởng cho các em đạt giải "Cuộc thi tìm hiểu về quan hệ ngoại giao và hợp tác Việt Nam - Pháp" trong khuôn khổ Ngày hội Giao lưu văn hóa Pháp ngữ năm 2023 tại Đà Nẵng (Ảnh: Cổng TTĐT Đà Nẵng).

Tại Đà Nẵng, những ngày hội giao lưu văn hóa Pháp ngữ cũng đã được Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng cũng phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam quan tâm triển khai với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi như: Giải bóng đá Pháp ngữ, Liên hoan tiếng hát Pháp ngữ, cuộc thi tìm hiểu về quan hệ ngoại giao và hợp tác Việt Nam - Pháp qua mạng internet, Cuộc thi vẽ tranh, Rung chuông vàng Pháp ngữ.

Theo Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp thành phố Đà Nẵng, tháng 6/2023 Hội sẽ phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, Viện Pháp tại Đà Nẵng tổ chức Liên hoan tiếng hát Pháp ngữ toàn quốc năm 2023 và Đêm Gala giao lưu âm nhạc giữa các nghệ sỹ Pháp và Việt Nam.

Gắn kết qua kênh hợp tác doanh nghiệp

Từ ngày 13-16/4, Hội nghị hợp tác địa phương giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12 sẽ diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của 50 địa phương Việt Nam và 12 địa phương Pháp. Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Pháp thành phố Hà Nội là thành viên Ban tổ chức Hội nghị này.

Trên 800 đại biểu của cả phía Việt Nam và Pháp sẽ trao đổi, thảo luận xoay quanh bốn phiên hội thảo chuyên đề về đô thị bền vững; môi trường, nước và xử lý nước; văn hóa, di sản và du lịch; thành phố thông minh và số hóa.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động bên lề cũng được tổ chức nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, giao lưu giữa các địa phương, đối tác của hai nước như: Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Pháp; Lễ hội "Balade en France"; các triển lãm, hội thảo về văn hóa, di sản.

Hội hữu nghị Việt - Pháp thành phố Hà Nội có một gian hàng tại triển lãm, trong đó giới thiệu các hoạt động của Hội có sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và một số đối tác Pháp. Ngoài ra, các chi hội thuộc Hội hữu nghị Việt - Pháp thành phố Hà Nội sẽ đóng góp các tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian Pháp, giới thiệu các sản phẩm thương mại của Việt Nam và Pháp tại lễ hội này.

Hội cũng có kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp như: giải giao hữu thể thao (bóng đá, tennis, golf) với Đại sứ quán Pháp; Festival tiếng Việt-Pháp; triển lãm ảnh và Festival ẩm thực Việt - Pháp; gặp gỡ những người đã từng học tập, công tác tại Pháp và những đơn vị, cá nhân có quan hệ hợp tác với nước Pháp.

Cũng trong năm 2023, Hội dự kiến tổ chức dịch và xuất bản tập truyện ngắn song ngữ Việt - Pháp gồm 3 truyện ngắn Việt và 3 truyện ngắn Pháp tiêu biểu của năm; tổ chức chiếu và trao đổi về bộ phim "Đông Dương" với sinh viên các trường, khoa có dạy tiếng Pháp; tổ chức kết nối giao thương Việt - Pháp.

50 địa phương Việt Nam và 12 địa phương Pháp tìm hiểu cơ hội hợp tác 50 địa phương Việt Nam và 12 địa phương Pháp tìm hiểu cơ hội hợp tác
Liên đoàn Y tế Pháp-Việt, nơi kết nối những Liên đoàn Y tế Pháp-Việt, nơi kết nối những "chiến sĩ áo trắng" Pháp và Việt Nam
Minh Thái
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động