Thương mại Việt - Trung vượt mốc 200 tỷ USD: Cơ hội và thách thức

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Năm 2024, thương mại Việt Nam - Trung Quốc vượt mốc 200 tỷ USD. Tuy nhiên để tận dụng hiệu quả cơ hội và từng bước thu hẹp thâm hụt thương mại, Việt Nam cần nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch.
aa
Trung Quốc hạn chế phim Mỹ sau tuyên bố áp thuế kỷ lục 125%
Cần duy trì "sức nóng" giao lưu, hợp tác nhân dân Việt Nam – Trung Quốc

Đối tác thương mại đầu tiên quy mô trên 200 tỷ USD

Theo số liệu từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 205,2 tỷ USD, đánh dấu mức kỷ lục về thương mại 2 chiều. So với năm 2023 đã tăng thêm 33,3 tỷ USD. Với kết quả này, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại đầu tiên mà nước ta thiết lập quy mô trên 200 tỷ USD.

2 tháng đầu năm 2025, thương mại Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 7,9 tỷ USD, giảm 2,1% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này đạt 23,3 tỷ USD, tăng 20,7% so với cùng kỳ. Hết quý I/2025, Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 38,1 tỷ USD.

Sầu riêng Việt Nam được bán tại siêu thị Trung Quốc. (Ảnh minh hoạ/TL).
Sầu riêng Việt Nam được bán tại siêu thị Trung Quốc. (Ảnh: KT)

Đánh giá của Bộ Công thương chỉ ra rằng, hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai nước đa dạng, phong phú từ nông sản đến nguyên phụ liệu, hàng điện tử, hàng tiêu dùng… Sự đa dạng trong cơ cấu hàng hóa giúp tận dụng được lợi thế của từng bên, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung.

Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc nhiều mặt hàng chủ lực như nông sản (gạo, cà phê, hạt điều, trái cây...), thủy sản, linh kiện điện tử, dệt may, cao su và dầu thô. Nông sản Việt Nam có lợi thế lớn tại thị trường Trung Quốc nhờ vào sự gần gũi về địa lý và nhu cầu tiêu dùng cao. Sản phẩm như sầu riêng, thanh long, xoài, chanh leo đã có chỗ đứng vững chắc và tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2024.

Trong khi đó, Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc các mặt hàng như máy móc, thiết bị công nghiệp, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, hàng tiêu dùng và linh kiện điện tử.

Theo Bộ Công thương, năm 2025, thương mại Việt Nam - Trung Quốc còn nhiều dư địa dựa trên nhiều thỏa thuận hợp tác song phương, cũng như các hiệp định thương mại đa phương đã được ký kết.

Cần thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch

Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, năm 2024, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 61,2 tỷ USD, trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc là 144 tỷ USD. Điều này dẫn đến thâm hụt thương mại cao kỷ lục, với mức nhập siêu lên đến 82,8 tỷ USD, tăng 33,5 tỷ USD so với năm 2023.

Ông Trần Thanh Hải nhận định, nguyên nhân chủ yếu là Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng giá trị thấp như nông sản, trong khi nhập khẩu máy móc, nguyên liệu sản xuất có giá trị cao từ Trung Quốc. Thêm vào đó, sự chuyển dịch từ xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch do yêu cầu kiểm soát chặt chẽ của phía Trung Quốc cũng ảnh hưởng lớn đến kim ngạch xuất khẩu.

Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia có đường biên giới tiếp giáp nhau nên hàng hóa giao thương theo con đường trao đổi cư dân qua biên giới (tiểu ngạch) vẫn được duy trì. Tuy nhiên, hình thức giao thương bằng đường tiểu ngạch tồn tại nhiều rủi ro và bất cập như: số lượng, chất lượng, giá cả đều thiếu ổn định; hạ tầng thương mại biên giới còn rất thiếu và yếu, đặc biệt là tình trạng hàng hóa thường xuyên bị ùn ứ tại các cửa khẩu phía Bắc, gây thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp.

Để gia tăng xuất khẩu sản phẩm hàng hoá Việt sang thị trường Trung Quốc và cân bằng cán cân thương mại, chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú cho rằng doanh nghiệp Việt Nam cần đẩy mạnh xuất khẩu theo hình thức chính ngạch. Việc nâng cao chất lượng hàng hóa, đầu tư hạ tầng thương mại và chuyển dần sang xuất khẩu chính ngạch được xem là giải pháp tăng trưởng bền vững.

Sầu riêng Việt Nam xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. (Ảnh: KT)
Sầu riêng Việt Nam xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. (Ảnh: KT)

Theo ông Vũ Vinh Phú, hiện nay Chính phủ Trung Quốc ngày càng siết chặt những quy định quản lý nhập khẩu hàng hóa đồng thời thúc đẩy thương mại theo hướng chất lượng cao. Quốc gia này không ngừng hoàn thiện các cơ chế và chính sách liên quan đến tiêu chuẩn chất lượng, kiểm nghiệm - kiểm dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc cũng như yêu cầu nghiêm ngặt về đăng ký doanh nghiệp xuất nhập khẩu, vùng trồng và cơ sở đóng gói... Trước bối cảnh đó, để hàng hóa Việt Nam có thể thâm nhập và đứng vững tại thị trường Trung Quốc, các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu phải tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng được Chính phủ Trung Quốc quy định.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau Quả Việt Nam nhận định rằng dư địa để xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc rất lớn. Tuy nhiên, với những yêu cầu chất lượng ngày càng khắt khe, Trung Quốc không còn là thị trường "dễ tính" như trước. Vì vậy để có thể khai thác hiệu quả thị trường giàu tiềm năng này, doanh nghiệp buộc phải đi theo con đường xuất khẩu chính ngạch.

Việt Nam và Trung Quốc hiện đã ký nhiều hiệp định song phương quan trọng như: Hiệp định Thương mại biên giới Việt - Trung, Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam và Trung Quốc; Hiệp định Việt Nam - Trung Hoa về đảm bảo chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu và công nhận lẫn nhau… Bên cạnh đó, hai nước còn cùng tham gia các khuôn khổ hợp tác thương mại đa phương, tiêu biểu là Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA). Theo ông Đặng Phúc Nguyên, các hiệp định này chính là nền tảng quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch, phát triển sản phẩm, mở ộng thị trường và gia tăng giá trị hàng hóa.

Trung Quốc “bật đèn xanh” cho hàng chất lượng cao của Việt Nam

Ngày 7/4/2025 tại Tashkent (Uzbekistan), nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 150 (IPU-150), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Lạc Tang Giang Thôn. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hoá, nhất là các mặt hàng nông, thuỷ sản có thế mạnh của Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc.

Ông Lạc Giang Tang Thôn khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng nhập khẩu các mặt hàng xuất khẩu chất lượng cao của Việt Nam, bao gồm nông sản và mong Việt Nam tích cực cử đoàn tham gia các hội chợ xuất nhập khẩu của Trung Quốc, trong đó có Hội chợ Asean - Trung Quốc.

Trung Quốc hạn chế phim Mỹ sau tuyên bố áp thuế kỷ lục 125% Trung Quốc hạn chế phim Mỹ sau tuyên bố áp thuế kỷ lục 125%
Vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp mức thuế kỷ lục 125% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, Trung Quốc thông báo sẽ tiếp tục siết số lượng phim Mỹ được phép chiếu tại nước này.
Cần duy trì Cần duy trì "sức nóng" giao lưu, hợp tác nhân dân Việt Nam – Trung Quốc
Đó là chia sẻ của Nhà báo Ngụy Vi, Trưởng ban tiếng Việt, Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) khi trả lời phỏng vấn của Tạp chí Thời Đại về thúc đẩy giao lưu, hợp tác nhân dân Việt - Trung ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.
Tú Anh (tổng hợp)
Nguồn:

Tin bài khác

Vingroup là doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Vingroup là doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Hà Nội, ngày 07/09/2026 – Với gần 150.000 tỷ đồng thực nộp ngân sách trong năm 2025, Tập đoàn Vingroup (Mã CK: VIC) đứng đầu bảng xếp hạng 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam do CafeF công bố. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp tư nhân vượt các tập đoàn Nhà nước hàng đầu để giữ vị trí số 1 về đóng góp ngân sách, đánh dấu bước phát triển đột phá của hệ sinh thái Vingroup, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng lớn của kinh tế tư nhân đối với sự phát triển của đất nước.
Việt Nam - Myanmar mở rộng hợp tác số, công nghệ cao và nông nghiệp

Việt Nam - Myanmar mở rộng hợp tác số, công nghệ cao và nông nghiệp

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Myanmar - Việt Nam ngày 6/9 ở Hà Nội, lãnh đạo hai nước nhấn mạnh dư địa hợp tác lớn trong chuyển đổi số, viễn thông, nông nghiệp, công nghệ cao và logistics, đồng thời cam kết tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai bên mở rộng đầu tư.
EVNGENCO1 tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới hoàn thành mục tiêu năm 2026

EVNGENCO1 tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới hoàn thành mục tiêu năm 2026

Sáng ngày 04/9/2026, tại Hà Nội, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) tổ chức Hội nghị giao ban tháng 9/2026 dưới sự chủ trì của Tổng Giám đốc Lê Hải Đăng. Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng 8 tháng đầu năm; đồng thời thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026, tập trung nâng cao hiệu quả vận hành, đẩy nhanh tiến độ các dự án và chuẩn bị các điều kiện thực hiện kế hoạch năm 2027.
Tổng Giám đốc  Eurowindow là Chủ tịch lâm thời Hội Doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội

Tổng Giám đốc Eurowindow là Chủ tịch lâm thời Hội Doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội

Ban Chấp hành lâm thời Hội Doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội vừa tổ chức phiên họp trù bị lần thứ nhất, thống nhất nhiều nội dung quan trọng, hướng tới tổ chức lễ ra mắt Hội trong tháng 10/2026.
Xem thêm
Phản ứng hóa học CH3NH2 FeCl3Coastal Quảng Ngãi Truy cập website

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...