Thúc đẩy hợp tác toàn diện Quảng Nam với Sê Kông (Lào)

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp trong mối quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông (Lào), thời gian qua 2 địa phương giáp biên đã hợp tác một cách toàn diện, đem lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động đầu tư.
aa
Thúc đẩy hợp tác giữa Phú Thọ, Bắc Giang với địa phương Hàn Quốc
Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học

Kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp trong mối quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông (Lào), thời gian qua 2 địa phương giáp biên đã hợp tác một cách toàn diện, đem lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động đầu tư.

Lãnh đạo hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông gặp mặt, trao đổi hợp tác tại cuộc hội đàm mới đây. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Lãnh đạo hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông gặp mặt, trao đổi hợp tác tại cuộc hội đàm mới đây. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Tăng cường hợp tác

Quá trình hợp tác giữa Quảng Nam và Sê Kông thời gian qua không chỉ được ghi nhận ở sự phối hợp chặt chẽ về quản lý, ổn định biên giới mà còn thể hiện trong cả hành trình triển khai các dự án đầu tư phát triển, thông thương hàng hóa xuất nhập cảnh, đào tạo nguồn nhân lực cho cán bộ và lưu học sinh Lào...

Trước nhu cầu phát triển của đôi bên, mới đây, Quảng Nam phối hợp với tỉnh Sê Kông tổ chức các hoạt động kiểm tra, khảo sát và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai dự án đường dây đấu nối từ thủy điện Nam Emoun (Lào) vào hệ thống điện Việt Nam (đi qua khu vực cột mốc 717) và công trình cột trụ điện cao thế T123 ở khu vực biên giới huyện Đắc Chưng (Sê Kông).

Đến nay, công trình cột trụ điện T123 tại biên giới Đắc Chưng đã được phía bạn xây dựng hoàn thành; mời đoàn chuyên viên biên giới hai tỉnh tiến hành kiểm tra, khảo sát, có văn bản báo cáo cụ thể cho Ủy ban Biên giới quốc gia hai nước.

Các cơ quan chức năng của Quảng Nam phối hợp với cơ quan Trung ương tiến hành các thủ tục theo quy định đối với công trình đường dây 500Kv điện gió Mosoon từ Đắc Chưng về Việt Nam qua khu vực Cửa khẩu quốc tế Nam Giang theo đúng quy định.

Thời gian qua, Quảng Nam đã khởi công tặng công trình nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng (trị giá 10,6 tỷ đồng); xây dựng công trình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sê Kông (trị giá khoảng 20 tỷ đồng); trao tặng 300 triệu đồng giúp Sê Kông tổ chức Tết Bunpimay 2023 cho cán bộ, công chức của tỉnh có hoàn cảnh khó khăn.

Quảng Nam cũng thống nhất chủ trương hỗ trợ xây thư viện mini tặng HĐND tỉnh Sê Kông; xây dựng nhà làm việc cho công an 16 bản biên giới của Sê Kông giáp biên giới với Quảng Nam; tổ chức tiếp nhận, cấp học bổng đào tạo trung cấp chính trị cho 30 cán bộ lãnh đạo, quản lý; hỗ trợ học bổng cho lưu học sinh Lào đang theo học tại Quảng Nam...

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết, các thủ tục cần thiết triển khai chủ trương hợp tác về điện năng giữa hai tỉnh đang được nỗ lực triển khai theo quy định, nhằm sớm hoàn thành và đưa các dự án hợp tác đầu tư vào vận hành.

“Đối với hoạt động thúc đẩy doanh nghiệp của Quảng Nam sang đầu tư tại Sê Kông, trước hết là Tập đoàn THACO, chúng tôi thường xuyên làm việc với tập đoàn này đề nghị triển khai các dự án tại các tỉnh Nam Lào, trong đó có Sê Kông.

Thời gian qua, một số doanh nghiệp khác cũng đã khảo sát, đề xuất kế hoạch đầu tư nhằm sớm triển khai các dự án” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết.

Trước nhu cầu phát triển của cặp Cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc, cũng như hoạt động xuất nhập cảnh giữa hai địa phương thời gian qua, theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, sẽ tiếp tục đầu tư nhiều hơn ở khu kinh tế này.

Quảng Nam đã làm các thủ tục điều chỉnh quy hoạch tại tiểu khu 1, đề xuất các bộ ngành trung ương đầu tư nâng cấp trang thiết bị, máy móc tại khu cửa khẩu quốc tế. Đồng thời đề nghị tỉnh Sê Kông cần khảo sát, đánh giá và có sự đầu tư nâng cấp ở phía bạn nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển của đôi bên tại khu vực cửa khẩu quốc tế này.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, 8 tháng đầu năm 2023, các đơn vị hoàn thành thủ tục hải quan cho 356 tờ khai quá cảnh với 4.005 lượt ô tô tải vận chuyển hơn 129.265 tấn hàng hóa quá cảnh, chủ yếu là mặt hàng quặng nhôm bô xít, tinh bột sắn...

Từ đầu năm 2023 đến nay, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 53.464 lượt công dân/14.801 phương tiện; trong đó 45.320 lượt công dân mang quốc tịch Việt Nam, 4.332 lượt công dân mang quốc tịch Lào và 3.812 lượt công dân các nước khác.

Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư

Đánh giá các ưu điểm về tiềm năng, lợi thế của Sê Kông trong chiến lược đầu tư của đơn vị, ông Phạm Văn Tài - Tổng Giám đốc THACO cho hay, cùng với mở rộng đầu tư các dự án lớn tại Lào và Campuchia, THACO đang lên kế hoạch đầu tư dự án nông nghiệp tại tỉnh Sê Kông, trong đó chú trọng mô hình cây ăn trái, đảm bảo quy mô liên kết chuỗi giá trị cung ứng khép kín tại khu vực Nam Lào.

Theo dự kiến, các hoạt động đầu tư sẽ được triển khai trong năm nay, giúp Sê Kông có thêm “lực đẩy” trong khai thác tiềm năng, hướng đến phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Thời gian qua, Quảng Nam - Sê Kông đặc biệt quan tâm đến thông quan hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc, xem đó là chiến lược phát triển của đôi bên.   Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Thời gian qua, Quảng Nam - Sê Kông đặc biệt quan tâm đến thông quan hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc, xem đó là chiến lược phát triển của đôi bên. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Để triển khai thực hiện có hiệu quả, ông Tài đề nghị tỉnh Sê Kông tích cực hỗ trợ, quan tâm và tạo điều kiện để doanh nghiệp Quảng Nam, trong đó có THACO hoàn thiện các thủ tục đầu tư, sớm triển khai dự án hiệu quả và lâu dài.

“Thời gian qua, THACO đã mở rộng đầu tư chiến lược phát triển khu liên hiệp nông - lâm nghiệp, điện lưới, hệ thống thủy lợi, máy móc thiết bị và cơ giới hóa... tại các tỉnh Sê Kông, Attapeu với quy mô lớn.

Nhiều chiến lược sản xuất nông nghiệp quy mô lớn trên nền tảng hữu cơ, quản trị theo phương pháp công nghiệp xuyên suốt chuỗi giá trị khép kín, tích hợp và tuần hoàn được giới thiệu, triển khai đáp ứng nhu cầu phát triển của các địa phương Nam Lào” - ông Tài nói.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, thời gian qua, Quảng Nam luôn quan tâm, tạo điều kiện và thúc đẩy các doanh nghiệp sang đầu tư tại Nam Lào, đặc biệt là tỉnh Sê Kông.

Trong đó chỉ đạo các cấp, ngành liên quan kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư của tỉnh sang đầu tư, kinh doanh, sản xuất tại tỉnh giáp biên Sê Kông; đồng thời tăng cường hợp tác kinh tế ở khu vực biên giới hai huyện Đắc Chưng và Kà Lừm. Hiện nay, THACO đang đầu tư mạnh vào khu vực Nam Lào, trong đó có Sê Kông, với mục tiêu thúc đẩy Sê Kông khai phóng tiềm năng, đón đầu cơ hội phát triển mới.

Để quá trình đầu tư được xứng tầm, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị tỉnh Sê Kông chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp khẩn trương hoàn thành các công việc cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng tuyến đường dây cao thế kết nối giữa Lào và Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, nhằm thực hiện bán điện từ thủy điện Nam Emoun về Việt Nam theo kế hoạch.

Ngoài ra, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, trang bị máy móc, thiết bị tại cửa khẩu quốc tế nhằm giải quyết nhanh nhất thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa qua cửa khẩu hai nước…

Đại sứ Iain Frew: Anh mong muốn thúc đẩy hợp tác, đầu tư với Việt Nam Đại sứ Iain Frew: Anh mong muốn thúc đẩy hợp tác, đầu tư với Việt Nam
Vào ngày 11/9 tới, hai nước Việt Nam và Anh sẽ chính thức kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao (11/9/1973 - 11/9/2023). Nhân dịp này, Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew đã trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN về mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua và triển vọng phát triển trong giai đoạn mới.
7 nội dung hợp tác giữa thanh niên Quảng Nam và Sê Kông (Lào) 7 nội dung hợp tác giữa thanh niên Quảng Nam và Sê Kông (Lào)
Mở rộng thị trường đầu ra cho sản phẩm kinh tế của thanh niên; hỗ trợ chuyển đổi số cho cơ quan hai tỉnh đoàn... là một số nội dung trong Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023-2028 vừa được Đoàn Thanh niên tỉnh Quảng Nam và Tỉnh đoàn Sê Kông (Lào) ký kết.
Theo Báo Quảng Nam
Nguồn: baoquangnam.vn

Tin bài khác

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã đóng góp ý kiến, nguyện vọng cho Đại hội của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ mới.
Tưởng nhớ ông Onaka Shinichi – người bạn lớn của hòa bình và hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản

Tưởng nhớ ông Onaka Shinichi – người bạn lớn của hòa bình và hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản

Ngày 4/9/2026, ông Onaka Shinichi, nguyên Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Hiroshima, nguyên Tổng Thư ký Ủy ban Chống bom nguyên tử Thành phố Hiroshima đã từ trần. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với gia đình, bạn bè, thân hữu đồng hành trong phong trào hòa bình và tình hữu nghị quốc tế, cũng như nhiều người Việt Nam đã từng gặp gỡ, làm việc và nhận được tình cảm chân thành của ông.
AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Trong thư chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) đánh giá cao quan hệ nhiều thập kỷ với Liên hiệp, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng giao lưu và triển khai những sáng kiến chung mới trong những năm tới.
Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Đây là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Berris Ekinci tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức mới đây tại Bảo tàng Dân tộc học Ankara.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...