Trang chủ Chuyện ngoại giao Đời sống đối ngoại
14:38 | 22/07/2025 GMT+7

Thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa Việt Nam với IPU và các nước

aa
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 và tiến hành các hoạt động song phương tại Thụy Sĩ, thăm chính thức Morocco và Senegal từ ngày 22 đến 30/7/2025.
Khai mạc Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới
Ba đề xuất của Quốc hội Việt Nam để thúc đẩy phát triển bền vững

Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson và Tổng Thư ký IPU Martin Chungong, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Morocco Rachid Talbi Alami và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Senegal El Malick Ndiaye, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 và tiến hành các hoạt động song phương tại Thụy Sĩ, thăm chính thức Morocco và Senegal từ ngày 22 đến 30/7/2025.

Thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa Việt Nam với IPU và các nước
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: TTXVN).

Đây là dịp để Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực và có trách nhiệm với hoạt động chung của IPU, thúc đẩy quan hệ hợp tác với IPU-Liên hợp quốc; là chuyến thăm chính thức đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Morocco sau 6 năm, đúng thời điểm hai nước chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026; đồng thời là chuyến thăm chính thức đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Senegal từ năm 1973.

Được thành lập năm 1889, IPU giữ vai trò trung tâm trong hoạt động ngoại giao nghị viện khắp thế giới, hoạt động vì hòa bình, dân chủ, hợp tác giữa các dân tộc và nghị viện các nước. Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới, được tổ chức định kỳ 5 năm một lần, là dịp để các nhà lãnh đạo nghị viện đóng góp vào các chương trình nghị sự của Liên hợp quốc.

Kể từ khi trở thành thành viên của IPU năm 1979, Quốc hội Việt Nam luôn tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm tại các diễn đàn của Liên minh, nhiều lần giữ các vị trí lãnh đạo trong các cơ chế của IPU.

Những đóng góp của Quốc hội Việt Nam được Ban Thư ký và các thành viên IPU coi trọng, góp phần tăng cường hợp tác nghị viện và thúc đẩy kết nối tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam tại IPU cũng như các cơ chế hợp tác nghị viện khu vực và thế giới, đóng góp tích cực vào nỗ lực tăng cường chủ nghĩa đa phương, hợp tác và đoàn kết quốc tế. Thông qua hoạt động tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6, Việt Nam tiếp tục duy trì và thúc đẩy quan hệ với các nước, các nghị viện thành viên IPU.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Sĩ luôn phát triển tích cực. Về chính trị-ngoại giao, hai nước duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế. Tháng 1 năm nay, trong chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) và thăm Thụy Sĩ, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện. Về kinh tế, Thụy Sĩ là đối tác quan trọng của Việt Nam ở châu Âu, với kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 811 triệu USD.

Hợp tác giữa Quốc hội hai nước không ngừng phát triển tốt đẹp, với dấu mốc nổi bật gần nhất là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng Quốc gia (Hạ viện) Thụy Sĩ Martin Candinas tháng 6/2023. Theo đó, hai bên khẳng định nỗ lực đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Hai bên thường xuyên tham vấn, ủng hộ nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như IPU, Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF).

Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Morocco được thiết lập năm 1961, đạt nhiều thành tựu hợp tác trong các lĩnh vực. Hai bên tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, IPU. Hợp tác kinh tế tập trung vào lĩnh vực thương mại với kim ngạch song phương tăng đều hằng năm, từ 169,2 triệu USD năm 2017 lên hơn 300 triệu USD năm 2024, trong đó, Việt Nam xuất khẩu hơn 290 triệu USD, chủ yếu là các mặt hàng điện tử, cà-phê, hạt điều, dệt may… và nhập khẩu thức ăn gia súc, phân bón. Hợp tác giữa Quốc hội hai nước phát triển tốt đẹp. Với sự ủng hộ của Quốc hội Việt Nam trong vai trò Chủ tịch Liên minh Nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPA) 2020, Quốc hội Morocco đã được kết nạp làm Quan sát viên AIPA tháng 9/2020.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1969, quan hệ hữu nghị Việt Nam-Senegal được duy trì tốt đẹp. Trao đổi thương mại giữa hai nước tiến triển tích cực, đạt 81,16 triệu USD năm 2024, trong đó, Việt Nam xuất khẩu 43,91 triệu USD. Trong 4 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Senegal đạt 43,3 triệu USD. Về nông nghiệp, giai đoạn 1997-2005, Việt Nam cử hơn 100 lượt chuyên gia, kỹ thuật viên nông nghiệp sang làm việc tại Senegal theo Chương trình hợp tác nông nghiệp ba bên do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tài trợ, được FAO và Senegal đánh giá cao. Hợp tác giữa Quốc hội hai nước được thực hiện thông qua các cơ chế đa phương như IPU, APF và tại các hội nghị đa phương do Quốc hội Việt Nam tổ chức.

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là bước triển khai tích cực đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng của Việt Nam. Việc Việt Nam tham dự Hội nghị ở cấp cao nhất thể hiện cam kết mạnh mẽ của nước ta đối với chủ nghĩa đa phương, nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam và Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế; khẳng định vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong các diễn đàn nghị viện đa phương; nhấn mạnh những đóng góp tích cực, thực chất của Việt Nam đối với các hoạt động của IPU và Liên hợp quốc thông qua tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế; thể hiện trách nhiệm và vai trò của cơ quan lập pháp Việt Nam trong tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Chuyến tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 và tiến hành các hoạt động song phương tại Thụy Sĩ, thăm chính thức Morocco và Senegal của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ, nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối giữa Thụy Sĩ và ASEAN; khẳng định Việt Nam luôn đề cao quan hệ hữu nghị, trong đó có hợp tác nghị viện, với các nước bạn bè châu Phi, bao gồm Morocco và Senegal; thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc tăng cường kết nối, mở ra những chương mới trên chặng đường hợp tác với các nước.

https://nhandan.vn/thuc-day-hop-tac-nghi-vien-giua-viet-nam-voi-ipu-va-cac-nuoc-post895344.html

IPU 147: hành động thiết thực vì hòa bình thế giới IPU 147: hành động thiết thực vì hòa bình thế giới
Kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 147 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU 147) vừa diễn ra từ 23 đến 27/10 tại Luanda (Angola). Kỳ họp góp phần giải quyết các vấn đề toàn cầu về hòa bình, công bằng xã hội và thúc đẩy trao đổi giữa người dân và các quốc gia. Bà Tulia Ackson (46 tuổi) - Chủ tịch Quốc hội Tanzania đã được bầu làm Chủ tịch thứ 31 của Liên minh Nghị viện Thế giới.
Việt Nam tham gia tích cực và đóng góp hiệu quả cho thành công của IPU 147 Việt Nam tham gia tích cực và đóng góp hiệu quả cho thành công của IPU 147
Sau 5 ngày nghị sự sôi nổi, chiều 27/10, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 147 (IPU 147) được tổ chức tại thủ đô Luanda (Angola) đã kết thúc.
Theo Báo Nhân dân
Nguồn: nhandan.vn

Tin bài liên quan

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương của Liên bang Nga với Hải Phòng

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương của Liên bang Nga với Hải Phòng

Ngày 16/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường chủ trì buổi tiếp và làm việc với ông Kapyrin Igor Nikolaevich, Vụ trưởng Vụ Quan hệ với các chủ thể Liên bang, với Quốc hội và các liên kết xã hội cùng Đoàn công tác Bộ Ngoại giao Liên bang Nga đến thăm và làm việc tại Hải Phòng.
Đề xuất thiết lập quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Leningrad

Đề xuất thiết lập quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Leningrad

Ngày 19/12, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng có buổi tiếp bà Mizonova Maria Georgievna, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng cùng Đoàn đại biểu Hội đồng Lập pháp tỉnh Leningrad đến thăm và làm việc tại thành phố. Dịp này, tỉnh Leningrad đã trao thư đề xuất thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.
Chủ tịch Quốc hội Hungary thăm Việt Nam: Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện

Chủ tịch Quốc hội Hungary thăm Việt Nam: Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ngày 18/10, Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo bắt đầu thăm chính thức Việt Nam.

Các tin bài khác

Học giả Trung Quốc nói về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Học giả Trung Quốc nói về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Giáo sư Lưu Thư Minh, Đại học Thanh Hoa, cho rằng chuyến thăm không chỉ củng cố quan hệ chính trị mà còn tạo động lực thiết thực cho hợp tác khoa học, giáo dục và phát triển bền vững giữa hai nước.
Tuổi trẻ Việt Nam – Lào – Campuchia lan tỏa trách nhiệm, cống hiến vì cộng đồng

Tuổi trẻ Việt Nam – Lào – Campuchia lan tỏa trách nhiệm, cống hiến vì cộng đồng

Ngày 18/4/2026, Thành Đoàn TP.HCM tổ chức Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam – Lào – Campuchia với chuỗi hoạt động ý nghĩa như hành trình về nguồn, hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và giao lưu tập thể. Chương trình góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa tuổi trẻ ba nước, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm và cống hiến vì cộng đồng.
Đoàn Việt Nam đóng góp thực chất vào thành công chung của Đại hội đồng IPU-152

Đoàn Việt Nam đóng góp thực chất vào thành công chung của Đại hội đồng IPU-152

Đoàn Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đã tham gia chủ động, tích cực, trách nhiệm và có nhiều đóng góp thực chất vào thành công chung của Đại hội đồng.
Đưa quan hệ Việt - Trung lên tầm cao mới

Đưa quan hệ Việt - Trung lên tầm cao mới

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định quyết tâm, định hướng tổng thể của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước trong việc nâng tầm kết nối chiến lược hai nước trong giai đoạn phát triển mới.

Đọc nhiều

Tái hiện cuộc đời Lênin -  một vĩ nhân qua 156 tác phẩm nghệ thuật

Tái hiện cuộc đời Lênin - một vĩ nhân qua 156 tác phẩm nghệ thuật

Nhân kỷ niệm 156 năm Ngày sinh của V. I. Lênin, trưng bày chuyên đề “156 hình tượng Lênin từ bộ sưu tập của Khu lưu niệm Lênin ở Ulyanovsk” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tái hiện cuộc đời một vĩ nhân qua 156 tác phẩm nghệ thuật. Trưng bày là minh chứng sinh động cho sức sống của một di sản tư tưởng vượt thời gian, đồng thời là biểu tượng cho tình hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga, được vun đắp từ lịch sử và được nối dài qua những hoạt động hợp tác văn hóa.
3 đột phá của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026 - 2031

3 đột phá của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều ngày 22/4, Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Chủ trương hợp tác với các nước láng giềng chung biên giới của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Chủ trương hợp tác với các nước láng giềng chung biên giới của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia, quan hệ với các nước láng giềng luôn mang tính chất đặc thù, vừa mang tính khách quan do yếu tố địa lý chi phối, vừa mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc trong bảo đảm môi trường an ninh và phát triển. Đối với Việt Nam, một quốc gia có đường biên giới trên đất liền dài, tiếp giáp với nhiều nước trong khu vực, việc xây dựng và duy trì quan hệ hữu nghị, ổn định và hợp tác với các nước láng giềng không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là lựa chọn chiến lược mang tính lâu dài. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và sự gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, khu vực biên giới ngày càng vượt ra khỏi ý nghĩa truyền thống là “đường phân định lãnh thổ”, trở thành không gian kết nối, hợp tác và phát triển đa chiều. Chính trong bối cảnh đó, chủ trương ưu tiên phát triển quan hệ với các nước láng giềng chung biên giới tiếp tục được Đảng và Nhà nước Việt Nam khẳng định và cụ thể hóa với nội hàm ngày càng sâu sắc hơn.
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sau hơn 3 năm triển khai thí điểm, việc áp dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử trên tàu cá xa bờ tại Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý nghề cá, nâng cao tính minh bạch dữ liệu và kiểm soát hoạt động khai thác theo quy định.
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sau hơn 3 năm triển khai thí điểm, việc áp dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử trên tàu cá xa bờ tại Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý nghề cá, nâng cao tính minh bạch dữ liệu và kiểm soát hoạt động khai thác theo quy định.
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé

Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé

Ở xã biên giới Mường Nhé (Điện Biên), nơi nhiều học sinh lần đầu cầm sách khi bước vào lớp 1, Trường PTDTBT Tiểu học Trần Văn Thọ đang âm thầm xây dựng văn hóa đọc, giúp những trang sách trở thành con đường ngắn nhất đưa trẻ em vùng cao đến với tri thức.
Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc

Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc

Ngày 20/4, tại Hải Phòng, biên đội tàu Cảnh sát biển Việt Nam đã rời bến thực hiện nhiệm vụ tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ lần thứ nhất năm 2026.
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Thời tiết hôm nay (22/4): Cả nước nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (22/4): Cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, các khu vực trên cả nước tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C. Tuy nhiên, từ đêm nay, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh yếu gây mưa dông, chấm dứt chuỗi ngày oi bức.
Thời tiết hôm nay (14/4): Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, có nơi trên 40 độ C

Thời tiết hôm nay (14/4): Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, có nơi trên 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C. Chiều tối và đêm, nhiều khu vực xuất hiện mưa rào và dông, nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.
Thời tiết hôm nay (8/4): Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực

Thời tiết hôm nay (8/4): Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực

Ngày 8/4, thời tiết trên phạm vi cả nước tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt, trong đó nắng nóng duy trì trên diện rộng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt, xen kẽ các hình thái mưa dông vào chiều tối và đêm.
Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 02/4, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.
Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác

Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết tại Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/3.
Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng

Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo, ngày 23/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thời tiết chủ đạo là có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng.
Phiên bản di động