Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam - Trung Quốc trong thời kỳ mới
Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên cho biết, trong tổng thể quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc, tỉnh Quảng Tây có một vị trí đặc biệt quan trọng, là địa phương duy nhất của Trung Quốc có cửa khẩu biên giới ở tất cả các loại hình giao thông (đường bộ, đường sông, đường sắt và đường biển) với Việt Nam; một trong những cửa ngõ quan trọng hàng đầu để hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào thị trường Trung Quốc.
Việt Nam cũng là cửa ngõ quan trọng hàng đầu trong hợp tác giữa ASEAN với Trung Quốc nói chung và Quảng Tây nói riêng. Theo thống kê của Việt Nam, trao đổi thương mại qua các cửa khẩu biên giới đất liền với Quảng Tây năm 2022 đã lên tới 22,65 tỷ USD, chiếm 13% tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc và chiếm 96% tổng kim ngạch thương mại qua các cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc.
![]() |
| Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đông Phong) |
Bộ trưởng Bộ Công thương nhấn mạnh, Việt Nam từ trước đến nay luôn đặc biệt coi trọng phát triển quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cũng như chủ trương phối hợp công tác chặt chẽ với Khu ủy, Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây.
Đến nay, hai bên đã thiết lập được các cơ chế hợp tác định kỳ quan trọng, giúp giải quyết kịp thời nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quan hệ thương mại Việt - Trung nói chung và giữa các địa phương Quảng Tây nói riêng. Minh chứng rõ nhất cho điều này chính là việc hai bên đã phối hợp khắc phục thành công tình trạng ùn tắc hàng hóa nghiêm trọng tại khu vực cửa khẩu 2 nước dịp cuối năm 2021, đầu năm 2022 vừa qua.
Bộ Trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các bộ, ngành, địa phương Việt Nam và Khu ủy, Chính quyền Quảng Tây quan tâm đẩy mạnh việc đầu tư nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng cửa khẩu biên giới, thương mại; khẩn trương khôi phục hoạt động thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu của hai nước. Đồng thời, chú trọng rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính có thể gây phát sinh chi phí do doanh nghiệp. Phối hợp tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động kết nối, xúc tiến thương mại, giao thương.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây Lưu Ninh cho biết: “Năm 2022 tổng mức xuất, nhập khẩu giữa hai bên đạt tới hơn 199 tỷ Nhân dân tệ, chiếm 70% tổng mức xuất nhập khẩu giữa Quảng Tây và ASEAN. Tuyến đường sắt qua cửa khẩu đường sắt Bằng Tường Trung - Việt đã chạy 2.182 chuyến, tăng 14,6%.”
![]() |
| Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Trung Quốc (Quảng Tây). (Ảnh: Đông Phong) |
“Việt Nam đã liên tiếp 24 năm liền trở thành bạn hàng mậu dịch lớn nhất của Quảng Tây và tiềm năng hợp tác kinh tế thương mại song phương to lớn, có tương lai sáng sủa” - Bí thư Lưu Ninh thông tin.
Theo Bí thư Lưu Ninh, phía Quảng Tây sẽ cố gắng trở thành trạm đầu tiên của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Trung Quốc và mong muốn cùng các bên của Việt Nam quán triệt thực thi nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo tối cao 2 đảng, 2 nước và đi sâu triển khai chương trình hành động 3 năm hợp tác kinh tế thương mại Quý Châu - Việt Nam, đi sâu hợp tác trong các ngành nghề như thông tin, điện tử, dệt may, năng lượng mới và vật liệu mới và chế biến nông sản.
Đảm bảo hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc thuận lợi và thúc đẩy sự ổn định của chuỗi cung ứng, chuỗi ngành nghề, thúc đẩy hợp tác song phương dành được trong lĩnh vực càng rộng và trình độ càng sâu, thành quả ngày càng thiết thực và dự án ngày càng nhiều, đóng góp xứng đáng cho xây dựng, phát triển quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt trong thời đại mới.
Cũng tại hội nghị, Đại sứ Hùng Ba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh: Việt Nam là đối tác thương mại lớn của Trung Quốc tại ASEAN và là đối tác lớn thứ 6 trên thế giới. Năm 2022, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 234,9 tỷ USD và đầu tư của Trung Quốc lũy kế đến nay đạt 23,35 tỷ USD và những năm gần đây, đà tăng trưởng đầu tư rất mạnh mẽ. Hai bên đã tiếp tục phát huy rất mạnh mẽ tình hữu nghị truyền thống do các bậc lão thành cách mạng tiền bối dày công vun đắp, không ngừng tạo ra những nội hàm mới cho thời đại mới.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam sẵn sàng phát huy vai trò làm cầu nối, sẽ ủng hộ mạnh mẽ để Quảng Tây và các địa phương Việt Nam đi sâu vào hợp tác trên các lĩnh vực, nỗ lực để làm cho hai bên cùng phát triển.
| Hội nghị đã thu hút sự tham dự của gần 300 doanh nghiệp đến từ tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc và các địa phương Việt Nam. Tại đây, các cơ quan chức năng, doanh nghiệp của cả hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã giao lưu, thông tin về các vấn đề hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, thông quan, ngành hàng, tài chính. Các doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc đã trực tiếp giao thương, ký kết hợp tác trong các lĩnh vực nông sản, chế biến chế tạo, vận chuyển logistic, hướng tới tăng giá trị và chất lượng đơn hàng, đáp ứng các thay đổi trong quy định chất lượng của thị trường Trung Quốc trong giai đoạn tới. |
| Ngày 16/3, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam – Kazakhstan trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của phái đoàn thương mại-kinh tế, các nhà sản xuất Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam (15-17/3). |
| Phía Việt Nam và Trung Quốc thống nhất tham vấn định kỳ, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm; quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện vai trò của cơ quan đại diện chủ sở hữu tại các doanh nghiệp. |
Tin bài liên quan
Chuyện thoát nghèo của thôn Thập Bát Động (Trung Quốc)
Robot hình người - không chỉ là câu chuyện chạy nhanh hơn con người
Các tin bài khác
Bộ Tài chính dự kiến bãi bỏ 23 Thông tư, 3 Quyết định lĩnh vực thuế
Giải mã “bộ gen” của nhà chế tác bất động sản Tân Hoàng Minh
Happy Home Tràng Cát – Tâm điểm đa tầng, định nghĩa lại chuẩn sống NƠXH
Gần 450 đội thi từ khắp châu Á đăng ký tham gia Asian Hackathon for Green Future 2026
Đọc nhiều
Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
Người bạn Palestine gắn bó với Việt Nam hơn 40 năm nhận kỷ niệm chương
Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Cuba José Martí tại Hà Nội
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng
Giữ học trò vùng biên ở lại lớp bằng những ngày hội tuổi thơ
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững






