Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
22:03 | 27/03/2023 GMT+7

Thúc đẩy giao lưu, hợp tác các tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc

aa
Các địa phương thống nhất trong năm 2023 và thời gian tới, 5 tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả các nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước...
Việt Nam, Trung Quốc thúc đẩy hợp tác phát triển doanh nghiệp nhà nước Việt Nam, Trung Quốc thúc đẩy hợp tác phát triển doanh nghiệp nhà nước
Phía Việt Nam và Trung Quốc thống nhất tham vấn định kỳ, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm; quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện vai trò của cơ quan đại diện chủ sở hữu tại các doanh nghiệp.
Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước Việt Nam - Campuchia Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước Việt Nam - Campuchia
Sáng ngày 21/3, tại khách sạn Melia, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đã cùng chủ trì Kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia về hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật.

Ngày 27/3, tỉnh Hà Giang đã chủ trì tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 3 giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc).

Khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh nêu rõ: Việt Nam-Trung Quốc núi liền núi, sông liền sông, nhân dân hai nước có truyền thống hữu nghị lâu đời. Quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực. Giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp giữa hai bên diễn ra thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt.

Thúc đẩy giao lưu, hợp tác các tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc | Xã hội | Vietnam+ (VietnamPlus)
Lãnh đạo tỉnh Hà Giang (Việt Nam), Vân Nam (Trung Quốc) và các cơ quan ngoại giao của hai nước chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Đây cũng là buổi gặp gỡ, trao đổi trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo 4 tỉnh biên giới của Việt Nam và tỉnh Vân Nam sau hơn 3 năm gián đoạn bởi dịch COVID-19; là khởi đầu mới có ý nghĩa quan trọng để hai bên khôi phục, thúc đẩy giao lưu, hợp tác trực tiếp trên các lĩnh vực ngày càng phát triển.

Để phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương, thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới của Việt Nam và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) ngày càng phát triển, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh đề nghị các tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện với nhiều giải pháp hiệu quả hơn để cụ thể hóa các nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam-Trung Quốc.

Đặc biệt là “Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc” trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

4 tỉnh biên giới của Việt Nam và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tăng cường tổ chức các chuyến thăm, tiếp xúc giữa lãnh đạo của hai bên; tổ chức giao lưu giữa các ban Đảng, tổ chức Đảng các cấp để trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác kiểm tra kỷ luật, tổ chức, tuyên giáo, quản lý nhà nước, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo các ngành, các cấp hai bên tích cực khôi phục lại các hoạt động giao lưu, hợp tác.

Các địa phương duy trì hoạt động thương mại thông suốt tại các cửa khẩu biên giới, nâng cao năng lực thông quan, tránh hiện tượng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu; khôi phục lại hoạt động giao thương tại các lối mở, cặp chợ biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới.

Thúc đẩy giao lưu, hợp tác các tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc | Xã hội | Vietnam+ (VietnamPlus)
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Đồng thời, các địa phương tích cực đẩy nhanh tiến độ mở mới, nâng cấp các cửa khẩu, lối mở; khôi phục việc luân phiên tổ chức các hội chợ thương mại du lịch quốc tế, hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại Việt-Trung trực tiếp tại hai bên.

4 tỉnh biên giới của Việt Nam và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) cùng tạo môi trường thuận lợi, giới thiệu các doanh nghiệp triển khai nhiều hơn nữa các dự án hợp tác trồng và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp; cùng chỉ đạo sớm khôi phục hoàn toàn hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu hai bên để phục hồi hoạt động du lịch qua biên giới.

Tại hội nghị, các bên đã thông báo tình hình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi địa phương và đánh giá cao kết quả hợp tác đạt được từ sau Hội nghị Bí thư Tỉnh ủy 5 tỉnh năm 2022 đến nay.

Các địa phương thống nhất trong năm 2023 và thời gian tới, 5 tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả các nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; tiếp tục duy trì và thúc đẩy, phát huy tối đa cơ chế Hội nghị thường niên giữa các Bí thư Tỉnh ủy và Phiên họp Nhóm công tác liên hợp giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Các bên nhất trí cho rằng, cần tiếp tục tích cực thực hiện phương châm “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. Các địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và các thỏa thuận liên quan.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc) Vương Ninh đánh giá cao việc tổ chức hội nghị nhằm trao đổi ý kiến, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giữa các địa phương.

Ông Vương Ninh cho rằng, qua hội nghị sẽ góp phần giữ gìn, củng cố tình hữu nghị, phát huy lợi thế các địa phương hai bên. Đồng thời tin tưởng, những nội dung thống nhất tại hội nghị sẽ được hai bên chú trọng triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các tỉnh ngày càng phát triển sâu rộng, toàn diện.

Trên cơ sở các nội dung được trao đổi, thảo luận và thống nhất cao, các bên đã ký Biên bản Hội nghị thường niên lần thứ 3 giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc). Ký kết kế hoạch hành động hợp tác thí điểm về giảm nghèo bền vững giữa các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), giai đoạn 2023-2025.

Tại hội nghị, các bên thống nhất Hội nghị thường niên lần thứ 4 giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) sẽ được tổ chức tại tỉnh Vân Nam vào quý 1 năm 2024.

Theo Minh Tâm (TTXVN/Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/thuc-day-giao-luu-hop-tac-cac-tinh-bien-gioi-viet-nam-va-trung-quoc/853652.vnp

Thúc đẩy hợp tác phòng, chống mua bán người giữa Việt Nam và Vương quốc Anh Thúc đẩy hợp tác phòng, chống mua bán người giữa Việt Nam và Vương quốc Anh
Tăng cường hợp tác và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa Ấn Độ tại Việt Nam Tăng cường hợp tác và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa Ấn Độ tại Việt Nam
Theo Minh Tâm (TTXVN/Vietnam+)
Nguồn:

Tin bài liên quan

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Thanh niên Lào Cai - Hà Khẩu biểu diễn văn nghệ ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Thanh niên Lào Cai - Hà Khẩu biểu diễn văn nghệ ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Với 15 tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc ca ngợi Đảng, đất nước và ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, "Giao lưu văn nghệ hữu nghị thanh thiếu nhi biên giới Việt - Trung năm 2024" đã thành công rực rỡ, để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem.
TP HCM: Khai mạc "sân chơi nghệ thuật bổ ích" cho sinh viên yêu tiếng Trung

TP HCM: Khai mạc "sân chơi nghệ thuật bổ ích" cho sinh viên yêu tiếng Trung

Sáng 21/3, Lễ khai mạc Hội thi văn nghệ Việt - Trung các trường Đại học khu vực phía Nam lần thứ II năm 2024 đã được tổ chức tại trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM. Hội thi quy tụ các tài năng nghệ thuật của gần 20 trường đại học, cao đẳng.

Các tin bài khác

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Một tác phẩm âm nhạc về Việt Nam có nhan đề “Việt Nam an lòng” do Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn viết lời đã được công diễn tại Đại học Chulalongkorn, Bangkok.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động