Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
09:58 | 09/03/2021 GMT+7

Thúc đẩy đầu tư hợp tác lĩnh vực thiết bị y tế, tiếp thị giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc)

aa
Hiệp hội Phát triển Kinh tế Văn hóa Giáo dục Đài Việt (Hiệp hội Đài - Việt) và Hiệp hội Giao lưu Văn hóa Kinh tế Thương mại Đài Loan – Myanmar (Hiệp hội Đài Loan-Myanmar) vừa tổ chức buổi Hội thảo doanh nghiệp đầu tư theo chính sách Tân hướng Nam tại Đại học công lập Kinh tế Đài Bắc.
Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với Thụy Điển về đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với Thụy Điển về đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững
Vừa qua, Đại sứ quán các nước ASEAN tại Stockholm phối hợp với Cơ quan xúc tiến thương mại - đầu tư Thụy Điển (Business Sweden) tổ chức Hội thảo trực tuyến về cơ hội hợp tác giữa ASEAN và Thụy Điển với chủ đề: “Cơ hội hợp tác giữa các nước ASEAN và Thụy Điển trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong thời gian tới”.
Đại học Nông-Lâm Bắc Giang chú trọng hợp tác với các trường Trung Quốc Đại học Nông-Lâm Bắc Giang chú trọng hợp tác với các trường Trung Quốc
Ngày 28/1, Hội hữu nghị Việt – Trung tỉnh Bắc Giang, lãnh đạo và các hộ nông dân xã Đào Mỹ (huyện Lạng Giang, Bắc Giang) đã đến thăm và làm việc tại Đại học Nông-Lâm Bắc Giang. Đoàn công tác do ông Nguyễn Đức Trọng – Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Trung tỉnh Bắc Giang làm trưởng đoàn.

Nội dung buổi hội thảo tập trung vào lĩnh vực y tế và đổi mới tiếp thị. Các chuyên gia phân tích thị trường thiết bị y tế, chia sẻ kinh nghiệm của doanh nghiệp và chính sách thương mại RECP với các lĩnh vực y khoa, trong mô hình kinh doanh thương mại điện tử mới... Hiệp hội Đài – Việt và Hiệp hội Đài Loan – Myanmar sẽ đóng vai trò hỗ trợ doanh nghiệp kết nối thương mại B2B, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường theo chính sách hướng Nam mới.

Đại sứ Nguyễn Anh Dũng - Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, khuyến khích và đón chào các doanh nghiệp Đài Loan đến Việt Nam để phát triển thương mại và đầu tư. Trong đó, Hiệp hội Đài – Việt chính là cầu nối giao thương hợp tác hỗ trợ giữa chính quyền Việt Nam và Đài Loan, sẽ giúp được cho doanh nghiệp có được nhiều thông tin làm nghiên cứu khảo sát thị trường trước khi vào đầu tư hoặc phát triển thương mại.

Thúc đẩy đầu tư hợp tác lĩnh vực thiết bị y tế, tiếp thị giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc)
Các đại biểu chụp ảnh tại hội thảo. Ảnh: Hiệp hội Đài - Việt

Bà Ngô Phẩm Trân, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Kinh tế Văn hóa Giáo dục Đài Việt đã chỉ ra lợi thế cạnh tranh của Việt Nam, Việt Nam thực hiện chính sách cải cách mở cửa vào năm 1985, đã tiến hành các quốc sách nền tảng như mở cửa kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, duy trì ổn định chính trị, chính sách này vẫn được duy trì cho đến nay, giúp đất nước: chính trị ổn định, xã hội ổn định, nhân dân an sinh.

Năm 2008, Việt Nam gia nhập WTO, các nước thấy được sự lạc quan trong cơ hội đầu tư tại Việt Nam, nên đã đổ xô đầu tư vào nơi đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cũng vì vậy mà phát triển vượt bậc. Việt Nam cũng đã đón chào nguồn đầu tư từ nước ngoài này, tích cực tham gia thúc đẩy tổng hợp kinh tế khu vực. Việt Nam còn là nước thành viên của ASEAN, có mạng lưới FTA hoàn chỉnh. Trong bối cảnh chiến tranh thương mại, Việt Nam là nước được hưởng lợi, chuyển dịch thương mại rõ ràng, vốn nước ngoài tăng trưởng ổn định, dần hình thành ngành sản xuất chế tạo tập trung.

Bà cũng đã nhắc tới lợi thế về môi trường đầu tư của Việt Nam, Việt Nam có nguồn nhân lực gấp 4 lần Đài Loan, diện tích đất đai gấp 9 lần Đài Loan, tài nguyên phong phú, lợi tức dân số cao, tố chất nhân lực cao. Việt Nam chú trọng giáo dục, đặc biệt là ngoại ngữ, bao gồm tiếng Trung, nguồn nhân tài dồi dào, có thể đáp ứng được nhu cầu của các nhà đầu tư, cùng với đó là người dân hai nước có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, nên đây sẽ là môi trường tốt cho doanh nghiệp Đài Loan đầu tư, sinh sống. Hiện nay, số lượng doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam đã có nhiều, thuận tiện cho việc giúp đỡ, hợp tác với nhau, Việt Nam vẫn là lựa chọn đầu tư hàng đầu của các nhà đầu tư Đài Loan, ước đoán nền kinh tế Việt Nam sẽ còn phát triển trong ít nhất 10 năm nữa.

Ngoài ra, Việt Nam cũng đã ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với Liên minh Châu Âu vào ngày 30/6/2019. Hiệp định FTA và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) có hiệu lực từ ngày 1/8/2020.

Thúc đẩy đầu tư hợp tác lĩnh vực thiết bị y tế, tiếp thị giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc)
Hiệp hội Đài – Việt sẽ đóng vai trò hỗ trợ doanh nghiệp kết nối thương mại B2B, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường theo chính sách hướng Nam mới.

Tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp cũng đã thay đổi hình thái sản xuất và xu thế tiêu dùng toàn cầu. Các ngành nghề phát triển không đồng đều, hiện tượng các doanh nghiệp cùng ngành hợp tác hoặc doanh nghiệp khác ngành cùng liên minh đã trở thành một hướng đi mới trong việc nỗ lực thử nghiệm phương pháp kinh doanh mới. Các cách tiếp thị truyền thống đang dần bị “đào thải”, thay vào đó là kết nối với mạng lưới internet và sàn thương mại điện tử.

Điều quan trọng hơn hết là một chuỗi, khối khu công nghiệp mang tính an toàn hơn đang “chớm nở”, chính vì vậy, khi bước vào thị trường Việt Nam, các doanh nghiệp Đài Loan trước tiên cần phải nghiên cứu kế hoạch. Hiệp hội Đài – Việt chính là cầu nối giữa chính quyền Việt Nam và Đài Loan, các doanh nghiệp có thể tham khảo các thông tin liên quan mà Hiệp hội cung cấp, để khảo sát đánh giá về việc tiến vào thị trường Việt Nam.

Hiệu trưởng trường Đại học Quốc lập Thương nghiệp Đài Bắc, ông Trương Thụy Hùng bày tỏ, nhà trường hỗ trợ doanh nghiệp Đài Loan đào tạo nhân tài, có các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp. Nhà trường cung cấp các khóa học về ngôn ngữ, thương mại và kỹ thuật, cùng với nguồn trợ cấp từ chính phủ cho chương trình đào tạo nhân tài theo chính sách hướng Nam mới, giúp các doanh nghiệp Đài Loan có thể nắm bắt nhiều cơ hội phát triển tại nước ngoài hơn.

Hiệp hội Đài – Việt được thành lập vào ngày 6/10/2016, trong 5 năm qua Hiệp hội đã nhận được sự hỗ trợ từ Ủy viên Văn phòng Lập pháp, ông Chung Gia Pin, cùng với sự ủng hộ của Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc - Đại sứ Nguyễn Anh Dũng.

Hiệp hội đã tích cực thúc đẩy kinh tế, văn hóa, giáo dục và hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Đài Loan, mỗi năm có khoảng 20 sự kiện, hoạt động giao lưu về kết nối cơ hội đầu tư, thương mại, hội thảo giáo dục, đào tạo nhân lực, giao lưu văn hóa...

Việt Nam - Jordan trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác về thương mại và đầu tư Việt Nam - Jordan trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác về thương mại và đầu tư
Mới đây, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, Đại sứ Tào Thị Thanh Hương đã tiếp ông Mahmoud Hmoud, Đại sứ Jordan tại Singapore kiêm nhiệm Việt Nam để thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.
Đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Iran Đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Iran
Sáng 25/2, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam Ali Akbar Nazari.

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản - Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
Hàng chục nghìn người “cháy” hết mình tại sự kiện vì môi trường “Ngày Hội Xanh”

Hàng chục nghìn người “cháy” hết mình tại sự kiện vì môi trường “Ngày Hội Xanh”

Ngày 24/3/2024, sự kiện “Ngày hội Xanh” do Quỹ Vì tương lai xanh (thuộc tập đoàn Vingroup) lần đầu tiên tổ chức đã diễn ra trên quy mô lớn tại tại Grand World, Ocean City. Chuỗi hoạt động về môi trường sôi động, hấp dẫn đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia.
Bỏ túi những món đồ “bất li thân” khi đi “quẩy” tại Ngày Hội Xanh

Bỏ túi những món đồ “bất li thân” khi đi “quẩy” tại Ngày Hội Xanh

Ngày Hội Xanh 2024 - một trong những sự kiện sống xanh lớn nhất cả nước sẽ diễn ra vào ngày 24/3 tại Grand World – Ocean City, Hà Nội. Nếu bạn còn đang bối rối không biết cần phải chuẩn bị những gì để "chơi hết mình" tại sự kiện này, thì đây chính là những gợi ý dành cho bạn.
Những ý tưởng xanh ấn tượng sẽ tranh tài ở chung kết cuộc thi Tiếng nói Xanh

Những ý tưởng xanh ấn tượng sẽ tranh tài ở chung kết cuộc thi Tiếng nói Xanh

Đến từ nhiều địa phương trên cả nước nhưng 16 đội thi xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết của Tiếng nói Xanh đều có những ý tưởng thú vị, khẳng định dấu ấn về sự tận tâm và khát vọng thay đổi cộng đồng, là minh chứng cho tư duy và tầm nhìn đột phá của thế hệ trẻ. Cùng điểm lại một số ý tưởng xanh ấn tượng trước thềm vòng Tranh hạng và Lễ trao giải cuộc thi hùng biện – tranh biện “Tiếng nói Xanh” sẽ diễn ra vào ngày 24/3 tới đây.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động