Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với Thụy Điển về đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững
![]() |
| Đại sứ Phan Đăng Đương tham gia Hội thảo trực tuyến. (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Thụy Điển) |
Hội thảo có sự tham gia của gần 170 đại biểu. Quốc vụ khanh Bộ Ngoại thương và Quan hệ Bắc Âu Krister Nilsson tham dự và phát biểu khai mạc Hội thảo. Ngoài Đại sứ quán các nước ASEAN (Việt Nam, Lào, Indonesia, Malaysia, Thailand và Philippines), đại diện một số cơ quan, viện nghiên cứu, tập đoàn, công ty của Thụy Điển đã tham dự.
Phát biểu tại Hội thảo, Đại sứ Phan Đăng Đương nhấn mạnh, Thụy Điển là nước đi đầu về đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, điều mà các nước ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng mong muốn chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác. Trong thời gian qua, Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư với Liên minh châu Âu (EU) nói chung và Thụy Điển nói riêng.
Việc Việt Nam ký Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA) với EU trong năm 2020 đã đánh dấu một mốc mới trong quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với EU và Thụy Điển. EVFTA và EVIPA sẽ tạo cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam và Thụy Điển trong việc tiếp cận thị trường của nhau, thúc đẩy đầu tư, giao thương, tăng cường kim ngạch xuất nhập khẩu trong thời gian tới (nhất là xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam như dệt may, da giày, nông sản, sản phẩm gỗ, điện thoại và linh kiện vào Thụy Điển và nhập công nghệ, máy móc, thiết bị công nghiệp, viễn thông từ Thụy Điển vào Việt Nam, ...).
![]() |
| Các đại biểu tham dự Hội thảo về cơ hội hợp tác ASEAN-Thụy Điển trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Thụy Điển) |
Việt Nam đánh giá cao các tập đoàn kinh tế lớn của Thụy Điển đang hoạt động kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam như Ericsson, ABB, IKEA, Electrolux, Volvo, AstraZeneca, H&M ... cùng với dòng vốn đầu tư của Thụy Điển vào Việt Nam tiếp tục gia tăng. Thụy Điển hiện là đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam ở Bắc Âu với kim ngạch thương mại hai chiều khoảng 1,5 tỷ USD/năm. Về đầu tư, Thụy Điển hiện đứng thứ 34 trong tổng số 138 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào Việt Nam.
Vượt qua thách thức, khống chế thành công đại dịch Covid-19, Việt Nam là một trong số ít nền kinh tế trên thế giới đạt tăng trưởng dương trong năm 2020 với mức tăng GDP đạt 2,91%. Đây là cơ sở quan trọng để Việt Nam tiếp tục khẳng định là thị trường tiềm năng và đầu tư hiệu quả đối với các doanh nghiệp Thụy Điển.
Trong chuyến thăm chính thức Thụy Điển tháng 5/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo như đô thị thông minh, môi trường, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, thông tin truyền thông, y tế...
Kêu gọi các tập đoàn kinh tế hàng đầu của Thụy Điển tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, Đại sứ Phan Đăng Đương khẳng định, hơn lúc nào hết, những điều kiện pháp lý thuận lợi, môi trường đầu tư an toàn tại Việt Nam hiện nay đang mở ra cơ hội mới cho các nhà đầu tư Thụy Điển.
Đại sứ Việt Nam cũng bày tỏ tin tưởng rằng, với sự nỗ lực của hai bên, đặc biệt là giới doanh nghiệp hai nước, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam-Thụy Điển, nhất là trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững sẽ có bước phát triển mạnh trong thời gian tới.
Tin bài liên quan
Văn hóa và ẩm thực Việt Nam tỏa sáng tại Thụy Điển
Chủ động ứng phó - Kịp thời điều tiết: Thủy điện Khe Bố đảm bảo an toàn hồ chứa và khu vực hạ du trong mưa lũ lớn
Gắn kết kiều bào tại Bắc Âu với quê hương qua đối thoại và chia sẻ chính sách
Các tin bài khác
Bài 2: Những hạt giống hòa bình
Trao tặng 12 tivi cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho trường Tiểu học Chu Phan, Hà Nội
Bài 1: Di sản nhân đạo mở đường tương lai
Trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình và ông Uông Chu Lưu
Đọc nhiều
Tăng cường hợp tác giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng thành phố Bangkok
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Hơn 300 chiến sĩ Hải quân cơ động giúp nhân dân ngay trong đêm
Đoàn xe của CMG lên đường đến Thế vận hội Olympic Mùa đông Milan 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Hơn 300 chiến sĩ Hải quân cơ động giúp nhân dân ngay trong đêm
Ký kết biên bản phối hợp bảo vệ biên giới giữa Quảng Trị và Savannakhet
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú







