Thủ tướng: Sinh viên phải luôn có tinh thần khởi nghiệp
|
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, cả nước chung tay phát triển kinh tế với tinh thần khởi nghiệp thì “chính các sinh viên phải là người khởi nghiệp đầu tiên”. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn quan tâm, coi giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu. Thời gian qua, chất lượng nguồn nhân lực đã được cải thiện đáng kể. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 16% năm 2000 lên 51,6% vào năm 2015.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cho rằng, nền giáo dục đào tạo nước ta nhìn chung vẫn còn những bất cập, yếu kém. Chất lượng giáo dục chưa cao, đào tạo chưa thực sự gắn với nhu cầu xã hội, phát triển thị trường lao động chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển nhanh, bền vững…
Trước tầm quan trọng của giáo dục đào tạo, Thủ tướng đã nêu ra một số “đầu bài” cho cán bộ, lãnh đạo, giáo viên nhà trường cũng như với các sinh viên.
Đại học không phải là đọc - chép
Với nhà trường, Thủ tướng cho rằng, cần đổi mới cách quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục đại học theo hướng đẩy mạnh tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tạo động lực để phát triển Đại học Hải Phòng nhanh và bền vững.
Đã có 12 trường đại học được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động, Thủ tướng cho biết.
Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo chuẩn đầu ra và được kiểm định chất lượng của tổ chức có uy tín, bởi “chúng ta khó có thể tự khen, tự đánh giá mình chất lượng cao được”.
Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần, phát huy cao nhất tính chủ động, sáng tạo của người học, bảo đảm chất lượng thực chất, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao.
“Thầy cô giáo phải trang bị cho sinh viên tính năng động sáng tạo, chứ học đại học không phải là đọc - chép”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Trường cần đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, đặc biệt những lĩnh vực có thế mạnh, làm sao xóa dần khoảng cách từ nhà trường tới thực tiễn cuộc sống. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, phát huy lợi thế có sẵn, bảo đảm điều kiện cần thiết cho hoạt động sáng tạo của các thầy cô giáo, học sinh, sinh viên. Tăng cường hợp tác quốc tế, chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên cả về số lượng, chất lượng, cả về trình độ năng lực và đạo đức, tâm huyết với nghề.
|
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Đại học Hải Phòng. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Cần có hoài bão, nuôi dưỡng ước mơ
Thủ tướng mong muốn sinh viên phải luôn có hoài bão, nuôi dưỡng ước mơ và không ngừng rèn luyện. Nhưng trước hết, phải học làm người, đây là điều quan trọng nhất trong tất cả các thứ học; phải kính thầy thương bạn, hiếu thảo với cha mẹ, không rèn luyện đạo đức thì khó phát triển tương lai được.
Bên cạnh đó, sinh viên cần tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vi phạm pháp luật.
Thủ tướng nêu rõ, chấn hưng giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến của dân tộc, bồi đắp nguyên khí quốc gia vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân chủ, công bằng, văn minh và giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu, như tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu, là sự nghiệp nặng nề, vĩ đại, vẻ vang của toàn Đảng, toàn dân, trong đó cần có sự nỗ lực của nhà trường.
Với tiền thân là Đại học Tại chức Hải Phòng (1968), Đại học Sư phạm Hải Phòng (2000), vượt qua những khó khăn thách thức, Đại học Hải Phòng đã ngày càng trưởng thành vững mạnh cùng quá trình đổi mới đi lên cùng đất nước. Trường đã phát triển nhanh, toàn diện, trở thành một cơ sở đào tạo có quy mô lớn với nhiều cấp trình độ đào tạo. Quy mô đào tạo khoảng 18.000 sinh viên, trong đó hệ chính quy hơn 12.000 sinh viên.
Tính đến năm 2015, Trường đã đào tạo, bồi dưỡng 35.000 lượt giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các bậc phổ thông và mầm non; đào tạo và bồi dưỡng 23.000 lượt cán bộ quản lý kinh tế, khoa học-kỹ thuật, công nghệ trình độ đại học.
Thăm khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Thủ tướng viết trong sổ lưu niệm: “Nơi đây là minh chứng cho cuộc đời vĩ đại, vì nhân dân của Bác Tôn kính yêu của chúng ta”. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
* Cùng ngày, nhân chuyến công tác tại Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hương tại đền thờ và thăm khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tại xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng.
Bày tỏ sự xúc động khi đến thăm khu lưu niệm, Thủ tướng viết trong sổ lưu niệm: “Nơi đây là minh chứng cho cuộc đời vĩ đại, vì nhân dân của Bác Tôn kính yêu của chúng ta”.
Thủ tướng cũng hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hải Phòng đã nỗ lực tu bổ di tích, lưu giữ nhiều tư liệu quý. Thủ tướng nhấn mạnh: Đây là biểu hiện tình nghĩa thủy chung của nhân dân chúng ta đối với Bác Tôn, mong bà con và các đồng chí tiếp tục làm cho khu tưởng niệm mãi mãi là điểm đến của toàn dân.
Theo Chinhphu.vn
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
Chính thức khởi động Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2026 và Thi ảnh Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới
Tổng thống Putin giao Bộ Ngoại giao Nga xem xét miễn thị thực cho công dân Việt Nam
TP Diên An (Trung Quốc) mong muốn 'kết nghĩa' với các địa phương của Việt Nam
Thanh niên Việt Nam - Lào phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa nhân dân hai nước
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân cấp 40.000 lít nước ngọt cho người dân đảo Hòn Chuối
Vùng 5 Hải quân tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




