Trang chủ Chính trị - Xã hội
11:07 | 19/10/2020 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide

aa
Sáng 19/10, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 - 20/10. Theo kế hoạch, hai bên tiến hành hội đàm để bàn các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương Việt - Nhật.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều lãnh đạo chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều lãnh đạo chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đoàn công tác Quân khu 4 dũng cảm hy sinh để cứu dân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đoàn công tác Quân khu 4 dũng cảm hy sinh để cứu dân
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. Ảnh: Zingnews.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Suga Yoshihide trên bục danh dự, nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: VGP News.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide
Nhật Bản là nước tài trợ ODA lớn nhất, nhà đầu tư số 2 (tính theo số lũy kế), đối tác du lịch thứ 3, thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam. Ảnh: TPO.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide
Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Suga Yoshihide, diễn ra một tháng sau khi nhậm chức và là lần thứ hai liên tiếp một Thủ tướng mới của Nhật Bản chọn Việt Nam là nước đi thăm đầu tiên sau khi nhậm chức. Ảnh: TTXVN.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide
Thủ tướng 2 nước và phu nhân trong cuộc gặp mặt. Ảnh: TPO.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide
Sau khi hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Suga dự kiến có các hoạt động hội kiến và chào xã giao các lãnh đạo của Việt Nam. Ảnh: TPO.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide
Chuyến thăm nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản, trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Ảnh: VGP News.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide
Việt Nam hoan nghênh việc Thủ tướng Suga Yoshihide chọn Việt Nam là nước công du đầu tiên sau khi nhậm chức. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự phát triển tốt đẹp, mạnh mẽ và thực chất trên nhiều lĩnh vực của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản. Ảnh: VGP News.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều lãnh đạo chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều lãnh đạo chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung

Sáng 19/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng Chính phủ và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ...

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ Nghệ An khóa 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 16 - 17 - 18/10, đã bầu BCH ...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đoàn công tác Quân khu 4 dũng cảm hy sinh để cứu dân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đoàn công tác Quân khu 4 dũng cảm hy sinh để cứu dân

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn sâu sắc đến 13 chiến sĩ, cán bộ đã anh dũng hy sinh khi hành quân ...

Thanh Thư
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lịch trình chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản

Lịch trình chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản

Chiều 30/4, Đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản do Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio dẫn đầu đến Hà Nội bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30/4 - 1/5/2022 theo lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày, từ ngày 30/4 đến ngày 1/5/2022.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio: Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản sẽ "mở ra giai đoạn mới"

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio: Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản sẽ "mở ra giai đoạn mới"

Quan hệ Nhật Bản-Việt Nam đã có những bước tiến vững chắc hướng tới việc “mở ra giai đoạn mới” và sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong tương lai.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động