Thủ tướng Nhật Bản thăm Việt Nam từ ngày 27-29/4
Tăng cường hợp tác kinh tế và an ninh
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính và Phu nhân, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/4.
Trước đó cùng ngày, Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cũng có thông báo ông Ishiba Shigeru sẽ có chuyến thăm đến Việt Nam.
"Một trong những ưu tiên ngoại giao hàng đầu của Nhật Bản là tăng cường quan hệ với Đông Nam Á, một động lực tăng trưởng toàn cầu lớn và là một khu vực có tầm quan trọng chiến lược", Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hayashi Yoshimasa khẳng định, đồng thời nói thêm rằng Thủ tướng Ishiba muốn tăng cường hợp tác kinh tế và an ninh với khu vực này.
![]() |
| Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru sắp thăm Việt Nam. (Ảnh: AP) |
Trước thềm chuyến thăm, trả lời phỏng vấn TTXVN, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu chia sẻ: Chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru tới Việt Nam lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là chuyến thăm đầu tiên của ông đến Việt Nam sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và phồn vinh tại châu Á và trên thế giới.
Kể từ khi ông Ishiba trở thành Thủ tướng Nhật Bản (tháng 10/2024), lãnh đạo cấp cao hai nước đã có nhiều cuộc tiếp xúc như Thủ tướng Ishiba gặp Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính bên lề các Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tháng 10 và 11/2024, gặp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Tokyo tháng 12/2025.
Tiếp nối các trao đổi cấp cao trên, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ishiba thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Nhật Bản đối với vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực.
"Chuyến thăm không chỉ là dịp để hai bên đánh giá lại tiến trình hợp tác thời gian qua, mà quan trọng hơn là hai bên sẽ trao đổi sâu rộng, thực chất nhằm triển khai nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư và những lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng, bán dẫn, khoa học công nghệ... đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới trong kỷ nguyên mới", Đại sứ Phạm Quang Hiệu nói.
Việt Nam là ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao của Nhật Bản
Trong cuộc gặp gỡ báo chí ở Hà Nội ngày 23/4, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki khẳng định, Việt Nam là ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao của Nhật Bản, nơi có rất nhiều tiềm năng với dân số hơn 100 triệu người và tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.
Thủ tướng Ishiba từng có dịp gặp Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nhưng ông chưa có lần nào gặp Tổng Bí thư Tô Lâm. Vì vậy, chuyến thăm lần này cũng là cơ hội để nhà lãnh đạo Nhật Bản xây dựng và vun đắp quan hệ với Tổng Bí thư Tô Lâm và các nhà lãnh đạo khác của Việt Nam.
Đại sứ Ito Naoki cho biết Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và Nhật Bản tin rằng đây cũng sẽ là thời điểm để mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.
Đại sứ cho rằng hợp tác của Nhật Bản và Việt Nam chủ yếu được triển khai trên 3 trụ cột: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, dẫn đến mở rộng đầu tư và thương mại; mở rộng hợp tác trong lĩnh vực an ninh; và thúc đẩy giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa.
Theo Đại sứ, hiện số lượng người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản lên tới 630.000 người, lượng khách du lịch Việt Nam sang Nhật Bản là 620.000 người, khách du lịch Nhật Bản sang Việt Nam là 710.000 người mỗi năm. Đại sứ khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục nỗ lực để bảo đảm là thị trường mà người trẻ Việt Nam lựa chọn trong mục tiêu tìm kiếm việc làm. Chính phủ Nhật Bản đã triển khai chương trình mới "Việc làm để phát triển kỹ năng", trong khi các doanh nghiệp cũng sẽ cố gắng cải thiện hơn nữa môi trường làm việc cho người lao động Việt Nam. Người lao động Việt Nam sẽ tiếp tục đến Nhật Bản, làm việc tại đây và học hỏi kỹ năng, sau đó quay trở về Việt Nam và đóng góp cho nền kinh tế và doanh nghiệp của Việt Nam. Sự luân chuyển nhân lực như vậy là yếu tố vô cùng quan trọng trong quan hệ song phương.
Việt Nam và Nhật Bản cũng đang tích cực hợp tác chặt chẽ hơn nữa để giải quyết những thách thức chung của cộng đồng quốc tế. Sự hợp tác này ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt là khi tình hình toàn cầu không ngừng biến động.
Theo Đại sứ Ito Naoki, Việt Nam đang thực hiện chính sách ngoại giao chủ động hơn tại những diễn đàn như Liên hợp quốc hoặc ASEAN và Nhật Bản cũng mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác và liên kết để ủng hộ định hướng của Việt Nam. Năm nay Nhật Bản và Việt Nam đồng chủ trì trong khuôn khổ hợp tác Nhật Bản-Mekong và các bên sẽ cùng thảo luận để đạt được kết quả.
Đại sứ tin rằng quan hệ hợp tác trên diễn đàn quốc tế sẽ là một trong những chủ đề chính trong chương trình nghị sự của Thủ tướng Ishiba Shigeru và lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.
Tin bài liên quan
Hà Nội kỳ vọng Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ tầm nhìn phát triển dài hạn
Khẳng định chất lượng và vị thế lao động Việt tại Nhật Bản
Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam khu vực Kansai
Các tin bài khác
Tiếp tục thúc đẩy phát triển và mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại Việt Nam-Canada
Quan hệ Việt Nam-Indonesia: Bảy thập kỷ đồng hành
Những dấu ấn nổi bật trong công tác đối ngoại của Việt Nam năm 2025
Đại sứ Marc Knapper: Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là trọng tâm của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ
Đọc nhiều
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng những quyết sách tạo bứt phá cho Việt Nam
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Học giả quốc tế: Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972







