Thủ tướng: Kiều bào ta dù ở đâu cũng có thể trở về cội nguồn thuận lợi nhất

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Tối ngày 18/11 theo giờ địa phương (rạng sáng ngày 19/11 theo giờ Hà Nội), ngay sau khi tới Thủ đô Algiers, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Algeria, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phu nhân Lê Thị Bích Trân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Algeria.
aa
Ba đề xuất thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Algeria
Hội hữu nghị Việt Nam - Algeria nhiệm kỳ 2025-2030: Đẩy mạnh hợp tác kinh tế và giao lưu nhân dân
Thủ tướng: Kiều bào ta dù ở đâu cũng có thể trở về cội nguồn thuận lợi nhất
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phu nhân Lê Thị Bích Trân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Algeria. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh bày tỏ cơ quan đại diện và cộng đồng rất phấn khởi trông đợi chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ, Phu nhân và đoàn tới Algeria, phía bạn Algeria cũng trông chờ chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam sau 10 năm và sẽ tạo ra một dấu ấn lịch sử, nâng quan hệ lên tầm cao mới, mở ra một giai đoạn mới cho quan hệ hai nước.

Thủ tướng: Kiều bào ta dù ở đâu cũng có thể trở về cội nguồn thuận lợi nhất
Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh báo cáo. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Cuộc gặp cho thấy sự quan tâm sâu sắc, tình cảm mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cá nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đây cũng là một dịp hết sức quý báu để cộng đồng người Việt ở Algeria được trực tiếp chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng và nói lên sự gắn bó của mình với đất nước.

Thủ tướng: Kiều bào ta dù ở đâu cũng có thể trở về cội nguồn thuận lợi nhất
Thủ tướng lắng nghe các ý kiến kiều bào tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Đại sứ cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Algeria có khoảng 2.000 người, thuộc hai nhóm lớn: Nhóm những người gốc Việt là thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư trong các gia đình đầu tiên sang định cư tại Algeria từ năm 1964; và nhóm lao động Việt Nam sang làm việc tại nước này.

Đại sứ cho biết, mặc dù đời sống còn có những khó khăn nhưng cộng đồng luôn luôn hướng về đất nước, phát huy tinh thần tương thân tương ái và thường xuyên sẵn sàng đóng góp, ủng hộ đồng bào trong nước khi có thiên tai, khó khăn…

Thủ tướng: Kiều bào ta dù ở đâu cũng có thể trở về cội nguồn thuận lợi nhất
Đại diện kiều bào phát biểu tại cuộc gặp. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Các hoạt động của cộng đồng thời gian qua từng bước khởi sắc, bài bản hơn, gắn bó với nhau hơn. Đại sứ quán đã tổ chức định kỳ chương trình Xuân quê hương, các hoạt động quảng bá văn hóa và hàng hóa Việt Nam, thường xuyên cung cấp các sản phẩm sách báo, thông tin, tổ chức các chuyến đi thăm, chúc Tết và khuyến khích cộng đồng tham gia các cuộc thi viết về tiếng Việt…

Các ý kiến kiều bào tại cuộc gặp mặt đều bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ với kiều bào; vui mừng trước quan hệ ngày càng phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam-Algeria.

Bà con cho biết luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và hết sức vui mừng, phấn khởi trước những quyết sách chiến lược, quan trọng mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ đang triển khai.

Thủ tướng: Kiều bào ta dù ở đâu cũng có thể trở về cội nguồn thuận lợi nhất
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thông tin tới bà con về tình hình trong nước, đặc biệt là những thành tựu đạt được kể từ khi Đổi mới. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Bà con khẳng định luôn đoàn kết, nỗ lực vươn lên, khẳng định vị thế, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, tiếng Việt với lòng tự hào dân tộc sâu sắc, hướng về quê hương, góp phần vào sự phát triển của đất nước trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Đông, 85 tuổi, kiều bào sinh sống lâu năm tại Algeria bày tỏ xúc động vì Thủ tướng và Đoàn công tác đã sang thăm, mang hơi ấm của Tổ quốc đến với cộng đồng, khẳng định chính quyền và người dân Algeria đã luôn giúp đỡ, tạo điều kiện để ổn định cuộc sống.

Thủ tướng: Kiều bào ta dù ở đâu cũng có thể trở về cội nguồn thuận lợi nhất
Thủ tướng đề nghị bà con tiếp tục góp phần để tình cảm này ngày càng đơm hoa, kết trái qua các thế hệ, đưa quan hệ song phương năm sau tốt hơn năm trước, thập kỷ sau tốt hơn thập kỷ trước. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Bà con nêu một số kiến nghị liên quan đến việc thành lập Hội người Việt Nam tại Algeria; tạo điều kiện cho kiều bào ở những vùng khó khăn và xa xôi như châu Phi trở về tham gia các hoạt động trong nước; tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động văn hóa, giao lưu nhân dân…

Tài sản vô giá của đất nước ta, dân tộc ta

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động khi cảm nhận được "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" - tài sản vô giá của đất nước ta trong mọi hoàn cảnh; chuyển những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi, chúc sức khỏe, chúc mừng tốt đẹp của Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới cộng đồng người Việt Nam tại Algeria.

Theo Thủ tướng, Việt Nam và Algeria tuy cách xa nhau về địa lý nhưng đã có mối quan hệ gắn bó từ lâu đời. Hai dân tộc đã kề vai sát cánh, gắn bó, ủng hộ lẫn nhau trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập. Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" của Việt Nam chính là nguồn cảm hứng to lớn cho cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Algeria. Ngay sau chiến thắng Điện Biên Phủ, nhân dân Algeria đã đứng lên tiến hành cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Thủ tướng cho biết, trong đoàn có sự hiện diện của đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người luôn được nhân dân Algeria yêu mến, kính trọng.

Thủ tướng: Kiều bào ta dù ở đâu cũng có thể trở về cội nguồn thuận lợi nhất
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tặng quà đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Algeria. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Theo Thủ tướng, sau hơn 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước luôn bên cạnh nhau trong những lúc khó khăn, mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam và Algeria không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Đó chính là những tài sản vô giá của quan hệ Việt Nam-Algeria.

Cho rằng cộng đồng người Việt Nam sống trong tình cảm tốt đẹp mà Algeria dành cho Việt Nam, đây là điều rất đáng tự hào, Thủ tướng đề nghị bà con tiếp tục góp phần để tình cảm này ngày càng đơm hoa, kết trái qua các thế hệ, đưa quan hệ song phương năm sau tốt hơn năm trước, thập kỷ sau tốt hơn thập kỷ trước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thông tin tới bà con về tình hình trong nước, đặc biệt là những thành tựu đạt được kể từ khi Đổi mới, từ một đất nước bị tàn phá, bao vây, cấm vận trở thành nền kinh tế lớn thứ 32 trên thế giới, thu nhập bình quân đầu người đạt mức trung bình cao, khoảng hơn 5.000 USD. Tình hình kinh tế - xã hội trong nước năm 2025 tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực, năm sau tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ này tốt hơn nhiệm kỳ trước trên hầu hết các lĩnh vực.

Việt Nam cũng là một trong những nước hoàn thành sớm các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao, chỉ số hạnh phúc tăng 37 bậc, từ xếp hạng 83 năm 2020 lên vị trí 46 năm 2025; riêng trong nhiệm kỳ này chúng ta đã dành khoảng 1,1 triệu tỷ đồng cho an sinh xã hội, tương đương 17% GDP, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng: Kiều bào ta dù ở đâu cũng có thể trở về cội nguồn thuận lợi nhất
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Algeria. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Chúng ta đã thoát nghèo nhờ phát triển nông nghiệp, đạt mức thu nhập trung bình cao nhờ công nghiệp và đặt mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao nhờ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thủ tướng khái quát.

Chia sẻ với bà con về tình hình thiên tai, bão lũ trong nước những ngày này, Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, mục tiêu cao nhất của Đảng, Nhà nước ta là giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.

Thủ tướng nêu rõ, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến đồng bào ta ở nước ngoài, xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời, là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng tăng về số lượng và mở rộng về địa bàn với khoảng 6 triệu người tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, đóng góp quan trọng, tích cực cho quan hệ Việt Nam với nước sở tại và cho sự phát triển của đất nước.

Đánh giá cao cộng đồng tại Algeria luôn đoàn kết, có cuộc sống khá ổn định và hội nhập tốt vào xã hội sở tại, Thủ tướng cho biết các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã được cụ thể hóa với nhiều luật, nghị định, chính sách nhằm hỗ trợ, chăm lo, tạo điều kiện, thuận lợi, thông thoáng cho cộng đồng như về quốc tịch, nhà ở…

Qua đó, "bà con kiều bào dù ở đâu cũng có thể trở về cội nguồn thuận lợi nhất và bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực của đất nước", cùng chung tay phát triển đất nước, Thủ tướng chia sẻ.

Chỉ đạo Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán tiếp tục làm tốt công tác bảo hộ công dân, nhất là thường xuyên lắng nghe, tiếp nhận ý kiến của bà con với các kênh, các cách thức thuận lợi nhất, hoạt động 24/24, nhất là khi bà con gặp khó khăn, hoạn nạn cần hỗ trợ, giúp đỡ, Thủ tướng đề nghị bà con tiếp tục đoàn kết, sẻ chia, phát huy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, xây dựng cộng đồng phát triển vững mạnh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, ngôn ngữ tiếng Việt; cố gắng học tập, làm việc tốt, tranh thủ học hỏi nhằm đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước…; mong muốn Hội người Việt tại Algeria sớm được thành lập.

Thủ tướng cho biết trong chuyến thăm lần này, dự kiến hai bên sẽ nâng cấp quan hệ song phương lên tầm cao mới, qua đó thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, giao lưu nhân dân, đưa hợp tác kinh tế phát triển tương xứng với quan hệ chính trị-ngoại giao tốt đẹp, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp.

Trong các cuộc làm việc, Thủ tướng sẽ đề nghị phía Algeria tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt, làm việc ổn định, hội nhập tốt vào xã hội Algeria. Thủ tướng mong bà con tự lo được cho cuộc sống của mình ngày càng ấm no, hạnh phúc, đóng góp tích cực cho sự phát triển của nước bạn và trở thành cầu nối hữu nghị thúc đẩy quan hệ truyền thống giữa hai bên, luôn nhớ về quê hương, đất nước và khi có điều kiện thì đóng góp cho quê hương, đất nước bằng nhiều hình thức khác nhau.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã trao tặng bà con cộng đồng quà quê hương; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao tặng 10 suất học bổng cho bà con cộng đồng và giới thiệu ứng dụng dạy và học tiếng Việt trên nền tảng trí tuệ nhân tạo.

Theo Báo Chính phủ

https://baochinhphu.vn/thu-tuong-kieu-bao-ta-du-o-dau-cung-co-the-tro-ve-coi-nguon-thuan-loi-nhat-102251119031259079.htm

Ba đề xuất thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Algeria Ba đề xuất thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Algeria
Ngày 17/6 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân tại Việt Nam Azeddine Bechka. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Phan Anh Sơn đưa ra ba đề xuất thúc đẩy quan hệ giữa nhân dân Việt Nam và Algeria.
Hội hữu nghị Việt Nam - Algeria nhiệm kỳ 2025-2030: Đẩy mạnh hợp tác kinh tế và giao lưu nhân dân Hội hữu nghị Việt Nam - Algeria nhiệm kỳ 2025-2030: Đẩy mạnh hợp tác kinh tế và giao lưu nhân dân
Ngày 12/8 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Algeria (Hội) tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030, nhằm tổng kết hoạt động giai đoạn 2016-2025 và đề ra phương hướng đẩy mạnh hợp tác kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới.

Theo Báo Chính phủ
Nguồn: baochinhphu.vn

Tin bài khác

Những nhịp cầu bắt đầu từ... bát phở Việt

Những nhịp cầu bắt đầu từ... bát phở Việt

Từ những căn bếp nhỏ giữa lòng châu Âu, người Việt xa quê đang tìm thấy nhau qua một món ăn quen thuộc. Khi những điểm nhỏ ấy được nối thành mạng lưới, phở không chỉ kể câu chuyện ẩm thực. Đằng sau là ký ức, cộng đồng, những thế hệ sinh ra xa Tổ quốc và cũng là một cách rất tự nhiên để Việt Nam đến gần hơn với thế giới.
Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2026: Đưa ẩm thực Việt đến với người dân Nhật Bản

Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2026: Đưa ẩm thực Việt đến với người dân Nhật Bản

Ngày 26–27/9/2026, tại Công viên Trung tâm Shinjuku, Tokyo (Nhật Bản), Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2026 lần đầu tiên được tổ chức, giới thiệu ẩm thực, văn hóa Việt Nam đến công chúng Nhật Bản và du khách quốc tế.
Trao 626 phần quà đến thiếu nhi Trường Cốt Son Đek, tỉnh Prey Veng (Campuchia)

Trao 626 phần quà đến thiếu nhi Trường Cốt Son Đek, tỉnh Prey Veng (Campuchia)

Ngày 26/9, Hội Khmer Việt Nam chi nhánh tỉnh Kandal phối hợp cùng chư Tăng, Phật tử Chùa Giác Hạnh tổ chức trao tặng 626 phần quà cho các em thiếu nhi Trường Cốt Son Đek, xã Rek Chey, huyện Ba Phnom, tỉnh Prey Veng (Campuchia).
Lễ hội Việt Nam tại Sendai - Miyagi (Nhật Bản): Nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực và giao lưu cộng đồng

Lễ hội Việt Nam tại Sendai - Miyagi (Nhật Bản): Nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực và giao lưu cộng đồng

Trong hai ngày 26 và 27/9 diễn ra Lễ hội Việt Nam tại Sendai - Miyagi năm 2026 (Vietnam Festival in Sendai - Miyagi 2026), với nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực và giao lưu cộng đồng.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...