Hội hữu nghị Việt Nam - Algeria nhiệm kỳ 2025-2030: Đẩy mạnh hợp tác kinh tế và giao lưu nhân dân
Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Ouhaddad Mohamed, Đại biện lâm thời Algeria tại Việt Nam; đại diện các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, viện nghiên cứu, trường đại học và hội viên của Hội.
![]() |
| Ông Nguyễn Ngọc Hùng (thứ 10 từ trái sang), Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và ông Ouhaddad Mohamed (thứ 11 từ trái sang), Đại biện lâm thời Algeria tại Việt Nam chúc mừng Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Algeria nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam - Algeria
Theo báo cáo được trình bày tại Đại hội, nhiệm kỳ 2025-2030, Hội sẽ đẩy mạnh kết nối du lịch, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác giữa các địa phương và các tổ chức hữu nghị hai nước; phát huy vai trò đối ngoại nhân dân phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đến năm 2030. Hội sẽ kiện toàn tổ chức với nhân sự tâm huyết, có năng lực; bổ sung đại diện doanh nghiệp và cơ quan thúc đẩy hợp tác với Algeria; duy trì và đa dạng hóa hoạt động giao lưu hữu nghị; phối hợp với Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam và Hội hữu nghị Algeria - Việt Nam tổ chức hội thảo, tọa đàm kinh tế - thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp và địa phương xúc tiến đầu tư. Công tác thông tin - tuyên truyền về đường lối, chính sách của Việt Nam tới nhân dân Algeria, gắn kết cộng đồng người Việt tại Algeria, vận động bà con hướng về Tổ quốc cũng được xác định là trọng tâm.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 20 ủy viên; Ban Kiểm tra gồm 3 ủy viên. Ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, được bầu làm Chủ tịch Hội.
![]() |
| Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Algeria nhiệm kỳ 2025-2030, phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Tường Văn cho biết, Việt Nam và Algeria tuy cách xa về địa lý nhưng có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, gắn bó bởi quan hệ truyền thống tốt đẹp từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập. Hai nước luôn ủng hộ nhau trong thời chiến cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Ông khẳng định: "Chúng ta tự hào về quan hệ lịch sử đặc biệt này và cùng có trách nhiệm vun đắp, gìn giữ cho các thế hệ tương lai".
Theo ông Nguyễn Tường Văn, Ban Chấp hành mới sẽ tiếp tục đổi mới sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đóng góp thiết thực vào quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia; tập trung thúc đẩy giao lưu văn hóa, nhân dân, trao đổi giữa các địa phương, gắn kết ngoại giao nhân dân với hợp tác kinh tế, du lịch, đầu tư. Ông mong nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức và sự tham gia tích cực của hội viên.
![]() |
| Ông Ouhaddad Mohamed, Đại biện lâm thời Algeria tại Việt Nam, phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Chúc mừng Đại hội, Đại biện lâm thời Algeria tại Việt Nam Ouhaddad Mohamed gửi lời tri ân tới ông Lê Quang Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, nguyên Chủ tịch Hội, vì những đóng góp quan trọng trong nhiệm kỳ vừa qua. Ông đánh giá cao việc thúc đẩy ký kết Hiệp định kết nghĩa giữa tỉnh Batna (Algeria) và tỉnh Điện Biên (Việt Nam), hỗ trợ tổ chức vở kịch "Người đi dép cao su" nhân dịp 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, góp phần quảng bá hình ảnh hữu nghị giữa hai nước.
Ông Ouhaddad Mohamed chúc mừng tân Chủ tịch Nguyễn Tường Văn, đánh giá cao sự tận tâm, kiến thức sâu rộng và tinh thần đối thoại cởi mở, coi đây là yếu tố quan trọng để thúc đẩy hợp tác hữu nghị, cân bằng và hiệu quả. Liên quan dự án hợp tác Batna - Điện Biên, ông cho biết lộ trình triển khai đã được xác định rõ lĩnh vực ưu tiên, phương án hành động, cơ chế phối hợp và giám sát; mong Hội tiếp tục đồng hành cùng Đại sứ quán Algeria mở rộng các mô hình hợp tác tương tự.
5 trọng tâm công tác nhiệm kỳ 2025-2030
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết, trong bối cảnh thế giới phức tạp, quan hệ Việt Nam - Algeria vẫn là minh chứng sinh động cho chủ nghĩa quốc tế trong sáng và tình hữu nghị bền chặt, được xây dựng từ những năm đầu độc lập. Dù cách xa địa lý, hai nước có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, từng bị thực dân đô hộ và luôn dành cho nhau sự cảm thông, ủng hộ chí tình. Quan hệ ấy được duy trì, vun đắp qua các chuyến thăm, trao đổi đoàn, sự phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và nhiều thỏa thuận song phương, 12 kỳ họp Ủy ban Liên Chính phủ cùng các cơ chế hợp tác nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác nhiều mặt.
![]() |
| Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Ông cũng chỉ rõ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Algeria chưa tương xứng với tiềm năng, là dư địa lớn cần khai thác. Về phương hướng nhiệm kỳ tới, ông nêu 5 trọng tâm:
Thứ nhất, Hội cần phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư; xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, gắn hoạt động hòa bình, hữu nghị với lợi ích thiết thực, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ kết nối trong các lĩnh vực Algeria ưu tiên như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, thủy sản, xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng.
Thứ hai, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hóa hình thức, duy trì truyền thống hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, đồng thời thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, công nghệ nông nghiệp, đào tạo nhân lực.
Thứ ba, phát triển tổ chức Hội chuyên nghiệp, hiệu quả; thu hút doanh nghiệp, nhân sự có thế mạnh hợp tác; kiện toàn Ban Chấp hành để tăng khả năng kết nối.
Thứ tư, tăng cường phối hợp với các đối tác, đặc biệt là Hội hữu nghị Algeria - Việt Nam; duy trì trao đổi thường xuyên, kể cả trực tuyến; kết nối cộng đồng người Việt tại Algeria với quê hương, khuyến khích bà con tham gia hợp tác văn hóa, kinh tế.
Thứ năm, nâng cao năng lực thông tin - tuyên truyền trên nền tảng số; tổ chức tọa đàm, hội thảo về hợp tác kinh tế, khoa học, chuyển đổi số; xuất bản, lưu trữ ấn phẩm về lịch sử và quan hệ nhân dân hai nước để phục vụ lâu dài.
![]() |
| Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao Bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho 2 tập thể. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Ông Nguyễn Ngọc Hùng bày tỏ tin tưởng với quyết tâm và điều kiện thuận lợi, trong nhiệm kỳ 2025-2030 Hội sẽ phát triển mạnh mẽ, đóng góp thiết thực vào quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Ông khẳng định Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ Hội thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội đề ra.
Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao Bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2016-2025.
Những hoạt động nổi bật của Hội hữu nghị Việt Nam - Algeria trong giai đoạn 2016-2025Theo thông tin tại Đại hội, trong giai đoạn 2016-2025, Hội hữu nghị Việt Nam - Algeria đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần củng cố sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Hội đã phối hợp tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 55 năm (2017) và 60 năm (2022) thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Algeria, kết hợp chiếu phim, triển lãm ảnh và các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thu hút sự tham dự của lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan ngoại giao và đông đảo bạn bè quốc tế. Hội duy trì trao đổi, thăm hỏi, gửi điện mừng, điện chia sẻ nhân dịp các ngày lễ lớn của hai nước; đồng thời chủ động tham mưu, cung cấp thông tin đối ngoại, đấu tranh với các luận điệu sai trái, giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến bạn bè Algeria. Nhiều hoạt động giao lưu kết nối được duy trì, trong đó có các chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên, mở ra hợp tác kết nghĩa với tỉnh Batna của Algeria; gặp gỡ cấp cao hai nước nhân các dịp đoàn qua lại. Hội tích cực vận động đối ngoại, như quyên góp gần 200 triệu đồng ủng hộ nhân dân Algeria phòng chống dịch Covid-19, tài trợ dàn dựng và công diễn vở kịch “Người đi dép cao su” nhân kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Algeria. Hội cũng tri ân, khen thưởng các cá nhân có đóng góp cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Algeria. |
Tin bài liên quan
Tưởng niệm 52 năm ngày các cán bộ, phóng viên Việt Nam – Algeria hy sinh trong vụ tai nạn máy bay tại Sóc Sơn
Hợp tác kinh tế Việt Nam-Algeria không có bất cứ giới hạn nào
Ba đề xuất thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Algeria
Các tin bài khác
Đại hội lần thứ nhất Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Ninh
TP.HCM: Ngày hội "Gia đình Việt Nam - Lào - Campuchia" lan tỏa tình hữu nghị
Việt Nam cử lực lượng quân đội, công an sang Venezuela hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất
Đối ngoại nhân dân tiếp tục là điểm tựa của quan hệ Việt Nam - Campuchia
Đọc nhiều
Bộ Quốc phòng trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo khu vực biên giới Việt Nam
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Chuyển đổi số mở rộng cơ hội phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số
Đại diện Việt Nam nhận Giải thưởng Cộng đồng cho Công dân Toàn cầu
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương









