Thủ tướng: Kiên định mục tiêu tăng trưởng cao nhưng bền vững, ổn định và phát triển

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng GDP từ 8,3-8,5%; tăng trưởng cao nhưng bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm an ninh, an toàn, an dân, ổn định để phát triển, phát triển để ổn định.
aa
Tin quốc tế ngày 3/9: 17.000 trẻ em Ukraine khai giảng dưới lòng đất, cuộc đua ghế Thủ tướng Thái Lan
Tin quốc tế ngày 06/9: Thái Lan có thủ tướng mới; ông Zelensky kêu gọi Slovakia ngừng nhập dầu Nga

Sáng 6/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng.

Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ; các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đồng chí Trợ lý Tổng Bí thư, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Theo chương trình, phiên họp tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng năm 2025, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, cải cách thủ tục hành chính; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 9 và quý IV/2025; và một số nội dung quan trọng khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025. (Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025. (Ảnh: VGP)

Chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, điều hành quyết liệt, chủ động, linh hoạt

Các báo cáo, ý kiến tại phiên họp thống nhất đánh giá, điểm nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương trong tháng 8 và từ đầu năm đến nay là đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, các cơ quan trong hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của nhân dân, ủng hộ của doanh nghiệp, quan tâm, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, thực hiện các nhiệm vụ nặng nề, quan trọng, đạt kết quả cơ bản tốt.

Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương chỉ đạo, điều hành với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, chủ động, linh hoạt, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; với tinh thần: "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi thì chỉ bàn làm, không bàn lùi" và "đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm là phải có kết quả cân, đong, đo, đếm, lượng hoá được".

Theo đó, tập trung hoàn thiện thể chế, triển khai cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Trong tháng 8/2025, Chính phủ ban hành 47 nghị quyết, 23 nghị định; Thủ tướng Chính phủ ban hành 30 công điện, 3 chỉ thị. Tính chung 8 tháng Chính phủ ban hành 241 nghị định, 308 nghị quyết; Thủ tướng Chính phủ ban hành 2.021 quyết định, 25 chỉ thị, 145 công điện.

Đồng thời, triển khai quyết liệt các nghị quyết của Quốc hội, các chương trình hành động của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các quyết sách "trụ cột" của Bộ Chính trị; trong đó mới đây nhất là Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Hiện đang khẩn trương trình ban hành và tiếp tục xây dựng các nghị quyết của Bộ Chính trị về chăm sóc sức khoẻ nhân dân, kinh tế nhà nước và văn hóa.

Cùng với đó, xây dựng kịch bản, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trên 8%. Tháo gỡ khó khăn, tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Tiếp tục chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả với chính sách thuế quan đối ứng của Hoa Kỳ. Khởi công, khánh thành đồng loạt 250 công trình tiêu biểu trên cả nước với tổng mức đầu tư khoảng 1,28 triệu tỷ đồng.

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhất là Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" và lễ diễu binh, diễu hành.

Chú trọng phát triển văn hoá, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân (thúc đẩy xây dựng nhà ở xã hội; về đích sớm 5 năm 4 tháng mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước với trên 334 nghìn căn nhà; tặng quà cho toàn dân trong dịp Quốc khánh; ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 5, cấp gạo cứu đói, sửa trường lớp bị ảnh hưởng của bão lũ để học sinh kịp khai giảng năm học mới; chuẩn bị miễn học phí và bữa ăn trưa cho học sinh năm học mới…).

Triển khai thành công nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao; duy trì được môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương các cấp, các ngành, các địa phương đã nỗ lực vượt bậc, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực trong 8 tháng đầu năm - Ảnh: VGP
Thủ tướng ghi nhận, biểu dương các cấp, các ngành, các địa phương đã nỗ lực vượt bậc, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực trong 8 tháng đầu năm - Ảnh: VGP

Tình hình tháng sau tốt hơn tháng trước và tốt hơn cùng kỳ năm 2024

Về tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2025, phiên họp thống nhất đánh giá, nhìn chung, tình hình tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, tính chung 8 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực, với một số kết quả chủ yếu, nổi bật.

Thứ nhất, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy ở cả 3 khu vực công nghiệp, nông nghiệp,, dịch vụ, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Xuất nhập khẩu 8 tháng đạt gần 600 tỷ USD. Sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 8,9% so cùng kỳ, tính chung 8 tháng tăng 8,5%, trong đó ngành chế biến chế tạo duy trì tăng trưởng 2 con số, đạt tốc độ 10%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8 tháng tăng 3,25%; thu ngân sách nhà nước 8 tháng đạt trên 1,74 triệu tỷ đồng, tăng 28,5%, trong khi đã miễn, giảm, gia hạn khoảng 187,6 nghìn tỷ đồng thuế, phí, tiền thuê đất (bằng 10,8% tổng số đã thu).

Thứ hai, tập trung đẩy nhanh các dự án kết cấu hạ tầng; bảo đảm tiến độ hoàn thành trên 3.000 km đường bộ cao tốc, 1.700 km đường ven biển trong năm 2025.

Thứ ba, đầu tư đạt kết quả tích cực, cả về đầu tư công, đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của đầu tư nước ngoài trong bối cảnh tình hình thế giới khó khăn. Tổng vốn FDI đăng ký trên 26,1 tỷ USD, tăng 27,3% và cao nhất trong vòng 5 năm qua; vốn FDI thực hiện đạt khoảng 15,4 tỷ USD, tăng 8,8%.

Thứ tư, tình hình phát triển doanh nghiệp tiếp tục khởi sắc. Tính chung 8 tháng có gần 210 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 24,5% với tổng vốn đăng ký bổ sung gần 4,14 triệu tỷ đồng, tăng 105,34%.

Thứ năm, du lịch tiếp tục phục hồi mạnh; trong 8 tháng thu hút 13,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,7%.

Thứ sáu, chính quyền địa phương 2 cấp nhìn chung vận hành thông suốt; nhiều dự án vướng mắc kéo dài (gần 3.000 dự án) được tập trung xử lý; cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh.

Thứ bảy, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện. Tỉ lệ hộ đánh giá có thu nhập tăng lên và không đổi là 96,6%. Từ đầu năm đã hỗ trợ 11,3 nghìn tấn gạo trong dịp Tết, giáp hạt và khắc phục hậu quả thiên tai. Xây dựng nhà ở xã hội được đẩy mạnh (theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến tháng 7/2025 cả nước có khoảng 700 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô khoảng 650 nghìn căn, trong đó 146 dự án hoàn thành, quy mô hơn 100 nghìn căn; 144 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô hơn 127 nghìn căn; hơn 400 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô hơn 400 nghìn căn). Tổ chức khai giảng năm học mới trực tuyến toàn quốc, tập trung thống nhất, trang trọng, tiết kiệm, thiết thực.

Thứ tám, chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; uy tín, vị thế đất nước được nâng lên.

Thứ chín, triển khai hai đợt đặc xá với hơn 20 nghìn phạm nhân, thể hiện tính nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta, trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng, đúng quy định.

Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực, lạc quan về tình hình kinh tế Việt Nam và dự báo năm 2025 Việt Nam thuộc nhóm nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới.

Thủ tướng nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm từ thực tiễn - Ảnh: VGP
Thủ tướng nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm từ thực tiễn. (Ảnh: VGP)

Kiểm soát giá vàng, tỷ giá, tín dụng theo các công cụ đã có

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến và đề nghị Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ tiếp thu, hoàn thiện các báo cáo và dự thảo Nghị quyết phiên họp, sớm trình ký ban hành.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương các cấp, các ngành, các địa phương đã nỗ lực vượt bậc, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực trong 8 tháng đầu năm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu cả năm 2025, các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tạo thế, tạo lực, tạo đà cho tăng trưởng 2 con số trong những năm tới, cả nước sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới.

Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận nước ta còn những tồn tại, hạn chế, bất cập. Theo đó, sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về lãi suất, tỷ giá, lạm phát trước những biến động bên ngoài. Hoạt động sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các động lực tăng trưởng truyền thống (tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu) chưa đạt kỳ vọng, trong khi các động lực tăng trưởng mới cần thời gian để phát huy hiệu quả (như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn). Giá vàng biến động, giá cả một số mặt hàng cần quản lý, kiểm soát chặt chẽ hơn. Thể chế, pháp luật một số lĩnh vực còn vướng mắc; việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp có lúc, có nơi còn bất cập. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; tình hình thiên tai, lũ lụt dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Theo Thủ tướng, nguyên nhân kết quả đạt được là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của Trung ương, mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; sự phối hợp, đồng hành và giám sát của Quốc hội; sự vào cuộc của các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương; sự ủng hộ, tích cực tham gia của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Về nguyên nhân hạn chế, tồn tại, Thủ tướng cho rằng công tác phân tích, dự báo và phản ứng chính sách có lĩnh vực chưa kịp thời, hiệu quả; tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức năng lực hạn chế, chưa quyết liệt, chưa dám nghĩ, dám làm chưa được cải thiện nhiều…

Thủ tướng nêu rõ kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng GDP từ 8,3-8,5% - Ảnh: VGP
Thủ tướng nêu rõ kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng GDP từ 8,3-8,5%. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm từ thực tiễn:

Một là, nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn; coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán đúng thời điểm; tập trung thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt. Phân công nhiệm vụ bảo đảm "6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả", đồng thời phải cân đối, bố trí nguồn lực để thực hiện.

Hai là, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đề cao vai trò của người đứng đầu, đi đôi với phân bổ nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát; nghiêm túc chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương, đề cao tinh thần trách nhiệm, không đùn đẩy, né tránh; khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh.

Ba là, kiên quyết không lùi bước trước khó khăn; không chủ quan trước thuận lợi, không bi quan trước khó khăn; kiên định mục tiêu đề ra và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Định hướng thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn (về lương thực thực phẩm, thu – chi phân sách, xuất nhập khẩu, an ninh năng lượng, cung cầu lao động), thúc đẩy tăng trưởng GDP từ 8,3-8,5%; tăng trưởng cao nhưng bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; rà soát các chỉ tiêu của năm 2025 và 5 năm 2021-2025, những chỉ tiêu đã đạt thì nâng cao chất lượng, hiệu quả, chỉ tiêu nào chưa đạt thì phấn đấu đạt bằng được; bảo đảm an ninh, an toàn, an dân, ổn định để phát triển, phát triển để ổn định.

Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng trước hết yêu cầu tập trung chuẩn bị chu đáo phục vụ Hội nghị Trung ương 12, Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XV và Đại hội Đảng bộ Chính phủ.

Các đại biểu thống nhất đánh giá, nhìn chung, tình hình tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước - Ảnh: VGP
Các đại biểu thống nhất đánh giá, nhìn chung, tình hình tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước. (Ảnh: VGP)

Thứ hai, tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm.

Trong đó, về chính sách tiền tệ, Thủ tướng yêu cầu phải kiểm soát tỷ giá kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; kiểm soát lãi suất ổn định và hệ thống ngân hàng phấn đấu tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay, chia sẻ với người dân, doanh nghiệp, đất nước; kiểm soát giá vàng, giá USD theo các công cụ đã có, các cơ quan quyết định theo thẩm quyền, nếu cần gì, thiếu gì thì phải kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng trưởng tín dụng phải hướng dòng tiền vào sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống nhân dân, kiểm soát tín dụng, không để dòng tiền đi vào đầu cơ; thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các ngân hàng chỉ huy động mà không cho vay hoặc cho vay ít. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình trực tiếp chỉ đạo, Thanh tra Chính phủ vào cuộc để tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực ngân hàng theo quy định của Đảng và pháp luật, không để vi phạm nhỏ thành sai phạm lớn.

Về chính sách tài khóa, Thủ tướng lưu ý phải đặc biệt tập trung giải ngân đầu tư công; huy động, dẫn dắt đầu tư xã hội; nghiên cứu phát hành trái phiếu công trình. Bộ Tài chính tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng 25% so với dự toán, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch.

Thủ tướng yêu cầu tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, đàm phán, ký kết các FTA mới, đặc biệt là với Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR); kích cầu tiêu dùng nội địa, phát triển thị trường trong nước. Chuẩn bị tổ chức tốt việc khởi công, khánh thành các dự án vào dịp ngày 19/12/2025, trong đó cơ bản hoàn thành Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Thứ ba, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết "trụ cột" của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng và thực thi pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế nhà nước, đột phá giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân…

Thứ tư, khẩn trương xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, các khu thương mại tự do, các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện các Nghị định để triển khai ngay Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm, hoàn thành trước 15/9.

Thứ năm, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tinh thần chung là phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác rà soát, hoàn thiện thể chế, phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có báo cáo, Thủ tướng đề nghị Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình chỉ đạo các bộ, cơ quan có vướng mắc thực hiện theo tinh thần của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã gợi ý.

Thứ sáu, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền trong xử lý.

Thứ bảy, chú trọng thực hiện kịp thời, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp về: Phát triển văn hoá, xã hội; bảo vệ môi trường; phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, nhất là thuốc chữa bệnh, thực phẩm; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Thứ tám, Thủ tướng yêu cầu dự án điện hạt nhân phải được phê duyệt sớm; giao Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải tập trung xây dựng chiến lược phát triển điện hạt nhân.

Thứ chín, khẩn trương chuẩn bị triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Lào Cai – Hà Nội - Hải Phòng; Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chịu trách nhiệm chỉ đạo, chuẩn bị họp Uỷ ban liên Chính phủ để thúc đẩy sớm.

Thứ mười, về xây dựng 100 trường học bán trú, nội trú kiên cố tại các xã biên giới, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định các trường, Bộ Xây dựng thiết kế chuẩn, Bộ Tài chính cân đối ngân sách, cùng các địa phương tiến hành khởi công đồng loạt với tinh thần ngân sách nhà nước là chính đồng thời huy động nguồn vốn xã hội hóa.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng pháp luật, rà soát, đề xuất sửa đổi quy định; các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm cắt giảm tối thiểu 30% thủ tục hành chính, 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính, 30% chi phí tuân thủ trong năm 2025; tăng cường công tác thông tin truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, hiệu quả, tạo sức lan toả, đồng thuận xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Theo Báo Chính phủ
https://baochinhphu.vn/thu-tuong-kien-dinh-muc-tieu-tang-truong-cao-nhung-ben-vung-on-dinh-va-phat-trien-102250906133702998.htm

Nghị quyết 68-NQ/TW: Gỡ nút thắt mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Nghị quyết 68-NQ/TW: Gỡ nút thắt mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Hơn 97% doanh nghiệp Việt Nam là nhỏ và vừa, nhưng hàng loạt đơn vị đang rơi vào bế tắc vì không tiếp cận được mặt bằng sản xuất ổn định, minh bạch. Chuyên gia cho rằng, cần sớm có “luật tiếp đất” để biến Nghị quyết 68-NQ/TW thành hành lang pháp lý, giúp doanh nghiệp tiếp cận được đất đai công bằng, lâu dài.
Bộ Công Thương cắt “rào cản giấy tờ”, gỡ khó cho doanh nghiệp Bộ Công Thương cắt “rào cản giấy tờ”, gỡ khó cho doanh nghiệp
Với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều giải pháp trọng tâm, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp.

Theo Báo Chính phủ
Nguồn:

Tin bài khác

[Infographic] Chính thức ký kết FTA Việt Nam - EFTA sau 14 năm đàm phán

[Infographic] Chính thức ký kết FTA Việt Nam - EFTA sau 14 năm đàm phán

Ngày 18/10/2026, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng đại diện các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) gồm ông Guy Parmelin, Tổng thống kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thụy Sĩ; bà Brigitte Haas, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Liechtenstein; bà Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iceland và bà Astrid Bergmål, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Na Uy đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EFTA (VEFTA).
Công đoàn đa dạng hoạt động chăm lo cho lao động nữ dịp 20/10

Công đoàn đa dạng hoạt động chăm lo cho lao động nữ dịp 20/10

Hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động tôn vinh nữ đoàn viên, người lao động, đồng thời chú trọng nâng cao năng lực cán bộ nữ công, chăm sóc sức khỏe và cải thiện đời sống tinh thần.
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ

Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị với Thụy Sĩ, trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, sớm thiết lập cơ chế hợp tác liên Chính phủ.
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Chính thức ký kết FTA Việt Nam - EFTA sau 14 năm đàm phán

[Infographic] Chính thức ký kết FTA Việt Nam - EFTA sau 14 năm đàm phán

Ngày 18/10/2026, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng đại diện các nước thành viên Hiệp hội ...
Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Hơn 80 năm kể từ lời kêu gọi “ích quốc lợi dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đứng trước những kỳ vọng mới về tầm vóc và quy ...
[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Hơn 11.000 lượt học sinh, sinh viên được tiếp cận giáo dục khí hậu, 44.440 cây tràm được trồng trên diện tích 10 ha rừng tại Vườn Quốc gia Bến En là những kết quả ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...