Nghị quyết 68-NQ/TW: Gỡ nút thắt mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Doanh nghiệp nhỏ “khát” đất sản xuất
Theo Bộ Tài chính, đến cuối năm 2024, Việt Nam có 940.078 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó 98% là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Lực lượng này đóng góp khoảng 45% GDP và 80% việc làm trong khu vực kinh tế tư nhân. Thế nhưng nghịch lý là họ lại gần như “bị bỏ rơi” khi tiếp cận đất sản xuất.
Ông Trần Văn Kiên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Gỗ Xuân Kiên, đặt trụ sở tại xã Thư Lâm, Hà Nội cho biết, doanh nghiệp của ông tạo việc làm cho gần 40 lao động, đóng thuế đều đặn nhiều năm qua nhưng nay đứng trước nguy cơ phải ngừng hoạt động vì thiếu mặt bằng. “Các khu, cụm công nghiệp tuy có hạ tầng nhưng điều kiện thuê tối thiểu từ vài nghìn mét vuông, chi phí cao, thủ tục rườm rà. Doanh nghiệp nhỏ như chúng tôi chỉ cần khoảng 1.000 m² nhưng không thể tiếp cận”, ông Kiên nói.
![]() |
| Nhiều doanh nghiệp ở Xã Thư Lâm, không có mặt bằng đã phải lấn chiếm đất nông nghiệp để sản xuất. Ảnh: VOV.VN |
Hiện công ty đang thuê đất của dân tại xã Thư Lâm làm xưởng. Song vị trí này không nằm trong quy hoạch công nghiệp, tiềm ẩn rủi ro pháp lý về đất đai, xây dựng và môi trường. Ông Kiên lo ngại: “Tiếp tục duy trì thì có thể bị xử phạt bất cứ lúc nào, dừng lại thì hàng chục lao động mất việc, hợp đồng với đối tác sẽ đổ vỡ, chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng”.
Tình cảnh tương tự cũng xảy ra với Công ty TNHH VIPMEC Việt Nam của ông Nguyễn Tiến Dũng, Khu 5, thôn Thụy Lôi, xã Thư Lâm. Ông Dũng cho biết, doanh nghiệp của ông hiện đang phải thuê lại mặt bằng trong khu dân cư để đặt xưởng sản xuất, vừa gây ô nhiễm, vừa tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Hiện nay, nhu cầu mở rộng xưởng rất cấp bách nhưng không thể thuê đất trong khu công nghiệp vì giá quá cao. “Nếu không có mặt bằng hợp pháp, doanh nghiệp buộc phải ngừng hoạt động, kéo theo nhiều hệ lụy. Ngược lại, tiếp tục duy trì như hiện tại thì rủi ro về pháp lý và ô nhiễm, cháy nổ luôn thường trực”, ông Dũng chia sẻ.
Theo ông, điều doanh nghiệp cần không phải ưu đãi đặc biệt mà là một mặt bằng ổn định, hợp pháp, phù hợp với quy mô nhỏ để yên tâm đầu tư, phát triển bền vững và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.
“Mở khóa” để doanh nghiệp nhỏ bứt phá
Khảo sát tại một số địa phương cho thấy, tình trạng cụm công nghiệp “biến tướng” hoặc bỏ hoang vẫn khá phổ biến. Điển hình là Cụm công nghiệp làng nghề Dương Liễu (Hà Nội) được phê duyệt từ năm 2012 với quy mô 12,05 ha, nhưng sau hơn 10 năm Cụm công nghiệp này vẫn “vướng” mặt bằng, chưa hoàn thiện hạ tầng và chưa được đưa vào sử dụng dẫn đến lãng phí nguồn lực.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại huyện Đông Anh (nay là xã Thư Lâm, TP. Hà Nội), năm 2019, UBND thành phố ban hành quyết định thành lập Cụm công nghiệp Thụy Lâm rộng 17ha, giao Công ty Thanh Bình làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 326 tỷ đồng. Thế nhưng đến nay, theo ghi nhận của phóng viên, cả khu gần như bỏ hoang, chỉ có 2 trạm trộn bê tông hoạt động, còn lại là đất trống. Trong khi đó, nhiều hộ sản xuất làng nghề lại phải tận dụng nhà ở làm xưởng, vừa gây ô nhiễm, vừa tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Nghịch lý này đặt ra câu hỏi: vì sao đất cho cụm công nghiệp vẫn bỏ trống, trong khi nhu cầu của DNNVV lại vô cùng bức thiết? Các chuyên gia cho rằng, nút thắt nằm ở cách triển khai chính sách đất đai.
TS. Trần Xuân Lượng - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam chỉ rõ, nhiều địa phương vẫn áp dụng mô hình Nhà nước thu hồi đất, giao cho chủ đầu tư hạ tầng. Sau đó, chính chủ đầu tư lại được toàn quyền định giá, cho thuê mặt bằng theo giá thị trường. Cách làm này khiến DNNVV, vốn hạn chế về vốn và quy mô, bị loại khỏi cuộc chơi, trong khi chính sách ưu đãi bị biến tướng thành “đặc quyền” sinh lợi cho một nhóm ít.
Đáng lo ngại hơn, nhiều dự án cụm công nghiệp làng nghề vốn có mục tiêu bảo tồn nghề truyền thống, tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương, lại bị “bẻ lái” thành dự án kinh doanh bất động sản trá hình. Hệ quả là khiếu kiện kéo dài, bức xúc trong nhân dân, đồng thời triệt tiêu cơ hội tiếp cận mặt bằng của những doanh nghiệp thực sự cần sản xuất.
![]() |
| Cụm công nghiệp Thụy Lâm rộng 17ha, giao Công ty Thanh Bình làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 326 tỷ đồng. Thế nhưng đến nay, theo ghi nhận của phóng viên, cả khu gần như bỏ hoang, chỉ có 2 trạm trộn bê tông hoạt động, còn lại là đất trống. Ảnh: VOV.VN |
Theo TS. Lượng, để Nghị quyết 68 về phát triển DNNVV thực sự đi vào đời sống, cần một cơ chế toàn diện và cân bằng hơn. Trước hết, quyền tiếp cận đất đai của doanh nghiệp phải công khai, minh bạch và bình đẳng. Nhà đầu tư hạ tầng có thể tham gia nhưng vai trò cần được giới hạn rõ ràng, tránh tình trạng thao túng thị trường. Nhà nước phải giữ vị thế “nhạc trưởng” trong quy hoạch, phân bổ và hậu kiểm, đảm bảo đất đai phục vụ đúng mục tiêu phát triển sản xuất thay vì bị lợi dụng làm công cụ kinh doanh thuần túy.
Vì vậy, tháo gỡ nút thắt mặt bằng không chỉ giúp DNNVV ổn định mà còn mở ra cơ hội bứt phá. Khi có đất ổn định, doanh nghiệp mới dám đầu tư công nghệ, nâng cao năng suất và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Nếu coi DNNVV là lực lượng chiến lược, thì chính sách đất đai cho họ phải được hoạch định ở tầm chiến lược, gắn với mục tiêu phát triển dài hạn của quốc gia.
Việc bảo đảm quyền tiếp cận đất sản xuất cho DNNVV không chỉ là nhu cầu cấp bách của hàng trăm nghìn doanh nghiệp, mà còn là chìa khóa để thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân bứt phá. Khi đất đai được phân bổ minh bạch, doanh nghiệp nhỏ sẽ không còn bị “gạt ra bên lề”, mà trở thành động lực quan trọng đưa kinh tế phát triển.
Theo VOV.VN
https://vov.vn/kinh-te/bat-dong-san/nghi-quyet-68-nqtw-go-nut-that-mat-bang-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-post1226330.vov
| Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (AAS) vừa được vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN 2025” tại Diễn đàn kinh tế Asean năm 2025 - lần thứ VI tại Singapore, khẳng định vị thế tiên phong trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào sản phẩm công nghệ, tài chính. |
| Ngày 22/8, tại thành phố Cần Thơ, Diễn đàn Nữ lãnh đạo doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025 với chủ đề “Phụ nữ và Công nghệ số” đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham dự của hơn 120 đại biểu đến từ các cơ quan, ban ngành, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng nữ doanh nhân khu vực. |
Tin cùng chủ đề: Vì mục tiêu tăng trưởng 8%
An Giang dẫn đầu tăng trưởng kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025
Kiến tạo động lực tăng trưởng mới từ kinh tế dữ liệu
Tin bài liên quan
Giám đốc ADB: Việt Nam cần chuyển sang tăng trưởng dựa trên năng suất
Chỉ số niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu vào Việt Nam tăng mạnh
Việt Nam thuộc nhóm 5 quốc gia dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng kinh tế mới của ASEAN
Các tin bài khác
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị
Ấn tượng Việt Nam sau gần 40 năm gắn bó của vị bác sĩ người Pháp
Rộng ràng không khí Tết Độc lập trên cả nước
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Đọc nhiều
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Quốc khánh Việt Nam lan tỏa trong cộng đồng và bạn bè quốc tế
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Phát hiện nhiều di vật trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Ba Tơ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam





