Thủ tướng: Hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Estonia có sự bảo đảm của hai Chính phủ

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Chiều 06/6, tại tòa nhà Chính phủ (Thủ đô Talinn), trong chương trình thăm chính thức Estonia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Estonia.
aa
Thủ tướng và Phu nhân dự Hội nghị Đại dương ở Pháp, thăm Estonia, Thụy Điển
Thủ tướng thăm cảng biển hàng đầu vùng Baltic và tìm hiểu kinh nghiệm phát huy giá trị di sản ở Estonia
Thủ tướng: Hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Estonia có sự bảo đảm của hai Chính phủ
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Estonia có sự bảo đảm của hai Chính phủ. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Chương trình do Bộ Tài chính Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan kiêm nhiệm Estonia, Bộ Ngoại giao Estonia phối hợp tổ chức.

Cùng tham dự có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna, lãnh đạo các bộ, ngành và đại diện các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đặc biệt là các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, như Tổng công ty Hàng không (Vietnamairlines), Tập đoàn Bưu chính viễn thông (VNPT), Tập đoàn Điện lực (EVN), Tập đoàn FPT…

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng để hai bên cùng trao đổi về các giải pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư giữa Việt Nam và Estonia, thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ hai nước, cộng đồng doanh nghiệp.

Thủ tướng: Hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Estonia có sự bảo đảm của hai Chính phủ
Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang quyết liệt đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Việt Nam - một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực

Tại tọa đàm, các đại biểu được giới thiệu về tiềm năng, môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam và Estonia; khả năng và kế hoạch đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp hai nước; cùng trao đổi, kết nối để hợp tác đầu tư, kinh doanh.

Các ý kiến tại tọa đàm đánh giá Việt Nam và Estonia có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, quan hệ hai nước ngày càng bền chặt. Estonia đã tích cực hỗ trợ Việt Nam ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và là một trong những nước EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA).

Tuy nhiên, hợp tác đầu tư giữa hai nước còn rất khiêm tốn. Kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng đều qua các năm, nhưng tới năm 2024 mới đạt 73,8 triệu USD. Estonia hiện có 5 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực ở Việt Nam với tổng vốn đầu tư 280.000 USD.

Thủ tướng: Hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Estonia có sự bảo đảm của hai Chính phủ
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Các doanh nghiệp Estonia có nhiều ưu thế trong các lĩnh vực: Đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kinh tế số, công nghệ tài chính, trí tuệ nhân tạo, logistics thông minh và cảng biển số… Đây cũng chính là các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên thu hút đầu tư.

Về môi trường đầu tư, Việt Nam được cộng đồng quốc tế, nhà đầu tư đánh giá tích cực. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã lựa chọn Việt Nam là trung tâm sản xuất chiến lược, kết nối với các chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị, cấu trúc đầu tư mới của khu vực và toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, bán dẫn...

Thủ tướng: Hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Estonia có sự bảo đảm của hai Chính phủ
Bà Doris Põld, Giám đốc điều hành Hiệp hội ICT Estonia chia sẻ tổng quan về ngành CNTT của Estonia. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna tin tưởng chuyến thăm lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ giúp đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới; đồng tình cao quan điểm của Thủ tướng Phạm Minh Chính về thúc đẩy hợp tác phải nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

Thủ tướng: Hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Estonia có sự bảo đảm của hai Chính phủ
Ông Mait Palts, Vụ trưởng Phòng Thương mại và Công nghiệp Estonia phát biểu về môi trường kinh doanh tại Estonia. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Bộ trưởng nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực, đạt khoảng 7% năm 2024; trong khi Estonia là quốc gia số, có trình độ số hóa thuộc hàng cao nhất thế giới và từ năm sau sẽ là nước đầu tiên trên thế giới thực hiện phổ cập giáo dục AI.

Do đó, hai bên có thể hợp tác, bổ trợ cho nhau, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, giáo dục, công nghệ, phát huy vai trò của các doanh nghiệp, khu vực tư nhân.

Ông cho rằng hai nước cách xa địa lý nhưng các nhà đầu tư có thể thấy ở Estonia môi trường đáng tin cậy. Ông cho rằng, các doanh nghiệp Việt Nam không cần phải hiện diện tại Estonia nhưng vẫn có thể tham gia hệ sinh thái số của Estonia. Ngược lại, hiện có khoảng 35 doanh nghiệp Estonia hiện diện tại Việt Nam và con số này có thể tăng gấp nhiều lần trong thời gian tới.

Thủ tướng: Hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Estonia có sự bảo đảm của hai Chính phủ
Phó Tổng giám đốc VietnamAirlines Lê Đức Cảnh phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Thủ tướng: Hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Estonia có sự bảo đảm của hai Chính phủ
Thành viên HĐTV Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam Nguyễn Van Yên phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Thủ tướng: Hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Estonia có sự bảo đảm của hai Chính phủ
Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Xuân Nam phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Việt Nam sẽ là đầu mối để các doanh nghiệp, nhà đầu tư Estonia vào khu vực Đông Nam Á

Phát biểu tại tọa đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết vừa có cuộc hội đàm rất thành công với Thủ tướng Estonia Kristen Michal, thống nhất nhiều nội dung quan trọng để thúc đẩy hợp tác hai nước, kết nối hai nền kinh tế.

Theo đó, hai bên sẽ hợp tác sâu rộng hơn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đây là lĩnh vực Estonia có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu; hai bên sẽ thành lập tổ công tác hỗ trợ, tư vấn lẫn nhau. Cùng với đó, thúc đẩy hợp tác chính trị - ngoại giao chặt chẽ, bền vững hơn, từ đó thúc đẩy hợp tác kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Hai bên thống nhất mở rộng hơn hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, là lĩnh vực mà hai bên còn rất nhiều dư địa, đặc biệt là khai thác hiệp định EVFTA và EVIPA, đưa hàng hóa hai nước đến với nhau, có lợi cho người tiêu dùng và phát triển kinh tế mỗi nước.

Hai bên thống nhất sẽ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp hai nước; luôn chào đón và khuyến khích doanh nghiệp tìm hiểu, hợp tác đầu tư, sản xuất, kinh doanh, hoạt động; nhất là các lĩnh vực mới nổi, như chuyển đổi số, điện toán đám mây, internet vạn vật mà hai nước đều có tiềm năng, lợi thế nhưng Estonia đi trước một bước nên Việt Nam cần học tập, tham khảo kinh nghiệm.

Thủ tướng: Hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Estonia có sự bảo đảm của hai Chính phủ
Các đại biểu dự tọa đàm. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Như vậy, hai bên có ý tưởng lớn gặp nhau, có nền tảng chính trị và sự bảo đảm của hai Chính phủ để thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang quyết liệt đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực.

Trong đó, phát triển các hạ tầng, gồm hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng chuyển đổi xanh, hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu, hạ tầng xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa…, qua đó giảm chi phí đầu vào, chi phí logistics, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa và doanh nghiệp. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.

Cùng với đó, quyết tâm tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm cấp trung gian để cắt giảm phiền hà, giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp; chuyển trạng thái từ bị động giải quyết công việc sang chủ động, kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là nền tảng, động lực quan trọng để phát triển; thúc đẩy mạnh mẽ hội nhập với tinh thần tiến kịp, theo cùng và vượt lên, từ thụ động hội nhập sang chủ động tham gia dẫn dắt và định hình cuộc chơi.

Thủ tướng: Hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Estonia có sự bảo đảm của hai Chính phủ
Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam và Estonia kết nối với nhau, kết nối 2 nền kinh tế, hợp tác đầu tư kinh doanh hiệu quả, mang lại lợi ích cho hai nước, nhân dân hai nước góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Việt Nam cũng xác định kinh tế tư nhân, trong đó có khu vực kinh tế có vốn đầu tư nươc ngoài, là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân, với các chính sách phù hợp về tiền tệ, tài khóa, thuế, phí, lệ phí…

Việt Nam đặt các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 trở thành quốc gia đang phát triển, có thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao; quyết tâm tăng trưởng GDP từ 8% năm 2025 và 2 con số trong những năm tới.

Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam và Estonia kết nối với nhau, kết nối 2 nền kinh tế, hợp tác đầu tư kinh doanh hiệu quả, mang lại lợi ích cho hai nước, nhân dân hai nước góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Trong đó, Việt Nam sẽ là đầu mối, cửa ngõ để các doanh nghiệp, nhà đầu tư Estonia vào khu vực Đông Nam Á với dân số 700 triệu người và đang phát triển năng động; Estonia là đầu mối, cửa ngõ cho doanh nghiệp Việt Nam vào khu vực Baltic và Bắc Âu.

Thủ tướng: Hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Estonia có sự bảo đảm của hai Chính phủ
Thủ tướng đề nghị hai bên phát huy tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", cùng lắng nghe và thấu hiểu giữa doanh nghiệp với Nhà nước và người dân, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển... (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Với phương châm "đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện phải có sản phẩm cụ thể, kết quả cân đong đo đếm được", "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể", Thủ tướng đề nghị hai bên phát huy tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", cùng lắng nghe và thấu hiểu giữa doanh nghiệp với Nhà nước và người dân, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển; cùng chung niềm vui, niềm hạnh phúc và sự tự hào khi có thành quả.

Theo Báo Chính phủ

https://baochinhphu.vn/thu-tuong-hop-tac-giua-cac-doanh-nghiep-viet-nam-estonia-co-su-bao-dam-cua-hai-chinh-phu-102250606174642157.htm

Thủ tướng và Phu nhân dự Hội nghị Đại dương ở Pháp, thăm Estonia, Thụy Điển Thủ tướng và Phu nhân dự Hội nghị Đại dương ở Pháp, thăm Estonia, Thụy Điển
Rạng sáng ngày 05/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường bắt đầu chuyến công tác tại 03 nước châu Âu, gồm Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Estonia và Vương quốc Thụy Điển.
Thủ tướng thăm cảng biển hàng đầu vùng Baltic và tìm hiểu kinh nghiệm phát huy giá trị di sản ở Estonia Thủ tướng thăm cảng biển hàng đầu vùng Baltic và tìm hiểu kinh nghiệm phát huy giá trị di sản ở Estonia
Trong chương trình thăm chính thức Cộng hoà Estonia, ngày 05/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân đã thăm Cảng Tallinn - một trong những cảng biển lớn nhất ở khu vực biển Baltic; thăm phố cổ Tallinn - di sản thế giới để tìm hiểu về lịch sử văn hoá, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá phục vụ phát triển bền vững.

Theo Báo Chính phủ
Nguồn: baochinhphu.vn

Tin bài khác

Tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp

Tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp

Nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tới Cộng hòa Pháp từ ngày 10-11/9, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung:
VNVC báo cáo lãnh đạo Việt Nam - Pháp lộ trình sản xuất 3 vaccine thế hệ mới tại Việt Nam

VNVC báo cáo lãnh đạo Việt Nam - Pháp lộ trình sản xuất 3 vaccine thế hệ mới tại Việt Nam

Tập đoàn Sanofi (Pháp) và Công ty Vaccine Việt Nam (VNVC) vừa báo cáo về lộ trình sản xuất 3 vaccine thế hệ mới quan trọng hàng đầu cho trẻ em và người lớn với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Theo lộ trình, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á có thể tự sản xuất các vaccine thế hệ mới này.
Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh: Kết nối địa phương, thúc đẩy hợp tác thiết thực

Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh: Kết nối địa phương, thúc đẩy hợp tác thiết thực

Từ ngày 10-12/9/2026, Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3 (FD 2026) diễn ra tại Thành phố với chủ đề “Đối ngoại địa phương: Động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững”, tiếp tục phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân và đối ngoại địa phương trong kết nối các thành phố, tổ chức, doanh nghiệp và người dân các nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp

Theo Đặc phái viên TTXVN, chiều 10/9 (giờ địa phương), tại Điện Élysée, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Pháp.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...