Thủ tướng dự Chương trình "Tết Sum vầy - Xuân gắn kết" tại Nam Định
Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và tỉnh Nam Định phối hợp tổ chức.
![]() |
| Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu động viên, chúc Tết công nhân, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nam Định. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) |
Cùng dự có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Nam Định.
Phát biểu với công nhân, người lao động, nhân dân tỉnh Nam Định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vui mừng thông báo về kết quả phát triển kinh tế -xã hội của đất nước trong năm 2022. Theo đó, mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng cả nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn được bảo đảm. Các khu vực chủ yếu của nền kinh tế không ngừng phát triển mạnh mẽ.
![]() |
| Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu động viên, chúc Tết công nhân, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nam Định. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) |
An ninh, quốc phòng được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được củng cố; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh với nhiều kết quả tích cực, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân. Đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai toàn diện, thực chất, hiệu quả.
Các lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục được phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; giảm nghèo nhanh và bền vững hơn, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội từng bước được nâng cao.
Sau hơn 35 năm đổi mới, quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt 409 tỷ USD, tăng 100 lần; thu nhập bình quân đầu người đạt 4.110 USD, tăng 440 lần. Thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế, niềm tin của nhân dân ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thành công chung đó có sự đóng góp tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp, người dân, người lao động tỉnh Nam Định.
![]() |
| Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho công nhân, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nam Định. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) |
Trong không khí cả nước chuẩn bị đón chào Xuân Quý Mão, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương và chúc mừng Đảng bộ, các cấp chính quyền, nhân dân tỉnh Nam Định đạt được trong năm 2022; chúc năm mới thắng lợi mới, hạnh phúc, sức khỏe, thành công, trong đó, đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội ở mức cao hơn năm 2022.
Trước mắt, tỉnh cần tổ chức cho người dân đón Tết Quý Mão vui tươi, ấm cúng, khỏe mạnh, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; đặc biệt là đối tượng chính sách, người nghèo, yếu thế, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để mọi người, mọi nhà đều có Tết - không ai bị bỏ tại phía sau. Thủ tướng lưu ý trong dịp Tết và mùa lễ hội, các cấp chính quyền và người dân phải chú ý đảm bảo an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ; không vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo nổ; đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; an ninh, trật tự; chống mê tín dị đoan...
![]() |
| Thủ tướng Phạm Minh Chính với công nhân, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nam Định. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) |
Chị Trần Thị Quyên, công nhân Công ty TNHH Youngone Nam Định bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cụ thể là Thủ tướng Chính phủ đối với đời sống công nhân, người lao động. Chị sẽ tiếp tục lao động, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng doanh nghiệp, quê hương, đất nước giàu đẹp.
Tại Chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Nam Định trao quà Tết cho 200 đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động, hộ nghèo tỉnh Nam Định. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trao quà tài trợ cho tỉnh Nam Định.
* Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã tới thăm, tặng quà Tết gia đình bà Hoàng Thị Mừng, vợ liệt sỹ Nguyễn Đình Thiện đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, hiện trú tại xã Nam Vân, thành phố Nam Định. Gia đình liệt sỹ đang sống trong ngôi nhà tình nghĩa do Quân chủng Hải Quân xây dựng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần hỏi thăm sức khỏe, chúc mừng năm mới gia đình liệt sỹ; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ những đóng góp, sự hy sinh của các gia đình, công lao to lớn mà các thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Thủ tướng mong muốn bà Hoàng Thị Mừng cùng các thành viên trong gia đình giữ gìn sức khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng, động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng phát triển quê hương, đất nước.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các cơ quan phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp tục tìm kiếm phần mộ liệt sỹ Nguyễn Đình Thiện; các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công, nhất là trong dịp Tết đến, Xuân về, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.
| Trưa ngày 8/1, tại Seoul, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức chương trình Xuân Quê hương mừng Tết Nguyên đán Quý Mão. |
| Tối 8/1, tại xã Hồng Vân, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” chào đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Sự kiện có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. |
Tin bài liên quan
Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam: Đổi mới để đồng hành cùng người lao động trong kỷ nguyên mới
Học tập và làm theo Bác trở thành động lực trong lao động, sáng tạo
Bảo hiểm TNLĐ-BNN: Bảo vệ con người - giá trị lớn nhất của nền kinh tế
Các tin bài khác
Ông Lê Trung Kiên: Hải Phòng hướng đến là thành phố đáng sống của Đông Nam Á
Tôn vinh, tri ân 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu tại Lai Châu
Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn
16 liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam







