Thủ tướng Angela Merkel – “Mẹ” của người tị nạn
|
Thủ tướng Đức Angela Merkel được tạp chí TIME bình chọn là Nhân vật của năm 2015
Hồi đầu tháng, người đứng đầu tổ chức di cư Liên Hợp Quốc Peter Sutherland ca ngợi bà Merkel là “anh hùng”, nhấn mạnh những nỗ lực của bà trong việc giải quyết khủng hoảng di cư.
Đó không phải lời ngợi ca duy nhất dành cho nữ lãnh đạo quyền lực của nước Đức. Tháng 12/2015, tạp chí danh tiếng hàng đầu thế giới TIME đã vinh danh bà Merkel là Nhân vật của năm, vượt lên trên hàng loạt ứng viên nặng ký khác như Tổng thống Nga Vladimir Putin, Giáo hoàng Francis II, tỷ phú Donald Trump…
Trong cuộc bầu chọn Nhân vật quyền lực nhất thế giới năm 2015, bà Merkel cũng có cuộc bứt phá ngoạn mục từ vị trí thứ 5 để vươn lên xếp thứ 2. Bà còn được tôn vinh là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới trong thập kỷ qua.
Thành công của Thủ tướng Angela Merkel là sự kết tinh từ những phẩm chất cần thiết của một người làm chính trị: kiên nhẫn, ôn hòa, nghiêm khắc, thông minh, kín đáo nhưng rất mạnh mẽ.
|
Nhà lãnh đạo nước Đức ân cần hỏi han một bé gái tị nạn
Vài năm trở lại đây, một loạt quyết định của bà Merkel đã góp phần thay đổi nước Đức nói riêng, châu Âu nói chung và lan rộng ảnh hưởng tích cực ra toàn thế giới: cương quyết xử lý khủng hoảng Ukraine, nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận cứu Hy Lạp ở lại khu vực đồng euro, chính sách mở cửa cho người tị nạn.
Trong đó, nổi bật nhất là lập trường kiên định của nữ lãnh đạo 62 tuổi trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất lịch sử ở châu Âu hiện nay.
Giữa lúc “bão khủng hoảng di cư” hoành hành ác liệt nhất, nước Đức – dưới bàn tay chỉ đạo của bà Merkel – đã mở cửa tiếp nhận 1,1 triệu người tị nạn trong năm 2015, góp phần đẩy lùi nguy cơ khủng hoảng nhân đạo, làm giảm sức ép lên các quốc gia khác ở châu Âu.
Chính sách mở cửa đầy dũng cảm và có phần mạo hiểm này khiến Thủ tướng Merkel phải đối mặt với sự chỉ trích và phản đối của nhiều người. Ngay cả những cử tri Đức từng ủng hộ bà trước đây cũng bày tỏ thất vọng. Chỉ trong hơn 8 tháng, tỷ lệ ủng hộ bà Merkel giảm mạnh từ 75% xuống 54% (tháng 12/2015).
|
Người tị nạn bày tỏ tình cảm dành cho bà Merkel, sau khi đặt chân được đến Đức
Nữ lãnh đạo nước Đức thừa nhận rằng, đây là thách thức lớn nhất từ trước đến nay trong hơn 1 thập kỷ giữ chức vị thủ tướng. Tuy nhiên, “người đàn bà thép” của nước Đức vẫn kiên định với chính sách của mình. Hôm 29/2, Thủ tướng Merkel tiếp tục bảo vệ chủ trương mở cửa, từ chối áp đặt bất cứ hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn nào.
“Có quá nhiều bạo lực và khó khăn trước mắt. Điều đó (chính sách mở cửa) có tốt cho nước Đức trong dài hạn? Có, tôi nghĩ rằng, đó là cách để đoàn kết châu Âu lại với nhau và thể hiện lòng nhân đạo” – bà Merkel tuyên bố.
Không thể phủ nhận được rằng, hành động rộng lượng, hào phóng, cởi mở của Đức đã lan tỏa khắp châu Âu và sau đó là cả thế giới. Cũng không một lãnh đạo nào ở châu Âu tại vị lâu hơn bà Merkel, hay nói cách khác là có sức ảnh hưởng mạnh hơn thế trong một thế giới bị ngăn cách bởi những rào cản vô hình.
Người Đức ủng hộ Thủ tướng Merkel từ lâu đã gọi bà với cái tên thân mật là Mutti, có nghĩa là “Mẹ”. Giờ đây, với những nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm giải quyết khủng hoảng di cư, bà xứng đáng được tôn vinh bằng một cái tên mới: “Mẹ” của người tị nạn.
Hồng Anh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Cơn sốt tương tác NPC tại các khu du lịch Trung Quốc
Game thủ nước ngoài: Bước qua màn hình game để gặp gỡ Trung Quốc
Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam được trao tặng Huy chương "Anh hùng Venezuela"
Điều hòa Trung Quốc "đắt hàng" tại châu Âu
Đọc nhiều
Quy định mới về hoàn thuế GTGT hàng hóa người nước ngoài, kiều bào mang theo khi xuất cảnh
Điện chia buồn về vụ tàu du lịch gặp nạn tại An Giang
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam về nước, hoàn thành nhiệm vụ tại Venezuela
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




