Trang chủ Chính trị - Xã hội
17:17 | 06/03/2020 GMT+7

Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga dự Đối thoại chiến lược Việt-Nga lần thứ 11

aa
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh mong muốn Việt Nam-Nga tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời giải quyết các khó khăn, thúc đẩy các hướng đi mới nhằm phát triển hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực. 
viet nga day manh trao doi thong tin ho tro nhau tren nhieu linh vuc Hội hữu nghị Việt Nam-Phần Lan đẩy mạnh công tác trao đổi đoàn năm 2020
viet nga day manh trao doi thong tin ho tro nhau tren nhieu linh vuc Việt Nam-Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác về quân y và công nghiệp quốc phòng
viet nga day manh trao doi thong tin ho tro nhau tren nhieu linh vuc
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga V.Titov đang thăm và làm việc tại Việt Nam (Ảnh: TTXVN)

Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Việt Nam, triển khai thực hiện Kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Nga giai đoạn 2019-2020, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga V. Titov đã thăm Việt Nam ngày 6/3 để tham dự Đối thoại chiến lược Ngoại giao-Quốc phòng-An ninh Việt-Nga lần thứ 11.

Sáng 6/3, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga V. Titov. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng đánh giá cao việc hai bên duy trì cơ chế Đối thoại chiến lược, tạo điều kiện trao đổi thông tin, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình.

Trao đổi về quan hệ song phương, Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của hợp tác Việt-Nga, nhấn mạnh Việt Nam hết sức coi trọng sự gắn bó lâu dài và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đánh giá cao vai trò của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Phó Thủ tướng cho rằng sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước trong năm 2020, đặc biệt với nhiều sự kiện trọng đại như kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và các ngày lễ lớn khác, sẽ góp phần tích cực vào việc củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước. Đồng thời, bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời giải quyết các khó khăn, tồn tại, thúc đẩy các hướng đi mới nhằm đưa hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực chính trị, quốc phòng-an ninh, kinh tế-thương mại, dầu khí, năng lượng, hợp tác nhân văn xứng tầm Đối tác chiến lược toàn diện.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục phát huy sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương; tiếp tục tăng cường trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, các vấn đề về hòa bình, an ninh, đặc biệt khi Việt Nam thực hiện vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và Chủ tịch ASEAN 2020; mong muốn Nga tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với ASEAN, phát huy vai trò, tiếng nói quan trọng của mình đóng góp tích cực vào duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực, trên thế giới.

Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga V. Titov bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam dự Đối thoại chiến lược Việt-Nga lần thứ 11, khẳng định Nga coi trọng quan hệ hợp tác truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Thứ trưởng V. Titov nêu rõ Nga ủng hộ và sẵn sàng phối hợp với Việt Nam trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 cũng như khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; bày tỏ mong muốn Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) và ASEAN đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới.

Thứ trưởng Thứ nhất V. Titov khẳng định Nga sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển thực chất, năng động trong mọi lĩnh vực, cùng Việt Nam góp phần vào duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác tại khu vực và trên thế giới.

viet nga day manh trao doi thong tin ho tro nhau tren nhieu linh vuc Việt Nam - Hàn Quốc nhất trí đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước

Hiện nay, Hàn Quốc đã trở thành một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về ...

viet nga day manh trao doi thong tin ho tro nhau tren nhieu linh vuc Việt Nam-Nhật Bản làm phong phú hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng

Quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Đảng Cộng sản Nhật Bản và Đảng Cộng sản Việt Nam thời gian qua không ngừng ...

viet nga day manh trao doi thong tin ho tro nhau tren nhieu linh vuc Việt Nam-Nicaragua tăng cường, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện

Vừa qua, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban ...

Anh Vũ (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam – Liên bang Nga hợp tác định hướng nghề nghiệp cho thanh niên

Việt Nam – Liên bang Nga hợp tác định hướng nghề nghiệp cho thanh niên

Nâng cao nhận thức của các bên về xu hướng lựa chọn chuyên ngành trong tương lai của thanh niên Việt Nam, trao đổi ý kiến, quan điểm và đánh giá hiện trạng, đề xuất các hình thức hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong thời gian tới là nội dung chính của Hội thảo giáo dục “Định hướng nghề nghiệp cho thanh niên Việt Nam - một hướng hợp tác mới trong lĩnh vực giáo dục”. Sự kiện diễn ra ngày 18/3, do Trung tâm Khoa học và Văn hoá (TTKHVH) Nga tại Hà Nội.
Việt Nam - Liên bang Nga hợp tác liên trường trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ thông tin

Việt Nam - Liên bang Nga hợp tác liên trường trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ thông tin

Đây là thông tin được ông Lê Chí Lợi, Chuyên viên cao cấp Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết tại buổi họp báo “Triển vọng hợp tác liên trường” ngày 8/12 tại Hà Nội. Sự kiện do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga.
Tạo diễn đàn và cơ hội hợp tác trong các ngành công nghiệp, công nghệ mới

Tạo diễn đàn và cơ hội hợp tác trong các ngành công nghiệp, công nghệ mới

Từ ngày 6-8/12 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế I.C.E (Hà Nội) diễn ra Triển lãm Công nghiệp Quốc tế lần thứ 5 “Expo - Russia Vietnam 2023” và Diễn đàn Doanh nghiệp Hà Nội.

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Chiều 25/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-Aho đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp trong việc triển khai các sáng kiến thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN

Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp trong việc triển khai các sáng kiến thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN

Ngày 24/3, tại Luang Prabang, Bắc Lào đã diễn ra Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ 31 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào. Đây là kỳ họp đầu tiên trong năm 2024 với sự tham dự của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn phụ trách Cộng đồng Văn hoá - Xã hội 10 nước thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN. Đoàn đại biểu đến từ Timor Leste tham gia hội nghị với tư cách quan sát viên.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động