Thư ký thường trực Hội đồng Hòa bình thế giới ủng hộ lập trường của Việt Nam về Biển Đông
![]() |
| Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga (phải) và Thư ký thường trực WPC trong cuộc gặp ngày 7/8. |
Tại cuộc gặp, Chủ tịch VUFO đã đánh giá cao vai trò của Hội đồng trong việc lãnh đạo các phong trào hòa bình trên thế giới, bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với những tình cảm, sự ủng hộ quý báu của WPC và các tổ chức thành viên dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường hiện nay, Chủ tịch VUFO bày tỏ hi vọng WPC và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong việc động viên và đoàn kết nhân dân thế giới trong đấu tranh, gìn giữ hòa bình.
Đối với Việt Nam, bên cạnh quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, Việt Nam luôn mong muốn đóng góp chung cho sự nghiệp bảo vệ hòa bình, an ninh, công lý trên thế giới, và hi vọng WPC, các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong công cuộc này.
![]() |
| Hải quân nhân dân Việt Nam củng cố sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển đảo |
Chủ tịch Nguyễn Phương Nga khẳng định, VUFO luôn luôn ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất cho Ủy ban Hòa bình trong việc không ngừng thắt chặt quan hệ với phong trào hòa bình thế giới, với WPC là trung tâm.
Cập nhật về tình hình Biển Đông, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga cho biết, lập trường của Việt Nam trước những diễn biến gần đây là giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.
Về phần mình, ông Iraklis Tsavdaridis đã chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam, về quá trình đấu tranh kiên cường cho độc lập, tự do, và công cuộc tái thiết, phát triển đất nước sau chiến tranh.
Về vấn đề Biển Đông, ông Iraklis Tsavdaridis bày tỏ quan ngại về diễn biến phức tạp gần đây và khẳng định ủng hộ lập trường của Việt Nam về việc giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, hy vọng các bên nỗ lực duy trì trật tự, hòa bình, an ninh ở khu vực Biển Đông.
Ông Tsavdaridis cũng đặc biệt đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc tổ chức Hội nghị Ban chấp hành WPC kết hợp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga. "Đó là một trong những Hội nghị thành công nhất của WPC, nhờ sự chuẩn bị chu đáo của Việt Nam trên nhiều mặt", ông khẳng định, và nhân dịp này đưa ra đề nghị Uỷ ban Hoà bình Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội của WPC năm 2020.
Chiều cùng ngày, Thư ký thường trực WPC sẽ làm việc với Ủy ban Hòa bình Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận phương hướng, các hoạt động phối hợp giữa hai tổ chức trong thời gian tới.
Nhân chuyến thăm Việt Nam từ 23-29/7/2019, bà Irina Anatolyevna Umnova, chủ tịch Quỹ quốc tế “Con đường hoà bình” chia sẻ với Báo Thời ... |
Đây là lần đầu tiên Đại nhạc hội ASEAN – Nhật Bản 2019 được tổ chức tại Việt Nam. Với chủ đề Ước Nguyện Hoà ... |
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM (Liên hiệp TP.HCM- HUFO), Chủ tịch Liên ... |
Tin cùng chủ đề: Tin tức Biển Đông, Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam
Tin bài liên quan
Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng
Việt Nam kiên quyết bác bỏ tất cả yêu sách trái luật pháp quốc tế ở Biển Đông
Chuyên gia Nga đề cao lập trường của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông
Các tin bài khác
Tăng cường hợp tác giáo dục, thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam – LB Nga
Hợp tác giáo dục nuôi dưỡng tình yêu tiếng Nga của thế hệ trẻ Việt Nam
“Gặp gỡ hai phía”: Xoa dịu nỗi đau chiến tranh, kết nối nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ
Củng cố, phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và Bulgaria
Đọc nhiều
Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê
Huy động nguồn lực quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững
Giữ tiếng Việt để nói với con bằng ngôn ngữ trọn vẹn nhất
“Ngọn hải đăng” giữ tiếng Việt tại Udon Thani (Thái Lan)
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Mường Toong bừng sáng từ những bước chân đầu tiên
Nà Sự - Hành trình từ bản nghèo thành điểm đến du lịch cộng đồng
Đặc khu Trường Sa chủ động triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước








