Trang chủ Hữu nghị Chân dung bè bạn
07:09 | 30/07/2019 GMT+7

Giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng biện pháp hoà bình

aa
Nhân chuyến thăm Việt Nam từ 23-29/7/2019, bà Irina Anatolyevna Umnova, chủ tịch Quỹ quốc tế “Con đường hoà bình” chia sẻ với Báo Thời đại về quan hệ giao lưu nhân dân Việt – Nga, đặc biệt là những diễn biến mới trong việc hỗ trợ giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng biện pháp hoà bình.
Mùa hè xanh 2019: Tuổi trẻ Việt Nam tại Liên bang Nga hướng về Tổ Quốc Duy trì và phát triển tình hữu nghị Việt – Nga là trách nhiệm lớn lao đối với tuổi trẻ hai nước Lớp học tiếng Việt mang tên "Quê hương" tại Ekaterinburg, LB Nga
chu tich quy quoc te con duong hoa binh viet nam o trong tim toi tu giay phut dau tien
Bà Irina Umnova phát biểu tại Diễn đàn Phụ nữ Việt - Nga.

- Xin bà chia sẻ các hoạt động trong chuyến thăm Việt Nam tháng 7/2019 này? Chuyến thăm lần này có ý nghĩa như thế nào đối với bà?

Bà Irina Umnova: Nhân chuyến công tác tới Việt Nam lần này, tôi may mắn được tham gia Diễn đàn phụ nữ Việt – Nga “Chung tay thúc đẩy phát triển bền vững”, nhận huân chương kỷ niệm “Vì sự phát triển Hội Luật gia Việt Nam” và tham gia một số hoạt động ở tỉnh Hoà Bình.

Đối với tôi đây là một vinh dự lớn lao. Điều này đã truyền thêm cảm hứng cho tôi trong để đóng góp tích cực hơn nữa vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước Việt – Nga.

- Từng đến Việt Nam, bà có thể chia sẻ cảm nhận về đất nước, con người Việt Nam.

Bà Irina Umnova: Tôi đã tới Việt Nam hai lần vào năm 2012 và năm 2015 để tham dự Hội thảo về “Chế định tư pháp trong Hiến pháp – một số kinh nghiệm nước ngoài”. Nhờ Hội Luật gia Việt Nam tôi có hạnh phúc, may mắn khi được làm quen với một đất nước rất tuyệt vời, nơi có bề dày lịch sử cũng như những con người thân thiện.

Việt Nam đã ở trong trái tim tôi ngay từ giây phút tôi đặt chân tới đất nước của các bạn. Chính sự ấm áp và thân thiện của người dân Việt Nam đã khiến tôi luôn muốn được trở lại nơi đây như trở về quê hương của chính mình. Tôi yêu quý con người nơi đây bằng cả trái tim mình, bởi vậy tôi luôn muốn được cùng cười, cùng hát với những người bạn Việt Nam, ngay cả khi không biết tiếng Việt.

Tôi nhận thấy rằng đất nước của các bạn đang ngày càng phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh hội nhập quốc tế, Việt Nam vẫn luôn tôn trọng lịch sử cả ngàn năm của đất nước và gìn giữ truyền thống dân tộc.

chu tich quy quoc te con duong hoa binh viet nam o trong tim toi tu giay phut dau tien
Bà Irina Umnova phát biểu tại Lễ trao kỷ niệm chương của Hội Luật gia Việt Nam.

- Quan hệ hợp tác, giao lưu nhân dân giữa hai nước Việt – Nga trong thời gian qua có điểm gì nổi bật? Những kỳ vọng của bà về mối quan hệ này trong tương lai?

Bà Irina Umnova: Quỹ quốc tế “Con đường hoà bình” đã bắt đầu hợp tác với Việt Nam từ năm 2012 và đạt được nhiều thành công. Năm 2012, đại diện của Hội Luật gia và các nhà văn hoá Việt Nam đã tham dự Diễn đàn “Con đường hoà bình” diễn ra tại nước Cộng hòa Kalmykya (LB Nga). Trong năm 2015 và 2018, Quỹ “Con đường hoà bình” và Hội Luật gia Việt Nam đã phối hợp tổ chức hai hội thảo trao đổi một số nội dung liên quan đến các biện pháp hoà bình nhằm giải quyết tranh chấp tại Biển Đông. Hiện Quỹ quốc tế “Con đường hoà bình” đang soạn thảo Báo cáo tổng kết hai hội thảo nói trên để trình lên Liên hợp quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), Đại sứ quán các nước tại khu vực Biển Đông, Bộ Ngoại giao LB Nga và các tổ chức xã hội liên quan.

Đặc biệt, tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới hoạ sỹ Hà Linh Hương, người đã tham Diễn đàn “Con đường hòa bình” diễn ra vào tháng 6/2018. Tới nay, các em nhỏ và người dân làng Andreyevka (gần thành phố Sevastopol) vẫn nhớ tới các lớp học của hoạ sỹ Hà Linh Hương.

chu tich quy quoc te con duong hoa binh viet nam o trong tim toi tu giay phut dau tien
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà (trái) và bà Irina Umnova.

- 2019 là năm đặc biệt – hai nước tổ chức Năm chéo Việt-Nga (Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam). Bà có thể chia sẻ một số dự án sẽ được Quỹ “Con đường hoà bình” thực hiện?

Bà Irina Umnova: Năm 2019 là năm chéo Việt – Nga (Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam). Bởi vậy, đây là năm có ý nghĩa hết sức đặc biệt và nhiều chương trình giao lưu giữa nhân dân hai nước đã, đang và sẽ được tổ chức trong năm nay.

Chúng tôi sẽ tích cực hợp tác với các tổ chức lớn và có tầm ảnh hưởng ở Việt Nam như Hội Luật gia Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt – Nga, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… Quan hệ hợp tác giữa Nhà nước và các tổ chức nhân dân sẽ góp phần vào sự phát triển quan hệ giữa hai nước Việt – Nga.

Bên cạnh hai hội thảo kể trên, vào tháng 5/2019, chúng tôi đã tổ chức Liên hoan “Con đường hoà bình” cho thanh niên và thiếu niên Việt – Nga tại thành phố Pereslavl-Zalessky (LB Nga).

Hiện phía Nga đang lên kế hoạch tổ chức một số chương trình hợp tác với Việt Nam từ tháng 7-12/2019 như khóa học nâng cao nghiệp vụ về dân chủ và thực hiện nhân quyền cho các cán bộ Việt Nam, hội nghị thảo luận về “Thực hiện nhân quyền ở Nga và Việt Nam” tại Moskva, Diễn đàn quốc tế Nga-Việt “Con đường hòa bình” tại Cộng hòa Kalmykya. Bên cạnh đó, dự án “Con đường hoà bình Nga – Việt 2012-2019” sẽ được thực hiện trong khuôn khổ Diễn đàn sinh viên môi trường quốc tế tại Đại học Hữu nghị các dân tộc (RUDN).

Vào tháng 5/2019, tôi có dịp được gặp Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga. Cuộc gặp gỡ này không chỉ tạo bản lề cho sự hợp tác lâu dài giữa hai tổ chức mà còn mở ra cơ hội thực hiện dự án “Cánh cổng hoà bình” – biểu tượng của tình hữu nghị Nga – Việt.

Trở về Moskva sau chuyến thăm Việt Nam lần này, chúng tôi sẽ tiến hành các công việc chuẩn bị cho Diễn đàn phụ nữ Nga-Việt, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9/2019.

Đồng thời, chúng tôi đang soạn thảo Biên bản ghi nhớ về việc tổ chức Diễn đàn “Con đường Hòa bình” với các tổ chức xã hội của Việt Nam. Tôi hy vọng Việt Nam sẽ luôn sát cánh cùng chúng tôi thực hiện dự án này.

Xin chân thành cảm ơn bà!

Bà Irina Anatolyevna Umnova là Tiến sỹ luật học, giáo sư, chuyên gia về Hiến pháp và luật quốc tế, nhà khoa học, sư phạm và hoạt động xã hội của Nga. Hiện nay, bà là Trưởng ban Nghiên cứu Hiến pháp và pháp luật của Đại học Tư pháp thuộc Tòa án tối cao Liên bang Nga, Chủ tịch tổ chức xã hội “Trung tâm Luật hòa bình”, Chủ tịch Quỹ Quốc tế “Con đường hòa bình”, LB Nga
chu tich quy quoc te con duong hoa binh viet nam o trong tim toi tu giay phut dau tien Phát triển tình hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Vừa qua, Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Phú Thọ tưng bừng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023 ...

chu tich quy quoc te con duong hoa binh viet nam o trong tim toi tu giay phut dau tien Việt Nam - Liên bang Nga tăng cường thúc đẩy quan hệ thương mại

Cho rằng mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga luôn nồng ấm, tin cậy, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh: Chính ...

chu tich quy quoc te con duong hoa binh viet nam o trong tim toi tu giay phut dau tien Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, vì lợi ích của hai quốc gia Việt Nam - Liên bang Nga

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao tôn chỉ, mục đích của Đảng nước Nga công bằng, phấn đấu vì một xã hội ...

Hoàng Yến
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Triển khai cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Bờ Biển Ngà, từ ngày 17 - 18/4/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 3 cùng Bộ trưởng đặc trách ngoại giao Bờ Biển Ngà Wautabouna Ouattara.
Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Những sắc màu văn hóa đa dạng và đặc trưng của các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã liên tục tỏa sáng trong chuỗi sự kiện Tuần lễ ASEAN đang diễn ra tại trụ sở Hạ viện Mexico ở thủ đô Mexico City, Mexico.
Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.

Các tin bài khác

Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmay năm 2024, Đoàn công tác tỉnh Kon Tum đã trao món quà 2 tỷ đồng hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn của hai tỉnh Stung Treng và Rattanakiri (Campuchia) đón Tết.
Người bạn Nhật hơn 10 năm nhặt rác Hồ Gươm: Sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục hoạt động vì môi trường

Người bạn Nhật hơn 10 năm nhặt rác Hồ Gươm: Sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục hoạt động vì môi trường

Ngày 29/3, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có buổi gặp mặt ông Tohru Ninomiya và nhóm "Làm sạch Hồ Gươm với Ninomiya" trước khi vị doanh nhân Nhật Bản về nước. Cuộc gặp nhằm tri ân ông Ninomiya, người đã dành hơn 10 năm nhặt rác ở Hồ Gươm.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á với đóng góp đào tạo hơn 60 bác sỹ chuyên khoa mắt với tay nghề cao tại các bệnh viện, mổ miễn phí cho hơn 60.000 bệnh nhân khó khăn tại Việt Nam.
Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 về việc bố trí kinh phí gần 2,8 tỷ đồng cho Trường Chính trị Lê Duẩn thực hiện chương trình đào tạo cán bộ Lào là cán bộ lãnh đạo đương chức và dự nguồn chức danh lãnh đạo của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện của 2 tỉnh Salavan và Savannakhet.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động