Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
09:13 | 21/10/2020 GMT+7

Thông tin pháp luật sáng 21/10: Bắt khẩn cấp đối tượng ép bé gái 12 tuổi tự quay và gửi video ‘nhạy cảm’

aa
Thông tin pháp luật sáng 21/10: Bắt khẩn cấp đối tượng ép bé gái 12 tuổi tự quay và gửi video ‘nhạy cảm’; Tiêu hủy 15.000 sản phẩm hàng hóa nhập lậu; Bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay...
Thông tin pháp luật chiều 20/10: Khởi tố người mẹ bỏ rơi con sơ sinh ngoài ruộng khoai Thông tin pháp luật chiều 20/10: Khởi tố người mẹ bỏ rơi con sơ sinh ngoài ruộng khoai
Thông tin pháp luật sáng 20/10: Phát hiện thi thể 2 nam thanh niên nằm úp mặt cạnh nhau dưới gầm cầu Thông tin pháp luật sáng 20/10: Phát hiện thi thể 2 nam thanh niên nằm úp mặt cạnh nhau dưới gầm cầu

Bắt khẩn cấp đối tượng ép bé gái 12 tuổi tự quay và gửi video ‘nhạy cảm’

Thông tin pháp luật sáng 21/10: Bắt khẩn cấp đối tượng ép bé gái 12 tuổi tự quay và gửi video ‘nhạy cảm’
Ảnh minh họa

Theo nguồn tin từ VKSND TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) sáng 21/10, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với một thanh niên 19 tuổi về hành vi “Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm”.

Đối tượng bị khởi tố là P. V. V (19 tuổi, trú tại TP Gia Nghĩa). Nạn nhân là cháu B. (12 tuổi, tên nạn nhân đã thay đổi) trú tại TP Gia Nghĩa

Theo điều tra ban đầu, quen biết qua mạng xã hội facebook được một thời gian, ngày 3/10, V. bảo B. gửi ảnh khỏa thân của B. cho mình và B. đã đồng ý.

B. dùng điện thoại di động chụp ảnh rồi gửi qua ứng dụng messenger cho V.

Khi nhận được anh của B., V. tiếp tục yêu cầu B. tự quay video gợi cảm, kích thích để gửi cho V. Đối tượng dọa nếu B không làm theo thì sẽ đăng ảnh khỏa thân của B. lên mạng xã hội.

Sau đó, P.V.V. đã tải một clip có nội dung khiêu dâm trên mạng gửi cho B. và yêu cầu B xem để làm theo.

Do không hiểu biết và sợ hãi, B. đã tự quay 2 video khỏa thân của mình rồi gửi qua tài khoản messenger cho P.V.V.. Nhận được hình ảnh và video, V. đã tải và lưu 2 video này vào điện thoại.

Đến ngày 10/10, gia đình cháu B. phát hiện sự việc nên đã làm đơn trình báo cơ quan điều tra. Qua xác minh, cơ quan Công an đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với P.V. V..

Sau khi bắt khẩn cấp đối tượng V., Công an đã kiểm tra chiếc điện thoại và phát hiện bên trong có hình ảnh và video của cháu B.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để xử lý tên V. theo quy định của pháp luật.

Tiêu hủy 15.000 sản phẩm hàng hóa nhập lậu

Thông tin pháp luật sáng 21/10: Bắt khẩn cấp đối tượng ép bé gái 12 tuổi tự quay và gửi video ‘nhạy cảm’
Gần 15.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc được tiêu hủy. Ảnh: NĐTPL

Ngày 20/10, Công an tỉnh Vĩnh Long thành lập Hội đồng xử lý tang vật vi phạm hành chính, tiến hành tiêu hủy nhiều lô hàng hóa không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo hội đồng xử lý tang vật vi phạm, đây là số hàng hóa này được lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long lập biên bản vi phạm do không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc, xuất xứ từ cuối năm 2019.

Số hàng hóa bị tiêu hủy lần này gần 15.000 sản phẩm gồm: Vải, quần áo, đồ chơi trẻ em chứa chất độc hại, giày dép, phụ tùng xe, thuốc thú y, phụ gia thực thẩm, mỹ phẩm, rượu ngoại nhập lậu. Ước tính giá trị các hàng hóa bị tiêu hủy lần này có tổng trị giá khoảng 600 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng

Thông tin pháp luật sáng 21/10: Bắt khẩn cấp đối tượng ép bé gái 12 tuổi tự quay và gửi video ‘nhạy cảm’
Nhóm đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: PLVN

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, đơn vị vừa phối hợp với Cục nghiệp vụ (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát hình sự và một số đơn vị khác vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo công nghệ cao với thủ đoạn hết sức tinh vi, chiếm đoạt số tiền với tang số 46 tỷ đồng.

Cụ thể, nhóm đối tượng bị bắt giữ bao gồm: Lê Minh Hướng (SN 2000), Hoàng Như Linh (SN 1988) và Đoàn Quang Đăng (SN 1993) cùng trú tại tỉnh Quảng Trị.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 10/2019, đối tượng Lê Minh Hướng mua một đường link và thiết kế giao diện website tương tự chương trình "Biệt tài tí hon" của truyền hình VTV3 và các chương trình phát sóng có lượng người xem lớn, có tiếng trong truyền thông để tiếp cận, lấy trộm thông tin đăng nhập của người xem.

Sau đó, Hướng dùng thông tin này để chiếm đoạt tài khoản Facebook của người dùng, mạo danh chủ tài khoản để nhắn tin mượn tiền. Để đánh lừa nạn nhân và qua mặt cơ quan Công an, đối tượng Hướng liên hệ với một chủ tài khoản Facebook "BTN" đề nghị đưa cho Hướng cho các tài khoản ngân hàng ảo để nhận tiền do bị hại chuyển đến. Số tiền lừa đảo sẽ được chia theo tỉ lệ 7:3, Hướng được 70% số tiền chiếm đoạt được.

Tinh vi hơn, để "hợp thức hóa" số tiền chiếm đoạt hòng che mắt sự phát hiện của lực lượng Công an, sau khi tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng do chủ Facebook "BTN" cung cấp, các đối tượng Hoàng Như Linh, Đoàn Quang Đăng tiếp tục chuyển qua 3 sàn giao dịch điện tử và cuối cùng được chuyển vào một tài khoản ngân hàng khác và rút ra.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, bằng thủ đoạn này, từ tháng 4/2020 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt 46 tỷ đồng của nhiều nạn nhân ở nhiều địa phương trong cả nước. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thông tin pháp luật chiều 18/10: Nghi án chồng sát hại vợ và nhân tình tại phòng trọ ở Bắc Giang Thông tin pháp luật chiều 18/10: Nghi án chồng sát hại vợ và nhân tình tại phòng trọ ở Bắc Giang
Thông tin pháp luật sáng 18/10: Vợ đốt nhà định giết chồng rồi tự sát Thông tin pháp luật sáng 18/10: Vợ đốt nhà định giết chồng rồi tự sát
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cảnh sát Nga truy tìm 2 người nghịch dại bắn pháo hoa vào nhau trong đêm Giao thừa

Cảnh sát Nga truy tìm 2 người nghịch dại bắn pháo hoa vào nhau trong đêm Giao thừa

Theo đoạn video, hai người đàn ông cởi trần đứng khá gần nhau và châm pháo hoa bắn về phía đối phương.
Tin tức pháp luật chiều 26/12: Bắt kẻ cầm đầu nhóm truy sát người đang cấp cứu

Tin tức pháp luật chiều 26/12: Bắt kẻ cầm đầu nhóm truy sát người đang cấp cứu

Tin tức pháp luật chiều 26/12: Bắt kẻ cầm đầu nhóm truy sát người đang cấp cứu; 27 nam thanh nữ tú 'phê' ma túy trong quán karaoke ở Quảng Nam; Khách hát karaoke có nhu cầu, vui vẻ ngay tại nhà trọ… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Thông tin pháp luật sáng 26/12: Tài xế taxi bị cướp dùng dây thừng siết cổ trong đêm

Thông tin pháp luật sáng 26/12: Tài xế taxi bị cướp dùng dây thừng siết cổ trong đêm

Thông tin pháp luật sáng 26/12: Tài xế taxi bị cướp dùng dây thừng siết cổ trong đêm; Hé lộ sự thật vụ thi thể trong tư thế bị trói; Triệt phá tụ điểm ma túy do 9X cầm đầu, có tàng trữ súng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024) công việc suôn sẻ, kế hoạch hợp tác làm ăn cũng được triển khai đúng tiến độ, khả năng thu lợi nhuận cao trong tương lai.
Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024) Dần nhận được rất nhiều cát khí, nhờ vậy những nỗ lực trong công việc bấy lâu của bản mệnh sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. May mắn hơn, còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực.
Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024) khả năng quản lý tài chính tốt giúp bạn có thể tiết kiệm được một khoản kha khá. Bạn đang có kế hoạch để dành tiền cho một dự định lớn lao.
Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024): Ngọ vận trình tài lộc thăng tiến thuận lợi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024): Ngọ vận trình tài lộc thăng tiến thuận lợi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024) vận trình tài lộc cũng tăng tiến thuận lợi. Bằng tài năng của mình, bản mệnh biết được thời cơ đến và kịp thời nắm giữ.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động