Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:24 | 15/10/2020 GMT+7

Thông tin pháp luật sáng 15/10: Thanh niên ngáo đá dùng khăn bịt miệng người yêu rồi siết cổ đến tử vong

aa
Thông tin pháp luật sáng 15/10: Thanh niên ngáo đá dùng khăn bịt miệng người yêu rồi siết cổ đến tử vong; Cựu thượng tá công an bất ngờ từ chối 3 luật sư; Bắt đối tượng truy nã trốn thi hành án hình sự… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Thông tin pháp luật chiều 14/10: 2 thanh niên cầm kiếm chém người vì cho rằng bị nhìn đểu Thông tin pháp luật chiều 14/10: 2 thanh niên cầm kiếm chém người vì cho rằng bị nhìn đểu
Thông tin pháp luật sáng 14/10: Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây cá độ bóng đá 10.000 tỷ đồng Thông tin pháp luật sáng 14/10: Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây cá độ bóng đá 10.000 tỷ đồng

Thanh niên ngáo đá siết cổ người yêu tử vong

Thông tin pháp luật sáng 15/10: Thanh niên ngáo đá dùng khăn bịt miệng người yêu rồi siết cổ đến tử vong
Nơi phát hiện thi thể em H. tại nhà ông Thành. Ảnh: Báo PL

Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ Phan Thanh Tâm (22 tuổi, trú xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh để điều tra về hành vi giết người.

Theo lời khai của nghi phạm, tối 28/9, Tâm rủ người yêu là Võ Thị H. (18 tuổi, trú xã Tam Thành, huyện Phú Ninh) về nhà của mình chơi.

Sau khi nói chuyện, Tâm lấy ma túy đá mua sẵn ra sử dụng một mình. Sau đó Tâm bị ảo giác nên đã siết cổ người yêu và dùng khăn bịt miệng khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi bạn gái chết, Tâm đã dùng một tấm bạt phủ lên người H. rồi đóng cửa nhà đi. Hôm sau, Tâm nhớ lại sự việc nên bỏ trốn vào nhà mẹ tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đến ngày 8/10, ông Phan Hoàng Thành (43 tuổi, cha Tâm) mở cửa nhà thì phát hiện thi thể bốc mùi, phân hủy nặng nên báo công an.

Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, công an xác định nạn nhân bị sát hại và nghi phạm là Tâm nên truy tìm.

Sau khi được công an và gia đình vận động, đối tượng đã đến Công an huyện Long Điền đầu thú về hành vi giết người và được di lý về Quảng Nam.

Cựu Thượng tá công an bất ngờ từ chối 3 luật sư

Thông tin pháp luật sáng 15/10: Thanh niên ngáo đá dùng khăn bịt miệng người yêu rồi siết cổ đến tử vong
Bị cáo Nguyễn Minh Khoa (phải) và Lò Văn Huynh tại tòa sáng 14-10. Ảnh: TP

Ngày 14-10, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án gian lận điểm thi THPT năm 2018, xảy ra ở tỉnh Sơn La. Phiên tòa được mở do năm bị cáo kháng cáo.

Các bị cáo kháng cáo gồm: Trần Xuân Yến (cựu phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La), Lò Văn Huynh (cựu trưởng Phòng khảo thí), Nguyễn Minh Khoa (cựu phó trưởng Phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La), Nguyễn Thanh Nhàn (cựu phó trưởng Phòng khảo thí) và Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên Phòng khảo thí).

Tại phần thủ tục, HĐXX cho biết bị cáo Nguyễn Minh Khoa có đơn đề nghị từ chối ba luật sư bào chữa cho mình. Cựu thượng tá công an còn hai luật sư bào chữa.

Bắt đối tượng truy nã trốn thi hành án hình sự

Thông tin pháp luật sáng 15/10: Thanh niên ngáo đá dùng khăn bịt miệng người yêu rồi siết cổ đến tử vong
Đối tượng Trần Văn Học tại cơ quan Công an. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Ngày 14/10 Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Trần Văn Học, đối tượng bị truy nã về hành vi trốn thi hành án hình sự về tội tổ chức đánh bạc.

Theo tài liệu tại cơ quan Công an, vào khoảng cuối tháng 8/2018, Trần Văn Học (SN 1984, trú tại thôn Suối Ván, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) tổ chức cho một số đối tượng đánh bạc tại khu vực thôn Suối Ván, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam thì bị lực lượng Công an huyện Lục Nam bắt giữ.

Đến khoảng tháng 05/2019, đối tượng Trần Văn Học bị Tòa án nhân dân huyện Lục Nam tuyên phạt 01 năm tù giam về tội tổ chức đánh bạc.

Trong khi thi hành án hình sự, vào đầu tháng 05/2020 đối tượng Trần Văn Học đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan Thi hành án hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Trần Văn Học.

Qua công tác xác minh truy bắt và bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều ngày 13/10/2020, Công an phường Mạo Khê đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Học đang lẩn trốn trên địa bàn khu Vĩnh Thông, phường Mạo Khê.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Trần Văn Học khai nhận có ý định không chấp hành thi hành án, sau đó đối tượng bỏ trốn nhiều nơi tại địa bàn một số tỉnh phía Bắc, đến khoảng đầu tháng 10/2020 đối tượng về lẩn trốn trên địa bàn phường Mạo Khê thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Hiện Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã làm thủ tục bàn giao đối tượng Trần Văn Học cho Cơ quan Thi hành án hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: 9x có 2 tiền án vẫn dùng dao cướp xe máy của tài xế công nghệ

Thông tin pháp luật sáng 15/10: Thanh niên ngáo đá dùng khăn bịt miệng người yêu rồi siết cổ đến tử vong
Nguyễn Đức Huy tại cơ quan công an. Ảnh: An ninh Thủ đô

Ngày 14/10, chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Huy (SN 1996) trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội về hành vi cướp tài sản của một “xe ôm công nghệ”.

Trước đó, ngày 9/10, Công an phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Tiến N., hành nghề lái xe ôm công nghệ về việc bị cướp xe máy nhãn hiệu Honda Wave.

Theo trình báo, khoảng 4h cùng ngày, anh N. chở 1 nam thanh niên từ Nghi Tàm, Tây Hồ về Thụy Phương, Bắc Từ Liêm. Khi đến trước số nhà 211 Thụy Phương, đối tượng đã dùng dao đe dọa, cướp xe và bỏ chạy về hướng cầu Thăng Long.

Sau khi nhận được thông tin, Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra, xác minh đối tượng gây án.

Đến ngày 10/10, Công an quận Bắc Từ Liêm đã xác định được nghi phạm gây án chính là Nguyễn Đức Huy và nhanh chóng bắt giữ đối tượng này.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận do không có nghề nghiệp, thường xuyên chơi game online, thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Chiếc xe cướp được, Huy đã mang đem gửi tại Trung tâm thương mại Trương Định Plaza ở Hoàng Mai. Theo hồ sơ, Huy từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và tội Giao cấu với trẻ em.

Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đã tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định.

Thông tin pháp luật chiều 13/10: Chuẩn bị xét xử vụ án mẹ cùng cha dượng đánh con gái 3 tuổi tử vong Thông tin pháp luật chiều 13/10: Chuẩn bị xét xử vụ án mẹ cùng cha dượng đánh con gái 3 tuổi tử vong
Thông tin pháp luật sáng 12/10: Nam thanh niên giết 2 người, cướp tài sản rồi bình thản đi chơi game Thông tin pháp luật sáng 12/10: Nam thanh niên giết 2 người, cướp tài sản rồi bình thản đi chơi game
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cảnh sát Nga truy tìm 2 người nghịch dại bắn pháo hoa vào nhau trong đêm Giao thừa

Cảnh sát Nga truy tìm 2 người nghịch dại bắn pháo hoa vào nhau trong đêm Giao thừa

Theo đoạn video, hai người đàn ông cởi trần đứng khá gần nhau và châm pháo hoa bắn về phía đối phương.
Tin tức pháp luật chiều 26/12: Bắt kẻ cầm đầu nhóm truy sát người đang cấp cứu

Tin tức pháp luật chiều 26/12: Bắt kẻ cầm đầu nhóm truy sát người đang cấp cứu

Tin tức pháp luật chiều 26/12: Bắt kẻ cầm đầu nhóm truy sát người đang cấp cứu; 27 nam thanh nữ tú 'phê' ma túy trong quán karaoke ở Quảng Nam; Khách hát karaoke có nhu cầu, vui vẻ ngay tại nhà trọ… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Thông tin pháp luật sáng 26/12: Tài xế taxi bị cướp dùng dây thừng siết cổ trong đêm

Thông tin pháp luật sáng 26/12: Tài xế taxi bị cướp dùng dây thừng siết cổ trong đêm

Thông tin pháp luật sáng 26/12: Tài xế taxi bị cướp dùng dây thừng siết cổ trong đêm; Hé lộ sự thật vụ thi thể trong tư thế bị trói; Triệt phá tụ điểm ma túy do 9X cầm đầu, có tàng trữ súng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024: Xử Nữ tìm thấy cơ hội đầu tư

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024: Xử Nữ tìm thấy cơ hội đầu tư

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024 Xử Nữ sẽ có thể tìm thấy một vài cơ hội đầu tư khá phù hợp. Nếu muốn làm ăn lớn, bạn thử rủ một vài người bạn đáng tin cậy xung quanh mình cùng góp vốn.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024: Cự Giải mức độ nhạy cảm lên cao

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024: Cự Giải mức độ nhạy cảm lên cao

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024 mức độ nhạy cảm của Cự Giải tăng cao, có một số điều bạn biết rõ dù ai đó không nói ra. Tuy nhiên, việc gì giữ bí mật được thì nên giữ
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024: Bọ cạp tài lộc dồi dào

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024: Bọ cạp tài lộc dồi dào

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024 đường tài lộc của Bọ Cạp vô cùng dồi dào, bạn có thể chi tiêu một cách thoải mái, rủng rỉnh mà không phải lo lắng gì quá nhiều.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận vận may bất ngờ

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận vận may bất ngờ

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận nhiều tin vui, vận may bất ngờ. Bạn có thể nhận được món quà hay lời mời tụ tập ăn uống nào đó.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hiện nay tại Việt Nam, hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ; 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Phiên bản di động