Thông tin pháp luật chiều 5/10: Nữ quản lý nhà hàng ăn "2 mang" khi môi giới mại dâm
Nữ quản lý nhà hàng ăn "2 mang" khi môi giới mại dâm
| Tuyền (áo đen) môi giới mại dâm cho tiếp viên nhà hàng nơi mình làm việc. Ảnh: Công an Nhân dân |
Ngày 5/10, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Lê Thanh Tuyền (SN 1977, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”.
Trước đó rạng sáng 3/10, tổ Cảnh sát hình sự, Công an quận 1 bất ngờ kiểm tra khách sạn T.S (đường Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, quận 1) bắt quả tang T.V.P đang thực hiện hành vi mua bán dâm với Đ.T.T.T nên lập biên bản đưa về trụ sở. Tại đây T khai là tiếp viên của nhà hàng 119 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1. T bán dâm theo môi giới của Tuyền (quản lý nhà hàng), mỗi lần được môi giới, các tiếp viên ở đây phải trả cho Tuyền 100 ngàn. Riêng P khai, khi đến nhà hàng trên ăn nhậu P và nhóm bạn muốn “vui vẻ” nên được Tuyền môi giới nhân viên của quán cho P với giá 1 triệu đồng/lượt cộng thêm tiền môi giới là 500 ngàn.
Từ lời khai trên cùng tư liệu điều tra thu thập được, Công an quận 1 đã ra lệnh bắt tạm giam Lê Thanh Tuyền.
Truy tố cán bộ ở Hà Nội gây thất thoát tiền tỷ
![]() |
| Ảnh minh họa |
VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Chủ tịch UBND xã Lệ Chi (huyện Gia Lâm, Hà Nội) Nguyễn Văn Thiệu cùng Nguyễn Văn Trường (cựu kế toán UBND xã) và Vũ Văn Huấn (cựu thủ quỹ UBND xã) tội Vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, UBND xã Lệ Chi được UBND huyện Gia Lâm cấp ngân sách để chi cho các hoạt động thường xuyên, chi lương và các hoạt động khác.
Ngoài nguồn ngân sách do Nhà nước cấp, UBND xã Lệ Chi còn có một số nguồn thu tại địa phương như: Tiền thuê thầu quỹ đất công, thu thuế nhà đất, thuế môn bài, thuế nông nghiệp…
Theo quy định, các khoản thu này phải được nộp vào tài khoản ngân sách tại Kho bạc Nhà nước của huyện và việc chi phải đảm bảo đầy đủ thủ tục, chứng từ. Hàng tháng, quý, năm phải làm thủ tục quyết toán với Kho bạc Nhà nước.
Nhưng từ năm 2004 - 2012, các bị can thu tiền mà không làm thủ tục nộp vào tài khoản ngân sách xã tại Kho bạc Nhà nước; chi tiền không có chứng từ và không có thủ tục quyết toán.
Từ đó dẫn đến làm thất thoát số tiền hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, có 220 triệu đồng được hạch toán trên hệ thống sổ sách, nhưng không nộp Kho bạc Nhà nước.
Còn lại 798 triệu đồng là nguồn tiền thu từ việc cho thuê thầu quỹ đất công từ năm 2004 - 2012. Số tiền này, sau khi thu, các bị can không làm thủ tục nộp Kho bạc Nhà nước, không hạch toán trên hệ thống sổ sách kế toán, lập hệ thống sổ sách theo dõi riêng.
Đến kỳ báo cáo quyết toán ngân sách năm với Hội đồng nhân dân xã và Phòng Tài chính huyện Gia Lâm, các bị can không báo cáo số tiền thực tế thu trong năm, mà chỉ báo cáo số tiền thu và đã nộp về Kho bạc Nhà nước...
Phát hiện nam thanh niên tử vong bất thường trong nhà trọ
![]() |
| Bên ngoài nhà trọ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Người Lao động |
Khoảng 8 giờ 30 phút sáng 5-10, thấy mùi hôi bất thường trong nhà trọ, bà Nguyễn Thị O. (SN 1969, chủ nhà trọ địa chỉ số 237 Phương Lưu, Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng) liền đi kiểm tra thì phát hiện mùi hôi bốc ra từ căn phòng trên tầng 2, do anh Mai Văn H. (SN 1993, trú tại xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) thuê trọ.
Sinh nghi, bà O. vội mở cửa phòng kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện anh Mai Văn H. đã tử vong trong tư thế treo cổ vào chấn song cửa sổ, chân chạm đất. Thời điểm được phát hiện, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.
Nhận được tin báo, Công an phường Đông Hải 1, Công quận Hải An cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã khẩn trương có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ.
Bước đầu, lực lượng công an xác định nạn nhân đã tử vong trước khi bị phát hiện vài ngày. Bà O. cho hay lần cuối cùng gặp anh Mai Văn H. vào ngày 1-10.
Hiện Công an quận Hải An đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của anh Mai Văn H..
Từ Yên Bái xuống Hà Nội nhận là "thầy cúng" để trốn truy nã
![]() |
| Đối tượng Nguyễn Thị Nghĩa - Ảnh: Báo Yên Bái |
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ Nguyễn Thị Nghĩa (tên gọi khác là Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Bích Ngọc, SN 1979, cư trú tại tổ 7, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái), là đối tượng đang có lệnh truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Thị Nghĩa khai nhận sau khi vay tiền của các bị hại, biết mình không có khả năng trả nợ nên khoảng tháng 7/2019 đối tượng đã bỏ trốn về Hà Nội và tự nhận mình là “thầy cúng” vừa để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng Công an vừa để tìm cách lừa gạt tiền của những người cả tin.
Trước đó, khoảng thời gian từ tháng 5/2017 - 9/2018, Nghĩa đã vay tiền của nhiều người với số tiền tới 2,8 tỷ đồng. Mỗi lần vay tiền, Nghĩa đều viết giấy vay tiền và hứa trả đúng hẹn để tạo lòng tin.
Tuy nhiên, đến thời hạn trả nợ nhưng vẫn không liên lạc được với Nguyễn Thị Nghĩa; biết mình bị lừa, nên các bị hại đã làm đơn trình báo với cơ quan Công an.
Vào cuộc điều tra, ngày 22/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nghĩa về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, sau đó, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.
Đến ngày 24/8, cơ quan công an quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Nghĩa. Ngày 1/10, Nghĩa bị bắt khi đang lẩn trốn tại quận Ba Đình, TP Hà Nội.
Tin bài liên quan
Gia Lai triển khai Đề án tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân
Cảnh sát Nga truy tìm 2 người nghịch dại bắn pháo hoa vào nhau trong đêm Giao thừa
Tin tức pháp luật chiều 26/12: Bắt kẻ cầm đầu nhóm truy sát người đang cấp cứu
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Đọc nhiều
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất









