Thông điệp mừng năm mới của những nhà lãnh đạo trên thế giới
Chào mừng năm mới 2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu dài 3 phút 35 giây gửi đến người dân Nga được phát lại nhiều lần trên khắp nước Nga. Người dân tại vùng Viễn Đông của Nga là những người đầu tiên được nghe thông điệp.
![]() |
| Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một lần gửi thông điệp năm mới đến người dân. (Ảnh: Điện Kremlin) |
Trong đó, ông Putin khẳng định Nga đã ứng phó được nhiều thách thức, khó khăn lớn nhất trong năm qua và dù còn nhiều điều phải giải quyết, "người dân Nga có quyền tự hào về những gì họ đã làm được". Nhà lãnh đạo Nga kế đó dành sự tri ân cho những người lính, ca ngợi họ là những người anh hùng thực thụ đã bảo vệ hòa bình cùng hạnh phúc lâu dài của nước Nga, nhân dân Nga. Nhắc đến việc Nga sẽ kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng vào năm sau, ông tuyên bố đây sẽ là năm Người bảo vệ Tổ quốc.
Theo Hãng thông tấn Tass của Nga, đây là một trong những thông điệp năm mới ngắn nhất của ông Putin kể từ khi làm tổng thống. Bài phát biểu không đề cập cụ thể đến vấn đề nào hay những gì nước Nga đã làm được trong năm 2024. Thay vào đó, ông Putin dành toàn bộ thời lượng bài phát biểu để khơi dậy lòng tự hào dân tộc, thúc đẩy sự đoàn kết và niềm hy vọng của người dân vào năm mới 2025.
"Trước thềm năm mới, chúng ta hẳn đang nghĩ về tương lai. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng mọi thứ sẽ ổn và chúng ta sẽ chỉ tiến về phía trước", Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh.
![]() |
| Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi lời chúc mừng Năm mới 2025 tới người dân, ngày 31/12/2024. (Ảnh: Xinhua) |
Trái ngược với bài phát biểu của Tổng thống Nga Putin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu dài và đi vào nhiều vấn đề cụ thể. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, ngày 31/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có thông điệp mừng năm mới 2025 tại Bắc Kinh. Trong đó nêu một loạt thành tựu của Trung Quốc trong năm 2024 từ đối nội đến đối ngoại trong nhiều lĩnh vực, kêu gọi cả nước tiếp tục tự tin vào năm 2025 và cho rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể vượt qua thách thức.
Ông Tập Cận Bình cho biết, trong năm 2024, nền kinh tế Trung Quốc đã phục hồi và đang trên đà tăng trưởng, với GDP dự kiến sẽ vượt mốc 130.000 tỉ nhân dân tệ và sản lượng lương thực sẽ vượt 700 triệu tấn. Ông cũng lưu ý Trung Quốc đã phát triển các lực lượng sản xuất chất lượng mới và các lĩnh vực kinh doanh, hình thức và mô hình mới liên tục xuất hiện. Lần đầu tiên, Trung Quốc đã sản xuất hơn 10 triệu xe điện mới trong một năm và đạt được những đột phá trong các lĩnh vực bao gồm mạch tích hợp, trí tuệ nhân tạo và truyền thông lượng tử.
Theo ông Tập Cận Bình, nền kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với một số điều kiện mới, bao gồm những thách thức từ sự không chắc chắn trong môi trường bên ngoài và áp lực chuyển đổi từ các động lực tăng trưởng cũ sang các động lực mới. Tuy nhiên, Trung Quốc có thể vượt qua bằng sự nỗ lực của mình. Với mục tiêu hoàn thành đầy đủ Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 vào năm 2025, Trung Quốc sẽ thực hiện các chính sách chủ động và hiệu quả hơn, ưu tiên phát triển chất lượng cao, thúc đẩy sự tự lực và sức mạnh trong khoa học và công nghệ, đồng thời duy trì đà phát triển kinh tế và xã hội vững chắc.
Đối với đặc khu hành chính Macau, ông Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẽ kiên quyết thực hiện chính sách “một quốc gia, hai chế độ” và duy trì sự thịnh vượng và ổn định lâu dài của Hong Kong lẫn Macau: "Người dân ở hai bờ eo biển Đài Loan là một nhà. Không ai có thể cắt đứt được mối quan hệ đó của chúng ta. Không ai có thể ngăn cản được xu hướng lịch sử là thống nhất".
Ông Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh sự liên kết địa chính trị sâu sắc hơn giữa Trung Quốc và Nga. Chủ tịch Trung Quốc đã định hình quan hệ đối tác hai nước là một mối quan hệ dựa trên nguyên tắc không liên kết và không xung đột.
![]() |
| Thủ tướng Đức Olaf Scholz. |
Trước bối cảnh tình hình chính trị trong nước nhiều biến động, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã mượn thông điệp năm mới để kêu gọi cử tri Đức đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sớm vào ngày 23/2 với lời khẳng định, chỉ có công dân Đức mới có quyền quyết định “nước Đức sẽ đi về đâu”:
Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu: “Mọi thành công lớn đều bắt đầu từ sự đoàn kết. Mọi thứ sẽ như thế nào ở Đức, người dân Đức sẽ quyết định. Trong lời chúc mừng năm mới, tôi ước rằng chúng ta không cho phép mình bị kích động chống lại nhau. Chúng ta có thể biến năm 2025 thành một năm tốt đẹp, với sự tôn trọng lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau, quan tâm đến nhau. Với suy nghĩ này, mọi thứ sẽ tiếp tục diễn ra tốt đẹp ở Đức.”
Giống như Thủ tướng Đức, trong thông điệp năm mới, quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok đưa ra cam kết sẽ tiến hành các nỗ lực toàn diện để ổn định tình hình đất nước trước cuộc khủng hoảng chính trị chưa từng có ở nước này.
Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã tận dụng thông điệp năm mới của mình để khẳng định rằng đất nước có thể trở nên mạnh mẽ hơn trong năm 2025. Ông nhấn mạnh với sự quyết tâm và niềm hy vọng vào tương lai, kêu gọi người dân Australia tiếp tục đoàn kết để xây dựng đất nước vững mạnh hơn. Ông cũng gửi lời cảm ơn tới những người đã làm việc trong suốt kỳ nghỉ lễ, trong đó có lực lượng quốc phòng, nhân viên y tế, dịch vụ khẩn cấp, cũng như những người làm việc trong các ngành dịch vụ.
| Ngày 22/12/2024, tại TP Mito (tỉnh Ibaraki, Nhật Bản), Hội người Việt Nam tại Ibaraki đã tổ chức chương trình Tết Việt tại Ibaraki 2025. |
| Ngày 26/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký văn bản số 1138/TTg-KTTH chỉ đạo việc tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. |
Tin bài liên quan
[Video] Quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh qua lời chúc Tết của các nhà ngoại giao
Tổng thư ký LHQ kêu gọi chú trọng hòa bình trong thông điệp Năm mới
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp lãnh đạo các nước; thăm Công ty Pfizer
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 02/01: Trung Quốc lên án phát biểu năm mới của lãnh đạo Đài Loan; Nga cáo buộc Ukraine không kích vào đêm giao thừa
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thông điệp năm mới 2026
Năm 2025: Khoa học công nghệ Trung Quốc có nhiều đột phá về đổi mới sáng tạo
Trung Quốc: Mạng lưới đường sắt cao tốc vượt mốc 50.000km
Đọc nhiều
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972









