Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:15 | 14/02/2021 GMT+7

Thời tiết mùng 3 Tết (14/2): Thời tiết đẹp ngày lễ tình nhân

aa
Thời tiết mùng 3 Tết (14/2) đều đẹp trên cả 3 miền, phù hợp cho những cuộc hẹn hò của các cặp tình nhân trong ngày lễ Valentine.
Thời tiết mùng 2 Tết (13/2): Bắc Bộ ngày nắng đẹp, đêm về nhiệt độ giảm nhẹ
Thời tiết mùng 1 Tết (12/2): Nắng trải dài từ Nam ra Bắc, thời tiết đẹp phù hợp du xuân

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, ngày mai khu vực Bắc Bộ ít mưa, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Trung Bộ ít mưa, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. Nam bộ ít mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thời tiết mùng 3 Tết (14/2): Thời tiết đẹp ngày lễ tình nhân
Thời tiết mùng 3 Tết (14/2): Thời tiết đẹp ngày lễ tình nhân

Thời tiết mùng 3 tết 14/2 chi tiết các vùng trên cả nước

Thời tiết ngày mai 14/2 khu vực Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ

Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ

Đêm và sáng nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày mai 14/2 phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ

Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, khu Tây Bắc 25-28

Đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày mai 14/2 phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, vùng núi cáo có nơi dưới 14 độ

Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ

Đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày mai 14/2 Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ

Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ

Có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày mai 14/2 Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ

Nhiệt độ cao nhất : phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh.

Thời tiết ngày mai 14/2 Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét.

Thời tiết ngày mai 14/2 Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3.

Thời tiết 30 Tết (11/2): Nắng đẹp trên cả ba miền Thời tiết 30 Tết (11/2): Nắng đẹp trên cả ba miền
Thời tiết ngày mai 10/2: Bắc Bộ bắt đầu hửng nắng Thời tiết ngày mai 10/2: Bắc Bộ bắt đầu hửng nắng
Diễn biến thời tiết Tết Nguyên Đán 2021: Bắc Bộ hửng nắng, nhiệt độ cao Diễn biến thời tiết Tết Nguyên Đán 2021: Bắc Bộ hửng nắng, nhiệt độ cao
Thạch Thảo
Nguồn:

Tin bài liên quan

Dự báo thời tiết 3/2/2022 (mùng 3 Tết): Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời tiết tục rét đậm rét hại

Dự báo thời tiết 3/2/2022 (mùng 3 Tết): Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời tiết tục rét đậm rét hại

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 3/2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Nhâm Dần), các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi; trời tiếp tục rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 5-6/2.

Các tin bài khác

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm còn gì đang là câu hỏi của rất nhiều cặp vợ chồng khi muốn sinh con vào năm sau. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động