Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
13:59 | 09/02/2021 GMT+7

Diễn biến thời tiết Tết Nguyên Đán 2021: Bắc Bộ hửng nắng, nhiệt độ cao

aa
Thời tiết Tết Nguyên Đán 2021: Bắc Bộ và Trung Bộ hửng nắng, nhiệt độ tăng dần từ ngày 30 Tết.
Thời tiết Tết Tân Sửu 2021: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng ấm, Nam Bộ nhiệt độ cao
Thời tiết 10 ngày tới (31/1-10/2/2021): Hà Nội đón Tết ông Công ông Táo trong tiết trời lạnh, mưa phùn

Thời tiết Tết Nguyên Đán 2021 khu vực Bắc Bộ

Diễn biến thời tiết Tết Nguyên Đán 2021: Bắc Bộ hửng nắng, nhiệt độ cao
Diễn biến thời tiết Tết Nguyên Đán 2021: Hửng nắng, nhiệt độ cao

Từ hôm nay 9/02 (đêm 27 đến 28 tháng Chạp): có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ; nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi cao 10-13 độ, có nơi dưới 10 độ. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết.

Từ ngày 10-16/02 (ngày 29 tháng Chạp đến 05 Tết): Đêm không mưa, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ; nhiệt độ thấp nhất 13-17 độ, riêng vùng núi cao 10-13 độ, có nơi dưới 10 độ.

Thời tiết Tết Nguyên Đán 2021 khu vực từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế

Hôm nay 9/02 (28 tháng Chạp): Phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ; nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ.

Từ ngày 10-16/02 (ngày 29 tháng Chạp đến 05 Tết): Ít mưa, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ; nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, từ ngày 14-16/2: 17-20 độ.

Thời tiết Tết Nguyên Đán 2021 khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 9/2 (28 tháng Chạp): Phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam phổ biến ít mưa, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ; nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ.

Từ ngày 10-16/02 (ngày 29 tháng Chạp đến 05 Tết): Ít mưa, ngày trời nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ; nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ

Thời tiết Tết Nguyên Đán 2021 khu vực Tây Nguyên

Từ ngày 9-16/02 (đêm 27 tháng Chạp đến ngày 05 Tết): Đêm có mưa rào cục bộ, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ.

Thời tiết Tết Nguyên Đán 2021 khu vực Nam Bộ

Từ ngày 9-16/02 (đêm 27 tháng Chạp đến ngày 05 Tết): Đêm có mưa rào cục bộ, ngày nắng. Từ đêm 12-16/02 miền Đông đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-33 độ; nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ.

Thời tiết ngày 9/2: Bắc Bộ chuyển rét, mưa lớn nhiều nơi Thời tiết ngày 9/2: Bắc Bộ chuyển rét, mưa lớn nhiều nơi
Thời tiết ngày mai 8/2: Không khí lạnh gây mưa cho toàn miền Bắc và miền Trung Thời tiết ngày mai 8/2: Không khí lạnh gây mưa cho toàn miền Bắc và miền Trung
Hà Nội có thể xuất hiện mưa đá trong đêm 8/2 Hà Nội có thể xuất hiện mưa đá trong đêm 8/2
Thạch Thảo
Nguồn:

Tin bài liên quan

Dự báo thời tiết 5/2/2022: Bắc Bộ rét đậm, vùng núi có nơi rét hại

Dự báo thời tiết 5/2/2022: Bắc Bộ rét đậm, vùng núi có nơi rét hại

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng đêm 5/2 đến ngày 6/2 rãnh gió Tây di chuyển từ phía Tây sang và ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Bắc Bộ. Bắc Bộ có rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.
Dự báo thời tiết 3/2/2022 (mùng 3 Tết): Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời tiết tục rét đậm rét hại

Dự báo thời tiết 3/2/2022 (mùng 3 Tết): Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời tiết tục rét đậm rét hại

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 3/2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Nhâm Dần), các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi; trời tiếp tục rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 5-6/2.
Bắc Bộ duy trì trạng thái rét đậm, rét hại đến mùng 5 Tết

Bắc Bộ duy trì trạng thái rét đậm, rét hại đến mùng 5 Tết

Từ ngày 3-5/2 (tức mùng 3-5 Tết Nhâm Dần), các tỉnh Miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, liên tục được bổ sung. Khoảng từ ngày 6/2, không khí lạnh có cường độ suy yếu dần. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có rét đậm, rét hại và kéo dài đến khoảng ngày 4-5/2 (tức mùng 4-5 tết), vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Các tin bài khác

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm còn gì đang là câu hỏi của rất nhiều cặp vợ chồng khi muốn sinh con vào năm sau. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động