Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
12:41 | 28/11/2024 GMT+7

Thiếu nhi - Những đại sứ nhỏ kết nối tình hữu nghị

aa
Cùng hát múa, tham gia các hoạt động trải nghiệm tại huyện Cần Giờ, tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Không gian Bác Hồ với thiếu nhi... Đó là những hoạt động sôi nổi của Liên hoan thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia 2024 (Liên hoan). Đây là là dịp để các em thiếu nhi giao lưu, học hỏi, đồng thời tiếp nối tình hữu nghị bền chặt giữa ba nước Đông Dương.
Sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia tại Kon Tum giao lưu hoạt động ngoại khóa
Thể thao kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia

Mầm xanh của tình hữu nghị

Lần thứ 7 được tổ chức, Liên hoan chào đón 196 thiếu nhi cùng 37 cán bộ phụ trách đến từ các tỉnh và thành phố của ba nước. Đại biểu Việt Nam, ngoài các em thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh còn có đại diện từ các tỉnh giáp biên: Kon Tum, Gia Lai, Tây Ninh, và Long An. Phía Lào và Campuchia, các em thiếu nhi đến từ thủ đô Vientiane, các tỉnh Champasak, Attapeu (Lào), Svay Rieng và Prey Veng (Campuchia).

Tại đây, các em đã cùng nhau tham gia nhiều hoạt động sôi nổi: tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Không gian Bác Hồ với thiếu nhi, tham gia các hoạt động trải nghiệm tại huyện Cần Giờ, giao lưu văn nghệ... Những hoạt động này giúp các em hiểu thêm về văn hóa, lịch sử, đồng thời thắt chặt tình bạn, vun đắp tình đoàn kết giữa thế hệ trẻ.

hoạt động trải nghiệm sáng tạo
Các em thiếu nhi tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong khuôn khổ Liên hoan thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia.

Em Kouet Bunne, đại biểu Campuchia bày tỏ niềm vui khi được học hỏi kinh nghiệm, kiến thức về văn hóa, lịch sử từ bạn bè. Sống tại tỉnh Svay Rieng giáp ranh Việt Nam, Bunne cho biết mỗi dịp lễ, Tết ở Việt Nam, người dân Campuchia vẫn thường sang chơi, viếng chùa tại Tây Ninh. Những điều bình dị này khiến em càng cảm nhận rõ hơn sự gần gũi, gắn kết của người dân hai quốc gia. Bunne muốn giới thiệu với các bạn Việt Nam và Lào về văn hóa, điệu múa và tính cách của người dân cũng như thiếu nhi Campuchia.

Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia 2024 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 13/8 đến 15/8/2024 với chủ đề “Vòng tay bè bạn”. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 62 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 57 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.

"Con được nghe nhiều về việc Việt Nam giúp đỡ nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, cứu dân tộc Campuchia thoát khỏi họa diệt vong và tình hữu nghị lâu đời của hai nước. Con mong có thể trở thành một đại sứ thiếu nhi góp phần gắn kết tình hữu nghị ấy ngày càng bền chặt, bắt đầu từ liên hoan thế này", Bunne nói.

Soukthavone Soukpaseuth đến từ Lào chia sẻ: "Con rất vinh dự khi được tham gia liên hoan. Dù không nói chung ngôn ngữ, con vẫn cảm nhận được tình cảm và sự thân thiện từ các bạn Việt Nam, Campuchia. Liên hoan đã giúp con hiểu thêm về văn hóa của nhau và nhận ra rằng tình yêu thương có thể vượt qua mọi rào cản".

Thế hệ trẻ và hành trình nối dài tình hữu nghị

Điểm nhấn của Liên hoan năm 2024 là chuyến trải nghiệm tại huyện Cần Giờ. Trong không gian xanh mát của vùng đất ven biển, các đại biểu thiếu nhi cùng nhau chơi trò chơi vận động, tập luyện kỹ năng làm việc nhóm và gắn kết qua từng thử thách.

Đêm lửa trại là khoảnh khắc không thể nào quên. Ngọn lửa bập bùng không chỉ xóa nhòa khoảng cách địa lý mà còn tạo nên một vòng tròn đoàn kết. Em Đặng Thị Ngọc Bảo Châu, đại biểu Việt Nam cho biết: "Các bạn Lào và Campuchia rất thân thiện và dễ mến. Các bạn không ngại dạy cho con một số từ ngữ thông dụng của tiếng Lào, tiếng Campuchia cũng như những nét văn hóa đặc sắc của nước bạn. Con thấy liên hoan lần này được đầu tư hoành tráng, kỹ càng, các bạn được tham gia những hoạt động phù hợp với lứa tuổi. Từ những hoạt động này các bạn hiểu hơn về văn hóa của Việt Nam và thông qua chương trình này, chúng con cùng nhau thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Con mong trong tương lai sẽ có nhiều cơ hội tham gia các chuyến giao lưu như thế này".

Liên hoan thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia được tổ chức từ năm 2010 đến nay, định kỳ 2 năm/lần. Trong đó, năm 2020, liên hoan bị gián đoạn do dịch Covid-19. Năm 2022, Trung ương Đoàn, Hội Đồng đội Trung ương phân công Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai hoạt động này ở quy mô cấp Trung ương. Liên hoan đã trở thành sân chơi giao lưu vui tươi, bổ ích, giới thiệu truyền thống lịch sử, những nét đẹp văn hóa, truyền thống của ba đất nước cho thiếu nhi ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia; đồng thời khẳng định tầm quan trọng của thế hệ trẻ trong việc nối dài tình hữu nghị.

 bế mạc Liên hoan thiếu nhi 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024
Bế mạc Liên hoan thiếu nhi 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024.

Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải nhận định: Quan hệ hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa tuổi trẻ nói chung và thiếu nhi nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho thế hệ trẻ và nhân dân ba nước. Những hoạt động trong khuôn khổ liên hoan không chỉ là cơ hội giao lưu, mà còn giáo dục thế hệ trẻ về trách nhiệm giữ gìn và phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào - Campuchia.

Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh Trịnh Thị Hiền Trân cũng bày tỏ kỳ vọng, những kỷ niệm tại Liên hoan sẽ trở thành hành trang quý giá, giúp thiếu nhi ba nước thêm quyết tâm học tập, rèn luyện để gìn giữ mối quan hệ “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Những ánh mắt lấp lánh, những cái ôm từ biệt khi liên hoan khép lại chính là minh chứng cho tình bạn vừa chớm nở. Với mỗi câu chuyện được kể, mỗi nét văn hóa được trao đổi, các em thiếu nhi đã và đang cùng nhau viết tiếp trang sử tốt đẹp cho quan hệ ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Người dân Campuchia gửi niềm tin vào y tế Việt Người dân Campuchia gửi niềm tin vào y tế Việt
Những chuyến thăm cấp cao củng cố tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia Những chuyến thăm cấp cao củng cố tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Minh Thái
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Hợp tác lập pháp thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Nhật Bản

Hợp tác lập pháp thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Nhật Bản

Nhân dịp Việt Nam sắp tiến hành bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2030, phóng viên TTXVN tại Nhật Bản đã có cuộc trao đổi với ông Takebe Tsutomu, cố vấn đặc biệt của Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt, cựu Tổng Thư ký đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP), về vai trò và tầm quan trọng của cơ quan lập pháp cao nhất nước cũng như mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp của hai nước đối với sự phát triển bền vững của quan hệ song phương.
PACCOM và Vietnam Foundation thúc đẩy giáo dục số tại các trường vùng biên

PACCOM và Vietnam Foundation thúc đẩy giáo dục số tại các trường vùng biên

Ngày 06/03 tại Hà Nội, Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) và tổ chức Vietnam Foundation (Hoa Kỳ) đã ký Biên bản ghi nhớ nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác triển khai Chương trình Khan Academy Vietnam tại 248 trường liên cấp thuộc các xã biên giới và một số địa phương do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam điều phối.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình nghệ thuật “Tâm hồn Nga trong lòng Việt Nam”

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình nghệ thuật “Tâm hồn Nga trong lòng Việt Nam”

Việt Nam và Liên bang Nga duy trì mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên nền tảng hữu nghị truyền thống, tin cậy lẫn nhau. Bên cạnh hợp tác chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, giao lưu văn hóa-nghệ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực âm nhạc được tổ chức, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết tình hữu nghị.
Lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tiếp Phu nhân cố Thủ tướng Shinzo Abe

Lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tiếp Phu nhân cố Thủ tướng Shinzo Abe

Ngày 05/3 tại Hà Nội, Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, đã tiếp bà Akie Abe, Phu nhân cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, nhân dịp bà đến Việt Nam dự Diễn đàn châu Á lần thứ nhất về hỗ trợ trẻ rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác. Hai bên trao đổi về việc tăng cường chia sẻ kinh nghiệm quốc tế nhằm hỗ trợ, giáo dục và thúc đẩy hòa nhập cho trẻ rối loạn phát triển.

Đọc nhiều

Đỗ Như Tuấn – doanh nhân Việt tại Nhật với nhiều hoạt động vì cộng đồng

Đỗ Như Tuấn – doanh nhân Việt tại Nhật với nhiều hoạt động vì cộng đồng

Từ một kỹ sư trẻ sang Nhật Bản lập nghiệp năm 2013, anh Đỗ Như Tuấn (SN 1988, TP.HCM) từng bước xây dựng doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ việc làm, kết nối hàng nghìn lao động nước ngoài với các doanh nghiệp tại Nhật Bản. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, anh cũng tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng người Việt và các chương trình thiện nguyện trong và ngoài nước.
Quảng bá di sản áo dài Việt Nam tại Lào

Quảng bá di sản áo dài Việt Nam tại Lào

Tối 9/3/2026, tại thủ đô Viêng Chăn, Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào thuộc Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam đã tổ chức Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Lễ ra mắt Câu lạc bộ, với chủ đề “Áo dài Việt - Kết nối văn hóa, lan tỏa bản sắc”.
Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam: Ngành học nhiều sức hút tại ULIS

Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam: Ngành học nhiều sức hút tại ULIS

Tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2026 diễn ra ngày 8/3 tại Hà Nội, gian tư vấn của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS) thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh đến tìm hiểu thông tin tuyển sinh. Bên cạnh các ngành ngoại ngữ quen thuộc, một chương trình đào tạo mới nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của học sinh và phụ huynh: Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam với chương trình Giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ.
Tiến sĩ Michael Parsons (Australia): Ngày bầu cử ở Việt Nam mang không khí lễ hội

Tiến sĩ Michael Parsons (Australia): Ngày bầu cử ở Việt Nam mang không khí lễ hội

Từng nhiều năm sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Tiến sĩ Michael Parsons (Australia) có dịp trực tiếp quan sát các cuộc bầu cử tại Việt Nam. Theo ông, ngày bầu cử ở nhiều địa phương mang không khí như một “lễ hội”, người dân chủ động tìm hiểu thông tin về ứng cử viên, ăn mặc trang trọng đi bỏ phiếu và tham gia sự kiện với tinh thần trách nhiệm cao.
Đổi mới chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Đổi mới chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Điểm nhấn của kỳ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10 là hoạt động tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa hải quân hai nước.
Ninh Bình siết quản lý tàu cá, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5

Ninh Bình siết quản lý tàu cá, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5

UBND tỉnh Ninh Bình vừa yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý tàu cá, siết chặt kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, không để phát sinh vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đồng thời chuẩn bị các điều kiện phục vụ làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).
Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)

Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)

Trên hải trình đến Australia tham dự Lễ duyệt binh tàu quốc tế và Diễn tập hải quân đa phương (Kakadu-2026), Tàu 016-Quang Trung, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân nhân dân Việt Nam đã vượt qua đường xích đạo. Nghi thức lễ qua đường xích đạo đã được tổ chức trên sân trực thăng của Tàu 016.
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
Xin chờ trong giây lát...
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng

Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 11/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, nhiều nơi xuất hiện sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng.
Nắm rõ quy định để lá phiếu hợp lệ trong ngày bầu cử 15/3

Nắm rõ quy định để lá phiếu hợp lệ trong ngày bầu cử 15/3

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026. Để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, mỗi cử tri cần nắm rõ quy trình bỏ phiếu, cách ghi phiếu bầu cũng như các quy định liên quan nhằm bảo đảm lá phiếu hợp lệ và đúng quy định pháp luật.
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội thông qua Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Chương trình Học bổng toàn phần bậc học Thạc sĩ và Tiến sĩ do Chính phủ New Zealand tài trợ (Manaaki New Zeaaland Scholarship) dành cho công dân Việt Nam.
Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tràn về khiến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ; Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An chuyển mưa rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức 15-18 độ C.
4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

Bầu cử là việc công dân lựa chọn những người đại diện thay mặt mình quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước. Theo quy định tại Điều 7 Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử ở nước ta được tiến hành theo 4 nguyên tắc cơ bản: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đây là những nguyên tắc nền tảng, bảo đảm tính dân chủ, khách quan và công bằng của quá trình bầu cử.
Phiên bản di động