Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
18:42 | 01/10/2018 GMT+7

Thiệt hại về vũ khí và quân nhân Nga ở Syria: Nhiều vụ việc gây sốc

aa
Ông Viktor Bondarev - Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng - An ninh thuộc Hội đồng LB vừa đưa ra con số thống kê về những thiệt hại vũ khí - trang bị và số quân nhân Nga hy sinh ở Syria.

Quân đội Nga thiệt hại bao nhiêu ở Syria?

Interfax dẫn phát biểu của ông Viktor Bondarev - Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng - An ninh thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) cho biết, trong hơn 3 năm qua, kể từ khi Nga chính thức đưa quân vào tham chiến ở Syria đến nay, đã có 112 quân nhân hy sinh và một số phương tiện chiến đấu, vũ khí bị phá hủy.

Con số thiệt hại của Quân đội Nga vừa được Ủy ban Quốc phòng - An ninh thuộc Hội đồng Liên bang thống kê chi tiết và công bố hôm 30/09 vừa qua.

Ông Viktor Bondarev nhấn mạnh rằng hầu hết thương vong về nhân mạng tập trung vào 2 vụ việc gây sốc đó là rơi máy bay vận tải An-26 và máy bay trinh sát điện tử IL-20 bị bắn nhầm bởi tên lửa S-200 Syria sau khi Israel giăng bẫy.

Số người chết trong hai thảm họa này đã chiếm hơn một nửa số quân nhân Nga thiệt mạng trong 3 năm qua.

Về vũ khí trnag bị thì theo thông kê của Ủy ban, Quân đội Nga đã bị mất 8 máy bay cánh cố định, 7 trực thăng và 1 tới 2 xe thiết giáp chở quân BTR và một số xe bọc thép khác.

Để so sánh, ông Viktor Bondarev cho biết, thiệt hại của Quân đội Liên Xô ở Afghanistan trong 3 năm đầu là 4.800 quân nhân thiệt mạng, ít nhất 60 xe tăng cùng 400 xe thiết giáp chở quân, xe chiến đấu bộ binh bị phá hủy. Ngoài ra, còn có 15 máy bay cánh cố định và 97 trực thăng đã bị rơi.

So sánh với các chiến dịch quân sự của phương Tây: Trong 3 năm ở Iraq (2003-2006), Quân đội Mỹ và đồng minh đã hứng chịu 2.515 binh sĩ thiệt mạng.

Trong số đó, Quân đội Mỹ chịu thiệt hại nặng nhất, bao gồm 2.309 quân nhân chết, 10 tới 20 xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams, hàng chục xe thiết giáp chở quân và ít nhất 50 xe chiến đấu bộ binh Bradley cùng 15 máy bay cánh cố định và khoảng 80 trực thăng các loại, ông Bondarev nhấn mạnh.

Theo ông Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng - An ninh thuộc Hội đồng LB thì chiến dịch chống khủng bố của Nga ở Syria đã chứng minh rằng "chúng tôi đã học được cách chiến đấu". "Sau tất cả, tiêu chuẩn quan trọng nhất của kỹ năng chiến đấu không phải chỉ là chiến thắng, mà còn phải tính tới cả cái giá phải bỏ ra nữa", ông nói.

Hai thảm họa gây sốc

Máy bay trinh sát IL-20 bị bắn rơi

Vào ngày 17/09/2018, một đơn vị tên lửa phòng không S-200 Syria đã bắn rơi chiếc máy bay trinh sát điện tử IL-20 của Nga trên vùng biển Địa Trung Hải khiến toàn bộ phi hành đoàn gồm 15 người thiệt mạng.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, các chiến đấu cơ Israel sau khi tấn công tỉnh Latakia ở miền Bắc nước này bằng bom lượn GBU-39 và khi bị tên lửa phòng không Syria đáp trả, tiêm kích F-16 Israel đã lấy máy bay trinh sát IL-20 làm lá chắn, khiến máy bay Nga đã bị bắn nhầm.

Điều đáng nói là Israel chỉ thông báo cho Nga về hoạt động không kích trong lãnh thổ Syria chỉ 1 phút trước khi tiến hành.

Phía Israel sau đó đã bác bỏ mọi cáo buộc rằng các máy bay tiêm kích F-16 của họ đã "giăng bẫy" khiến IL-20 bị bắn nhầm và đổ lỗi rằng phòng không Syria phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Máy bay vận tải An-26 bị rơi

Chiếc máy bay vận tải quân sự An-26 của Nga bị rơi khi chuẩn bị hạ cánh ở căn cứ sân bay Khmeimim vào hôm 06/03/2018. Vụ va chạm với mặt đất xảy ra khi máy bay chỉ còn cách đường băng chừng 500m. Nguyên nhân của tai nạn thảm khốc này (theo điều tra sơ bộ) là do lỗi kỹ thuật.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng toàn bộ 39 người trên khoang chiếc An-26 này đã thiệt mạng, bao gồm cả tổ bay (6 người). May mắn là không có thương vong nào xảy ra đối với dân thường ở dưới mặt đất.

Đồng thời, ông Viktor Bondarev cũng nhấn mạnh kết quả đã đạt được khi tiến hành chiến dịch quân sự ở Syria của Quân đội Nga, trong đó riêng Không quân Nga đã tiêu diệt khoảng 85.000 phần tử khủng bố trong các cuộc không kích.

Theo ông Bondarev, trong 3 năm qua, khoảng 10.000 mục tiêu khủng bố tại Syria đã bị tấn công - gồm các kho đạn dược, thành trì và các trung tâm kiểm soát. Ông Bondarev khẳng định tất cả các cuộc không kích đều tấn công chính xác các mục tiêu khủng bố.

N. Tuấn Sơn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ

Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 21/02 (mùng 5 Tết Bính Ngọ).
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ từ ngày 13 đến 22/02/2026 (tức từ ngày 26 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).

Đọc nhiều

Phú Quốc, Đà Nẵng "bùng nổ" đón khách quốc tế dịp Tết Nguyên Đán 2026

Phú Quốc, Đà Nẵng "bùng nổ" đón khách quốc tế dịp Tết Nguyên Đán 2026

Trong 9 ngày Tết Nguyên đán 2026, đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) và Đà Nẵng đón số lượt khách quốc tế tăng với cùng kỳ.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Thủ đô, đặc biệt là thế hệ trẻ hãy coi việc trồng và chăm sóc cây xanh là hành động thiết thực học tập và làm theo Bác.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Phiên bản di động