Thị trường nội địa: "Phao cứu sinh" cho doanh nghiệp Việt trong biến động thương mại toàn cầu
Thị trường nội địa chưa phát triển mạnh mẽ
Theo ông Ngô Sỹ Hoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, gần 40% sản phẩm nội thất mà Mỹ đang nhập khẩu từ các nguồn trên thế giới đều có xuất xứ từ Việt Nam. Hầu hết nội thất trong các bất động sản Mỹ trị giá từ 200.000-500.000 USD đều đến từ Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam và Trung Quốc đang là thị trường chủ lực cung ứng sản phẩm nội thất quy mô lớn cho Mỹ. Do đó, các doanh nghiệp gỗ kỳ vọng vào tiến trình đàm phán thương mại Việt - Mỹ và sự "nương tay" từ phía chính quyền Mỹ.
![]() |
| Ông Ngô Sỹ Hoài, Phó chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam. (Ảnh: doanhnghiephoinhap.vn) |
Về thị trường nội địa, ông Hoài cho biết quy mô hiện tại chỉ khoảng 5 tỷ USD và dù có thể tăng gấp đôi trong 5 năm tới, cũng vẫn khá nhỏ so với nhu cầu xuất khẩu. Tại khu vực nông thôn, cả nước có 340 làng nghề gỗ, trong đó nhiều làng đã đấu thầu thành công trong việc đưa các sản phẩm vào thị trường của các đô thị. Tuy nhiên, thói quen tiêu dùng của người Việt khiến việc tiêu thụ sản phẩm đại trà gặp khó khăn, khác biệt rõ rệt so với thị trường Mỹ.
Đồng quan điểm, GS.TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE), nhận định: Việt Nam với quy mô 100 triệu dân là thị trường hấp dẫn đối với cả doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tuy nhiên, chính sách phát triển thị trường nội địa hiện nay chưa thực sự được chú trọng. Ông Mại nhấn mạnh, cách tiếp cận "ưu tiên hàng Việt" từ 15 năm trước không còn phù hợp trong bối cảnh Việt Nam đã bước vào nhóm nước thu nhập trung bình cao. Nếu không cải thiện đồng bộ hạ tầng giao thông, việc kích cầu tiêu dùng nội địa sẽ gặp trở ngại.
Ngoài ra, nhiều chuyên gia cũng chỉ ra những “điểm nghẽn” khác như khó khăn trong xây dựng thương hiệu và hệ thống phân phối nông sản. Hiện tại, nhiều kênh phân phối hiện đại như siêu thị đang do doanh nghiệp nước ngoài nắm giữ, khiến nông sản Việt khó chen chân.
![]() |
| Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet) |
Ở góc độ khác, ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình, đánh giá: Trong bối cảnh Mỹ áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc, Việt Nam có thể chịu thiệt hại lớn hơn. Hàng hóa Trung Quốc chủ yếu phục vụ thị trường nội địa (hơn 35%), trong khi Việt Nam phụ thuộc nặng nề vào xuất khẩu. Thêm vào đó, nhiều địa phương Trung Quốc đã chuyển hướng sang trồng các sản phẩm nông nghiệp tương tự như của Việt Nam, khiến xuất khẩu nông sản Việt sang Trung Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn. Việc đẩy mạnh tiêu thụ tại chỗ là vấn đề sống còn đối với người nông dân.
GS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho rằng chính sách thuế của Tổng thống Donald Trump buộc Việt Nam phải xem xét lại mô hình phát triển, đặt trọng tâm vào thị trường nội địa. Dữ liệu nghiên cứu cho thấy, khu vực tư nhân đang chiếm 51% sản lượng GDP, trong khi khu vực FDI chỉ chiếm 20-22%. Tuy nhiên, xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm 25-27%, còn khu vực FDI chiếm hơn 70%.
Vì vậy, tương lai của doanh nghiệp trong nước gắn chặt với sự phát triển của thị trường nội địa. Cần khảo sát sâu rộng nhu cầu tiêu dùng trong nước, nhất là khu vực tư nhân chiếm tới 84% lực lượng lao động. Nếu khu vực này suy yếu, động lực tăng trưởng của nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Cần đổi mới chính sách và chiến lược
Ông Nguyễn Mại cho rằng, Nhà nước cần thực hiện các giải pháp: Đổi mới thể chế, luật pháp liên quan đến thị trường, đổi mới chính sách có liên quan đến thị trường. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần thay đổi chiến lược kinh doanh với tầm nhìn trung và dài hạn dựa trên nghiên cứu thị trường và dự báo biến động thị trường. Doanh nghiệp cần chú rtrọng xây dựng hình ảnh, nâng cao năng lực quản trị, tăng cường đầu tư R&D và bồi dưỡng nguồn nhân lực.
Ngoài ra, Nhà nước cần khuyến khích doanh nghiệp trong nước liên kết theo chuỗi, tham gia chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu, như vậy sẽ có loạt doanh nghiệp quy mô lớn đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài.
![]() |
| TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh. (Ảnh: tinnhanhchungkhoan.vn) |
Theo TS Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh, câu chuyện phát triển của doanh nghiệp Việt Nam lớn hơn việc chỉ tập đàm phán với Mỹ. Vài năm gần đây, cách làm chính sách của doanh nghiệp Việt Nam phụ thuộc nhiều vào khẩu hiệu mà lại thiếu bằng chứng khoa học. Những nghiên cứu gần đây để có chính sách vừa căn cơ vừa trước mắt thì lại rất yếu.
Đặc biệt, cần giữ ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát duy trì tương đối. Nếu lạm phát tăng nhanh hơn thu nhập thì tiêu dùng khó tăng. Niềm tin người tiêu dùng sẽ thấp do họ cần lo cho tương lai. Việt Nam đang soạn thảo khung pháp lý về kiểm soát thương mại chiến lược dưới dạng nghị định. Đây có thể là nghị định đầu tiên ở các nước ASEAN bàn tới kiểm soát thương mại chiến lược và chuỗi cung ứng, những mặt hàng quan trọng.
Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Thế Minh, Phó chủ tịch Công ty CP Tasco cho rằng, việc giải quyết bài toán lớn từ tiêu thụ, thị trường thì nằm ở chính sách vĩ mô là chính, doanh nghiệp không tự làm được. Trước đây, chúng ta có những việc đã bàn 10 năm không làm được song giờ lại làm được. Như vậy, đây là cơ hội giải quyết các vấn đề từng bàn đi bàn lại mà không làm được.
"Cần quy hoạch ngành nghề nào giao cho tư nhân. Sau đó, cần quy hoạch chỉ định doanh nghiệp cho từng ngành nghề, cần tạo ra doanh nghiệp hàng đầu và cần quyết liệt. Cần phải đặt mục tiêu khi xây dựng chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp. Ví dụ như sau 10 năm, doanh nghiệp phải trở thành những đơn vị lớn. Việc này giúp cho chúng ta tạo ra các doanh nghiệp hàng đầu, như thế nền kinh tế sản xuất trong nước mới phát triển được", ông Nguyễn Thế Minh gợi ý.
| Trong bối cảnh xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ trì trệ, kim ngạch xuất khẩu giảm sâu trong 4 tháng đầu năm nay và để “cứu” ngành gỗ thoát khỏi cảnh ế ẩm, HAWA kiến nghị Bộ Công thương hỗ trợ công tác nghiên cứu thị trường, xây dựng cơ sở dữ liệu cũng như giúp ngành gỗ tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại ở ngoài được bền vững và hiệu quả hơn. |
| Với chủ đề “Thủy sản xuất khẩu cho người Việt”, Vietfish 2024 khai mạc sáng ngày 21/8, với tham vọng mang sản phẩm xuất khẩu thế giới tiếp cận thị trường trong nước, góp phần vào sự tăng trưởng nhanh chóng ngành F&B đầy tiềm năng của Việt Nam. |
Tin cùng chủ đề: Vì mục tiêu tăng trưởng 8%
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 01/7: Hơn 50.000 người sơ tán do cháy rừng tại Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ cảnh báo các nước sẽ bị áp thuế cao sau ngày 09/7
Việt Nam - Hoa Kỳ đạt nhiều kết quả tích cực tại vòng đàm phán thương mại song phương lần 3
Tin quốc tế ngày 26/5: Ông Trump phản ứng khi Nga tấn công Ukraine, Mỹ tạm hoãn thuế 50% với EU tới ngày 9/7
Các tin bài khác
Ông Nguyễn Thanh Nghị: Những đóng góp của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV
Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ
Đối ngoại nhân dân phát huy vai trò trụ cột, phục vụ đắc lực các mục tiêu chiến lược của đối ngoại Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường
Đọc nhiều
Ông Nguyễn Thanh Nghị: Những đóng góp của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV
Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa
Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam kể câu chuyện xúc động ở “Hành trình đỏ”
Chương trình Gala mừng Xuân vang lên khúc nhạc cát tường
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa
Thiêng liêng Lễ chào cờ đầu năm mới tại các Đồn Biên phòng ở Nghệ An
Giữ lửa truyền thống, đón Xuân Bính Ngọ 2026 tại Học viện Hải quân
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất









