Thị trường điện liệu có ra đời từ Luật Điện lực sửa đổi?
Từ thực tại…!
Hiện nay tỷ lệ sở hữu nguồn của EVN ước khoảng 37,4% toàn hệ thống. Số còn lại là thuộc PVN, TKV và các nguồn khác. Việc phân bổ vị trí các nhà máy nguồn không đồng đều về địa lý nên thực tế xảy ra tình trạng nơi thiếu nơi thừa. Ví dụ gần đây nhất là vào năm 2023 khi miền Bắc thiếu điện và gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho nền kinh tế.
Câu hỏi làm thế nào để không thiếu điện có lẽ là nội dung dễ trả lời nhất khi chỉ cần nói là hãy làm nhà máy phát điện. Đúng vậy, thiếu nguồn thì bổ sung nguồn, nhưng bổ sung bằng cách nào lại là cả 1 câu chuyện dài.
Dễ nhất và tiện nhất là nhà nước đầu tư, vì dùng ý chí quyết định thì sẽ nhanh gọn, và quan trọng là khi cần sẽ vượt qua được những rào cản thị trường, cho dù ẩn chứa những tồn tại. Nhưng dẫu là vậy đi chăng nữa, thì cũng không thể ỷ lại vào đầu tư công vì cuối cùng quy luật thị trường sẽ chi phối tất cả. Lấy chuyện giá điện hiện tại là một ví dụ. Hiện nay giá bán điện bình quân là 2.006,79 đồng/kWh, giá này chưa bao gồm thuế VAT. Với mức như vậy, ước tính mỗi kWh EVN lỗ khoảng 60 đồng.
Hiện nay, dù đã sau 2 lần tăng bán điện nhưng EVN vẫn lỗ luỹ kế liên tục trong suốt 2,5 năm qua. Cụ thể, mức lỗ lũy kế trong 2 năm liên tiếp 2022 - 2023 là 47.500 tỉ đồng, và 6 tháng đầu năm lỗ ước chừng 13.000 tỉ đồng.
EVN dù rất muốn (và chắc chắn muốn hơn ai hết) thay đổi cục diện này vì họ vẫn phải gánh 1 phần trách nhiệm nếu thiếu điện. Nhưng sự đời vốn tréo ngoe, càng muốn thì lại càng khó đạt. EVN muốn bớt lỗ nhưng giá than pha trộn năm 2023 của TKV và Tổng công ty Đông Bắc hiện bán vẫn ở mức cao, ước cao hơn từ 29 - 35% so với giá than pha trộn áp dụng năm 2021. Đó là chưa kể đến trong năm ngoái các nhà máy nhiệt điện như Quảng Ninh 1&2, Phả Lại 1&2, Mông Dương 1, Duyên Hải 1...đã dùng than x.14 thay vì x.10 như cũ, vì vậy giá cũng tăng lên. Ngặt nỗi điện than chiếm đến 53,8% cơ cấu nguồn nên ảnh hưởng cũng khá lớn.
![]() |
| Nếu không có thị trường điện thì những vấn đề như bù chéo giá điện vẫn còn tồn tại dai dẳng |
Tất nhiên riêng điện than không làm nên áp lực tình huống với EVN, những vấn đề của năm trước như giá điện năng lượng tái tạo, điện khí, rồi rủi ro tỷ giá…cùng những biến số khác của đầu vào đã đẩy EVN không còn cách nào khác phải chịu lỗ, lý do là vì không được cân đối sòng phẳng để tính giá bán theo quy luật thị trường.
Sở dĩ khoản lỗ này vẫn được xử lý chậm rãi đơn giản vì EVN là doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan thẩm quyền không nâng giá bán để hoà vốn, chứ đừng nói có lãi, vì nhiều mục tiêu khác nhau, bao gồm cả ổn định xã hội và an sinh. Tất nhiên ai cũng biết là việc này chỉ có doanh nghiệp nhà nước “lựa được”, chứ còn doanh nghiệp tư nhân, dù là trong hay ngoài nước, thì sẽ không thể xảy ra. Đơn giản là họ bỏ vốn để kinh doanh kiếm lời chứ không đi làm từ thiện.
Từ câu chuyện này, chúng ta hãy kết nối đến việc thiếu điện để hình dung ra quan hệ nhân quả ở đây là giá bán lỗ thì không có nhà đầu tư, và vì không có nhà đầu tư thì lại thiếu điện (nhà nước không thể làm thay hết được).
Đến hy vọng
Vậy, để thay đổi thực trạng này thì có thể kỳ vọng gì ở Luật Điện lực sửa đổi hay không? Nói ngắn gọn thì hoàn toàn có thể. Là văn bản quy phạm pháp luật cao nhất về lĩnh vực này, vì vậy nội dung điều chỉnh được ưu tiên trong luật đương nhiên phải là đảm bảo an ninh năng lượng điện lực quốc gia, mà đã là đảm bảo an ninh năng lượng thì phải xây dựng lộ trình trong 1 tầm nhìn dài hạn chứ không thể theo kiểu cắc bụp, thiếu ở nơi này thì cắm thêm một nhà máy, thiếu ở chỗ kia thì lại cũng xây thêm một nhà máy…
Không khó để nhận biết phương thức giải quyết bằng những quyết định mang tính hành chính và sự vụ như vậy về lâu dài tiềm ẩn nhiều hạn chế. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là phương thức nào mới là phù hợp? Câu trả lời vẫn rất giản dị là hãy để nỗi lo này quay trở về để thị trường điều chỉnh, tức là để quan hệ cung cầu được quyết định trên giá mua và bán thực tế.
Nếu giá bán được hạch toán đủ, thay vì bị xã hội phản ứng trước mắt là người dân phải trả giá cao hơn thì hãy nhìn thấy một điều quan trọng hơn là không phải lo về thiếu điện trong lâu dài. Cùng với đó là các lợi ích phái sinh như tăng cường thu hút đầu tư, tạo thêm việc làm cho người lao động, ngân sách thêm nguồn thu để tái đầu tư cho xã hội…những lợi ích đó thực tế chỉ có được khi kiến tạo 1 thị trường điện đúng nghĩa từ việc sửa đổi Luật Điện lực hiện hành.
Còn nếu không - một thị trường gần đúng với nghĩa của từ này - vẫn sẽ vận hành nhưng ẩn chứa rất nhiều tồn tại. Có thể ví dụ như điện khí LNG, giá bán mới đây được Bộ Công thương duyệt là gần 2.600 đồng/kWh. Giá này cao hơn giá bán bình quân hiện tại, nhưng thực tế thì vẫn thấp hơn đề nghị của chủ đầu tư vì vậy cả 2 bên mua và bán, ở đây là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), công ty mẹ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PV Power), cùng EVN đều ở trong tình trạng khó xử.
Hiện nay EVN nợ PVN hơn 20 nghìn tỷ đồng. Một lãnh đạo của PV Power chia sẻ là bản thân EVN cũng chẳng muốn nợ nhưng với cơ chế hiện nay thì bất khả kháng, EVN không thể mua khí và điện của PVN theo chuẩn thị trường. Tất nhiên “cơm không ăn thì gạo còn đó”, khoản nợ kia không biến đi đâu cả nhưng vấn đề không chỉ nằm ở số tiền, mà kéo theo đó là 1 hệ luỵ dai dẳng cho những doanh nghiệp như PVN cùng nhiều doanh nghiệp sản xuất điện khác.
Nhưng nói như vậy đã thực sự khách quan chưa, khi đã không ít lần và không ít người bày tỏ băn khoăn điện có phải ngành béo bở hay không, vì nếu khó khăn thế sao vẫn nhiều doanh nghiệp sẵn sàng bỏ tiền làm? Trả lời nội dung này, 1 chủ đầu tư nhà máy điện cho biết vì họ vẫn trông chờ vào 1 thị trường điện sẽ được vận hành trong tương lai gần, nên giai đoạn trước mắt chấp nhận như vậy.
Có điều, gần và xa là một khái niệm rất cảm tính, và dường như nỗi lo lắng về 2 chữ thị trường đã khiến mong muốn này trở nên rất mơ hồ. Thật ra, những bất an về an sinh xã hội như giá điện cho người thu nhập thấp có rất nhiều cách xử lý, xin nhấn mạnh là xử lý hợp lý, và cũng không phải chưa bao giờ được nêu lên. Nhưng nhìn lại vẫn thấy như thuốc chưa đủ liều, mọi ám ảnh về mặt trái của điện thị trường vẫn rất khó dứt trong tâm lý cộng đồng.
Liệu, Luật Điện lực sửa đổi lần này có giải toả được những ám ảnh trên và từ đó trả lại cho các doanh nghiệp điện một bầu sinh quyển minh bạch, công bằng trong 1 thị trường cạnh tranh lành mạnh để điện năng quốc gia được đảm bảo ổn định lâu dài hay không thì vẫn là một câu hỏi không dám hy vọng gì nhiều trong lời phúc đáp!
Tin bài liên quan
Ông Lê Xuân Tuấn: Luật Điện lực cần cân bằng lợi ích của tất cả các bên
Các tin bài khác
Đội K92, K93 (An Giang) quy tập 170 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2025-2026
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng
Ngoại giao văn hóa: Nét vẽ làm hoàn chỉnh bức tranh hợp tác Việt Nam-Nga
Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới với tư duy đột phá, hành động quyết liệt
Đọc nhiều
Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam
Việt Nam cam kết đồng hành, đóng góp tích cực cho phong trào hòa bình thế giới
Ký ức về Fidel Castro - người bạn lớn của nhân dân Việt Nam
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về công tác người Việt Nam ở nước ngoài
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





