Thị trường có tiền vào, VN-Index có lúc tăng hơn 20 điểm
![]() |
Định vị thị trường
Sắc xanh vẫn được giữ lại ở nhiều thị trường chứng khoán châu Á như NIKKEI 225 (+0,79%), TWSE (+0,97%), STI (+0,75%), NIFTY 50 (+0,39%).
Trong khi đó, thị trường chứng khoán Việt Nam đã ngày một cận kề kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ và cùng vừa trải qua 2 phiên đi lùi với tổng cộng hơn 7 điểm. Nhưng với một phiên tăng cùng thanh khoản tốt đã cải thiện đáng kể trạng thái thị trường. Theo đó, chỉ số VN-Index đã trở lại với xu hướng tăng dài hạn.
Chất xúc tác
Những vận động thoái lui của chỉ số DXY đang giúp cơ quan quản lý có thể tranh thủ bơm ròng thường xuyên hơn. Trong ngày hôm qua, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 49.551,2 tỷ đồng ra thị trường qua kênh thị trường mở. Trạng thái giao dịch có 98.856,39 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố trong khi tín phiếu lưu hành đã giảm xuống 32.000 tỷ đồng.
Cùng với đó là những phiên cải thiện nhẹ về thanh khoản của thị trường chứng khoán. Khớp lệnh trên HOSE đã có phiên thứ 3 liên tiếp gia tăng. So với phiên hôm qua, khớp lệnh tăng 23,83% lên 495,62 triệu đơn vị, đồng thời đã vượt qua mức bình quân 20 phiên gần nhất.
Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư trong nước chiếm 89% trong khi nhóm nhà đầu tư ngoại đóng góp 11%. Đáng chú ý, khối ngoại đã cắt đứt chuỗi 12 phiên bán ròng tại HOSE với động thái mua ròng gần 150 tỷ đồng. Các mã SSI (+60 tỷ đồng), HDB (+58,15 tỷ đồng), VCB (+52,44 tỷ đồng), LPB (+40 tỷ đồng), VCI (+32 tỷ đồng) đã có lực mua tương đối tốt.
Vận động thị trường
Những cổ phiếu có tiền ngoại giải ngân kể trên đều tăng giá, trong đó SSI tăng 3,07%, LPB tăng 5,69% và VCI tăng 5,5%. Sự hỗ trợ từ các cổ phiếu lớn khác cũng xuất hiện như FPT (+3,1%), MWG (+3,1%), VPB (+3%), VIB (+2,5%), CTG (+2,1%), HPG (+1,9%), ACB (+1,8%), MBB (+1,8%), STB (+1,8%), TCB (+1,7%). Tổng cộng rổ VN30 có tới 26/30 mã tăng giá.
Chỉ số VN-Index đã có những thời điểm đạt thành tích tăng hơn 20 điểm. Dù có hạ nhiệt về điểm số cuối phiên, thành quả tăng vẫn rất đáng ghi nhận. VN-Index tăng 17,1 điểm lên 1.259,63 điểm (+1,38%) và đồng thời trở lại với xu hướng tăng dài hạn. Tổng giá trị giao dịch của HOSE đạt 13.243 tỷ đồng, tương đương 542,46 triệu đơn vị.
Các nhóm cổ phiếu có tính thị trường như Chứng khoán và Bất động sản cũng xuất hiện nhiều mã tăng giá tốt như SJS (+3,2%), DXG (+3,1%), TCH (+2,9%), NLG (+2,1%), VDS (+4,7%), BSI (+3,2%), SHS (+3,2%) cùng BVS (+3,2%) trên HNX.
Và những trường hợp đột phá như DPR (+5,41%), THG (+6,93%) cũng rất đáng chú ý dù không tạo ra được hiệu ứng nhóm ngành. Riêng THG đã có kỷ lục giá đóng cửa mới sau khi công bố BCTC quý IV/2024. Được biết, lợi nhuận ròng năm 2024 của THG đạt 140,52 tỷ đồng, tăng trưởng 20,45% so với cùng kỳ; hoàn thành 100,37% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Trong khi đó, 2 sàn còn lại chưa thể theo kịp về đà tăng: HNX-Index tăng 0,9% còn UPCoM-Index tăng 0,86%. Tổng giá trị giao dịch 2 sàn chỉ đạt gần 1.200 tỷ đồng.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Việt Nam đặt mục tiêu vào nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới
“VPBank tới rồi, mở “lời” ngay thôi” tiếp tục hành trình tại Đà Nẵng với không gian trải nghiệm đa sắc màu
Khi câu chuyện tài chính bắt đầu từ một buổi mua sắm cuối tuần
Ông Nguyễn Đăng Quang bất ngờ rớt khỏi danh sách tỷ phú thế giới
Đọc nhiều
Gia Lai hỗ trợ Lai Châu 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai
Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031
Việt Nam đề nghị Trung Quốc mở rộng thị trường cho nông sản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





