Trang chủ Chính trị - Xã hội
08:54 | 10/01/2025 GMT+7

Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ Việt Nam - Lào

aa
Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, chiều 9/1, tại thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào, với chủ đề “Thúc đẩy cùng phát triển bền vững và thịnh vượng”.
Luôn coi trọng và ưu tiên phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào
Tiếp thêm động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Lào
Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ Việt Nam - Lào
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sonexay Siphandone đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào năm 2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tham dự Hội nghị còn có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Phó Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith; Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam Phet Phomphiphak; các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và đông đảo đại diện doanh nghiệp hai nước.

Đầu tư Việt Nam sang Lào tăng mạnh; Lào xuất siêu sang Việt Nam

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu về môi trường, chính sách thu hút đầu tư vào Lào; tình hình hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào thời gian qua và định hướng hợp tác đầu tư thời gian tới; đánh giá về tiềm năng hợp tác đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp hai nước, nhất là trong các lĩnh vực khoáng sản, nông nghiệp, hạ tầng, năng lượng, công nghiệp chế biến, vận tải, logistics, du lịch... Các doanh nghiệp cũng đề xuất, kiến nghị chính phủ hai nước nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho doanh nghiệp hai nước phát triển.

Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ Việt Nam - Lào
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào Nguyễn Chí Dũng phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Năm 2024, hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư được quan tâm, thúc đẩy, và thu được những kết quả rất đáng ghi nhận. Đầu tư của Việt Nam sang Lào đang có xu hướng tăng trở lại theo hướng bền vững hơn. Năm 2024, vốn đăng ký đầu tư sang Lào là 191,1 triệu USD, tăng 62,1% so với năm 2023.

Lũy kế đến nay, doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư vào Lào đạt 267 dự án, với tổng vốn đăng ký là 5,7 tỷ USD; vốn thực hiện đạt khoảng 2,8 tỷ USD, duy trì vị trí thứ ba sau Trung Quốc và Thái Lan đầu tư tại Lào. Đóng góp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp Việt Nam cho Lào trong 5 năm trở lại đây đạt bình quân khoảng 200 triệu USD/năm. Trong khi dự án của Lào đầu tư sang Việt Nam còn rất ít.

Kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Lào năm 2024 ghi dấu ấn khi tổng kim ngạch thương mại hai nước vượt ngưỡng 2,2 tỷ USD, tăng 33,9% so với năm 2023, trong đó đáng ghi nhận là Lào đã xuất siêu sang Việt Nam khoảng 732,7 triệu USD. Đạt được kết quả này có sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Lào.

Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ Việt Nam - Lào
Ông Phùng Quang Hiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phát biểu tham luận. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Các đại biểu cho rằng hoạt động kinh tế, đầu tư, thương mại giữa hai nước còn chưa tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng của hai nước; một số dự án quy mô lớn, mang tính chiến lược, đặc biệt là dự án giao thông kết nối hai nước chậm được triển khai thực hiện do khó khăn về cơ chế, chính sách và nguồn vốn; cơ chế chính sách, thủ tục hành chính tại Lào chậm được cải thiện; thời gian phê duyệt dự án còn kéo dài, thủ tục phức tạp; quy hoạch đất đai thiếu chi tiết; thuế, lệ phí còn cao…

Các doanh nghiệp đề xuất chính phủ hai nước sớm triển khai cơ chế "2 cửa khẩu, 1 điểm dừng" nhằm giảm thiểu ùn tắc, khai thông hàng hóa thông thương thuận lợi giữa hai nước; sớm triển khai đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và phát triển du lịch; khuyến khích các đối tác liên doanh với nước thứ ba tham gia đầu tư tại Lào; thúc đẩy các doanh nghiệp lớn, tập đoàn lớn của Việt Nam sang đầu tư tại Lào, tạo hiệu ứng dẫn dắt; tăng cường các chuyến bay Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh - Viêng Chăn, cũng như các tuyến đến các thành phố lớn khác nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và doanh nghiệp hai nước…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc gìn giữ và phát triển quan hệ hữu nghị với Lào. Lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Lào đã đặt quyết tâm nâng tầm hợp tác kinh tế, đầu tư thành một trụ cột vững chắc trong quan hệ giữa hai nước, phải thật sự tương xứng với tiềm năng và tầm vóc của tình hữu nghị vĩ đại, hợp tác toàn diện và đoàn kết đặc biệt Việt - Lào. Ngay tại tại Phiên họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào vào sáng cùng này, hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào cũng là nội dung quan trọng mà Thủ tướng hai nước đã trao đổi, thống nhất.

Thông tin về tình hình khu vực, thế giới nhất là các khó khăn, thách thức, cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quan hệ đoàn kết Việt Nam - Lào là quan hệ hết sức đặc biệt, “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” do đó phải có cơ chế đối xử một cách đặc biệt, từ trái tim đến trái tim.

Theo Thủ tướng, hai Đảng, hai nước, nhân dân hai nước đã đoàn kết thống nhất rồi, phải đoàn kết thống nhất hơn nữa, đây là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người, với tinh thần “giúp bạn là giúp mình”; trong đó có doanh nghiệp hai nước, với quan điểm “cùng lắng nghe và thấu hiểu giữa doanh nghiệp với Nhà nước và người dân; cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động để hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển nhanh và bền vững; cùng làm, cùng thẳng, cùng hưởng, cùng phát triển; cùng chung niềm vui, niềm hạnh phúc và sự tự hào”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hai nước có điều kiện thuận lợi về nhiều mặt cả quan hệ chính trị, ngoại giao, điều kiện địa lý, văn hoá, sự chia sẻ, yêu thương nhau, song kết quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Lào còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của hai nước và quan hệ hai nước, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Lào còn rất ít, nhiều dự án tồn đọng, kéo dài…

Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ hai nước

Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ Việt Nam - Lào
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào 2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bày tỏ băn khoăn, phải chăng những hạn chế trên là do thể chế, cơ chế chính sách còn hạn hẹp, hạ tầng kết nối cứng, kết nối mềm, đặc biệt là hạ tầng giao thông giữa Việt Nam - Lào còn khó khăn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thời gian tới, các bộ, ngành, cơ quan hai nước phải chung tay, xử lý dứt điểm các vướng mắc để “có đầu ra” cho các dự án, với tinh thần “phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm”.

Cho biết Việt Nam đang thúc đẩy thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó hoàn thiện thể chế chính sách, cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành hai nước cần lắng nghe ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tháo gỡ điểm nghẽn cho phát triển; thúc đẩy kết nối chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng; kết nối doanh nghiệp từ nước thứ 3; cùng triển khai các khu công nghiệp tại mỗi nước.

Lấy ví dụ do thay đổi tư duy, Việt Nam từ nước thiếu lương thực, thành nước xuất khẩu lương thực hàng đầu thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân”, đề nghị doanh nghiệp cần làm mới các động lực truyền thống, thúc đẩy các động lực, lực lượng sản xuất mới…nhất là các ngành lĩnh vực mới nổi và mỗi nước có thế mạnh.

Chia sẻ tầm quan trọng của thời gian, trí tuệ, sự quyết đoán, quyết liệt quyết định sự thành công, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn doanh nghiệp Việt Nam và Lào tranh thủ thời cơ, tiếp tục thúc đẩy đầu tư, mở rộng kinh doanh sang hai nước; doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Lào cũng chính là đầu tư cho Việt Nam, các bạn Lào đầu tư ở Việt Nam cũng là đầu tư cho Lào; không chỉ vì lợi nhuận mà còn là trách nhiệm, tình cảm dành cho nhau.

Ghi nhận các ý kiến của doanh nghiệp hai bên, với tinh thần “vướng mắc ở đâu, thì tháo gỡ ở đó; khó khăn ở cấp nào thì cấp đó tháo gỡ’, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ Việt Nam sẽ chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương giải quyết các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển; mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương của Lào cùng chung thay tháo gỡ vướng mắc để các doanh nghiệp nói riêng và hai nền kinh tế nói chung gặt hái những thành công mới, vững vàng bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ hơn.

Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ Việt Nam - Lào
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sonexay Siphandone với các doanh nghiệp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cho biết, thời gian qua, Chính phủ hai nước đã rất nỗ lực, tập trung cùng nhau đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông để kết nối 2 nền kinh tế và với khu vực, tạo điều kiện cho phát triển thương mại, đầu tư; tích cực đôn đốc xúc tiến đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam vào các ngành, lĩnh vực phù hợp kế hoạch, ưu tiên phát triển kinh tế; xem xét áp dụng một số chính sách đặc thù để khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam vào đầu tư.

Thủ tướng Sonexay Siphandone cũng cho biết, Chính phủ Lào đang tiếp tục tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng thời triển khai các chiến lược lớn về hội nhập và kết nối kinh tế; phát triển bền vững, xanh; chuyển đổi số; nêu rõ, Chính phủ hai nước có quyết tâm cao và nhất trí hai bên cần tập trung phát triển hạ tầng giao thông, thúc đẩy hội nhập và kết nối, đặc biệt là thúc đẩy các dự án kết nối với Việt Nam như các dự án đường sắt, đường bộ, cảng biển Vũng Áng 1, 2, 3; thúc đẩy hợp tác hàng không…

Thủ tướng Sonexay Siphandone kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam và Lào tăng cường tìm hiểu các cơ hội hợp tác, đầu tư trên các lĩnh vực, nhất là đẩy mạnh hợp tác phát triển các khu công nghiệp để tăng cường chế biến sâu các nguyên liệu của Lào, trên cơ sở Việt Nam có kinh nghiệm phát triển các khu công nghiệp như khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP); phát triển năng lượng sạch, năng lượng gió… cũng là những lĩnh vực khuyến khích đầu tư.

Thủ tướng Lào lưu ý các doanh nghiệp đầu tư vào Lào cần quan tâm bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả đất đai, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao năng lực sản xuất, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao kỹ năng nghề cho lao động Lào…

Thủ tướng Sonexay Siphandone mong hai bên phát huy truyền thống hợp tác tốt đẹp, tiếp tục tổ chức thêm nhiều diễn đàn, hội nghị thúc đẩy hợp tác kinh tế mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, tương xứng mối quan hệ đặc biệt hết sức tốt đẹp giữa hai nước.

Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ Việt Nam - Lào
Các đại biểu dự Hội nghị Hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào năm 2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

* Tại Hội nghị, có 13 giấy chứng nhận đầu tư và thoả thuận hợp tác đầu tư được trao cho doanh nghiệp hai nước. Trong đó, phía Việt Nam trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho: Công ty cổ phần Điện gió SDVIC với Dự án Nhà máy điện gió Savan1; Công ty cổ phần Sữa Việt Nam với Dự án tổ hợp trang trại bò sữa tại Lào; Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội với Dự án Ngân hàng MB Lào.

Phía Lào trao Phụ lục Hợp đồng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương với Dự án khai thác bauxite và xây dựng nhà máy chế biến Alumin tại Lào; Hợp đồng phát triển 05 dự án thủy nhỏ ở huyện Ka Lưm, tỉnh Sekong cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương; Hợp đồng tô nhượng cho Dự án Nhà máy điện gió Savan 1; Giấy phép xây dựng cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam triển khai Dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali tại Lào.

Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ Việt Nam - Lào
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao chứng nhận đăng ký và thỏa thuận đầu tư cho các doanh nghiệp Việt Nam có hợp tác với Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Doanh nghiệp hai bên đã trao 6 thoả thuận, ghi nhớ hợp tác, gồm: Tập đoàn Sovico và Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông Vận tải trao Hợp đồng về Tư vấn Khảo sát, Lập quy hoạch tổng thể Dự án Phát triển hệ thống Cảng hàng không, Sân bay tại Lào cho Bộ Giao thông công chính Lào; Biên bản ghi nhớ giữa VietnamAirlines và Lao Airlines về việc tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác song phương; Thỏa thuận về việc thu xếp vốn cho dự án nhà máy điện gió Savan 1 giữa Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Công ty TNHH điện gió Savan 1;

Thỏa thuận về việc thu xếp vốn cho dự án Nhà máy nhiệt điện Xekong giữa Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Công ty TNHH Nhiệt điện Xekong; Thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa Cục Chăn nuôi và Thủy sản Lào và Công ty Cổ phần Tập đoàn Nông Sản Việt - Lào; Thỏa thuận hợp tác ba bên giữa Viện khoa học phát triển nhân lực và hợp tác quốc tế (IHC) và Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Lào (AVILA) và Hội doanh nghiệp trẻ Lào (YEAL).

* Ngay sau hội nghị, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào công bố khuôn khổ thanh toán bản tệ và kết nối thanh toán bán lẻ song phương sử dụng mã QR giữa Việt Nam - Lào.

Với khuôn khổ pháp lý cũng như cơ sở hạ tầng cho sử dụng bản tệ trong thanh toán, chuyển tiền Việt - Lào đã được hoàn thiện trong lĩnh vực ngân hàng trong thời gian qua, hai bên thống nhất khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng bản tệ trong hoạt động thương mại, đầu tư hai nước, bước đầu khuyến khích các tập đoàn, tổng công ty xem xét thực hiện hợp đồng ngoại thương, hợp đồng đầu tư giữa hai nước bằng bản tệ.

Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo bộ, ngành hai nước đã bấm nút chính thức công bố kết nối dịch vụ thanh toán bán lẻ sử dụng mã QR - Dự án được kỳ vọng thúc đẩy du lịch, tiêu dùng và giao lưu nhân dân giữa hai nước, đồng thời khuyến khích sử dụng đồng bản tệ trong thanh toán bán lẻ song phương.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: Tăng cường chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: Tăng cường chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động
Chủ tịch Công đoàn Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng của các cấp công đoàn trong thời điểm hiện nay là nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến lương, thưởng tết, đồng thời tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động, đảm bảo phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.
Thêm nhiều hoạt động vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia Thêm nhiều hoạt động vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia
Nhiều hoạt động vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia được các Hội hữu nghị tổ chức trong tuần qua.

Theo Báo Tin tức

https://baotintuc.vn/thoi-su/thao-go-vuong-mac-thuc-day-hop-tac-kinh-te-tuong-xung-voi-quan-he-viet-nam-lao-20250109194220559.htm

Theo Báo Tin tức
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Việt Nam - Trung Quốc sẽ cùng tiến vào kỷ nguyên mới trong bối cảnh tin cậy chính trị cao

Việt Nam - Trung Quốc sẽ cùng tiến vào kỷ nguyên mới trong bối cảnh tin cậy chính trị cao

Ngày 16/1, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức tiệc chiêu đãi chào mừng 76 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2026). Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định, quan hệ Việt - Trung sẽ không ngừng phát triển đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững lâu dài, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước.
Quan hệ Việt Nam - Lào góp phần quan trọng vào những thành tựu trong 5 năm qua của Lào

Quan hệ Việt Nam - Lào góp phần quan trọng vào những thành tựu trong 5 năm qua của Lào

Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara đánh giá cao và khẳng định sự giúp đỡ quý báu, kịp thời của Việt Nam góp phần quan trọng vào những thành tựu mà Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đạt được trong thời gian qua, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội.
Thanh Hóa: lan tỏa sâu rộng giá trị truyền thống đoàn kết Việt Nam - Lào, nhất là trong thế hệ trẻ

Thanh Hóa: lan tỏa sâu rộng giá trị truyền thống đoàn kết Việt Nam - Lào, nhất là trong thế hệ trẻ

Ngày 26/12, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, tăng cường phối hợp để Hội phát huy tốt vai trò là tổ chức chính trị - xã hội đối ngoại có uy tín, lan tỏa sâu rộng giá trị truyền thống đoàn kết Việt Nam - Lào, nhất là trong thế hệ trẻ.

Các tin bài khác

Đại hội XIV tạo xung lực mới cho Việt Nam phát triển và hội nhập

Đại hội XIV tạo xung lực mới cho Việt Nam phát triển và hội nhập

Các học giả và đại diện tổ chức quốc tế cho rằng Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ tạo xung lực mới, góp phần nâng cao vị thế và sức hấp dẫn của Việt Nam trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động…
Đại hội Đảng XIV tạo cơ sở để Việt Nam chuyển sang một giai đoạn phát triển mới

Đại hội Đảng XIV tạo cơ sở để Việt Nam chuyển sang một giai đoạn phát triển mới

Các nhà ngoại giao đang công tác tại Việt Nam chia sẻ sự tin tưởng vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và niềm tin vào những thay đổi tích cực của đất nước.
Đại hội Đảng XIV: Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị

Đại hội Đảng XIV: Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị

Trong Phiên trù bị ngày 19/1, Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 đồng chí.
Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam qua góc nhìn của bạn bè quốc tế

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam qua góc nhìn của bạn bè quốc tế

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước mà còn thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo bạn bè quốc tế, trong đó có các đảng viên cộng sản, các tổ chức chính trị – xã hội và học giả nước ngoài. Nhiều ý kiến đánh giá cao ý nghĩa, tầm vóc và định hướng phát triển mà Đại hội đề ra, đồng thời bày tỏ niềm tin vào con đường phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đọc nhiều

Học sinh Mỹ giao lưu, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt Nam

Học sinh Mỹ giao lưu, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm và tìm hiểu Việt Nam từ ngày 10 đến 31/01, đoàn gồm 12 học sinh và 2 giáo viên của Trường THPT George (George School/Mỹ) do ông Croucher Benjamin James, Trưởng khoa Lịch sử làm trưởng đoàn, đã có nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa - lịch sử và tham gia các hoạt động thiện nguyện tại nhiều địa phương của Việt Nam.
Giá trị thiên nhiên trong vị thế phát triển của Việt Nam

Giá trị thiên nhiên trong vị thế phát triển của Việt Nam

Ông Văn Ngọc Thịnh, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) cho rằng sự phong phú về đa dạng sinh học cùng nỗ lực bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái đang góp phần định hình vị thế phát triển và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Những thông điệp quốc tế gửi tới Đại hội XIV

Những thông điệp quốc tế gửi tới Đại hội XIV

Nhiều học giả, chính khách, tổ chức hữu nghị và đối tác quốc tế cho rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào thời điểm then chốt, được kỳ vọng sẽ đưa ra những quyết sách chiến lược nhằm tạo động lực phát triển mới, củng cố ổn định chính trị và nâng cao vị thế của Việt Nam trong bối cảnh khu vực và thế giới nhiều biến động.
Hôm nay, khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Hôm nay, khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển,” Đại hội XIV của Đảng được tổ chức trang trọng, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững

FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững

Dự án Cải thiện nghề lưới kéo Bà Rịa - Vũng Tàu (FIP Vũng Tàu) được xác định là mô hình hợp tác công - tư (PPP) tiêu biểu của ngành thủy sản Việt Nam, góp phần thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), xây dựng chuỗi khai thác - chế biến minh bạch, có trách nhiệm, hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng thủy sản toàn cầu.
Quảng Trị thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành chống khai thác IUU trên biển

Quảng Trị thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành chống khai thác IUU trên biển

Trước yêu cầu siết chặt quản lý hoạt động khai thác thủy sản, tỉnh Quảng Trị vừa thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành hoạt động thường xuyên trên các vùng biển của tỉnh nhằm tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Thanh Hóa hoàn thành 19/19 nhiệm vụ chống khai thác IUU

Thanh Hóa hoàn thành 19/19 nhiệm vụ chống khai thác IUU

Sau hơn 4 tháng triển khai đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tỉnh Thanh Hóa đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước đưa công tác quản lý nghề cá đi vào nền nếp, góp phần cùng cả nước nỗ lực sớm gỡ “thẻ vàng” thủy sản.
infographic dai hoi dang xiv 8 noi dung xuyen suot trien khai cac quyet sach chien luoc
infographic cac moc thoi gian chinh trong lich trinh bau cu dbqh khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap nhiem ky 2026 2031
infographic ha noi dieu chinh phan luong giao thong phuc vu dai hoi dang xiv
infographic mot so noi dung quan trong tai dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet 80 nqtw 8 nhiem vu giai phap phat trien van hoa viet nam
infographic 6 danh hieu cua viet nam duoc unesco ghi danh nam 2025
95 nam dang cong san viet nam ngon co dan loi dan toc qua moi chang duong
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
Phiên bản di động