Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
10:17 | 01/03/2023 GMT+7

Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường thu hút các nhà đầu tư Hà Lan

aa
Chiều 28/2, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tọa đàm với Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam, nhằm đưa ra các kế hoạch đầu tư và phương án giải quyết khó khăn của doanh nghiệp Hà Lan khi đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh.
Đồng Tháp tạo điều kiện thuận lợi, chào đón nhà đầu tư Hàn Quốc Đồng Tháp tạo điều kiện thuận lợi, chào đón nhà đầu tư Hàn Quốc
Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết như vậy trong buổi tiếp ông Ji Han Yoo - Phó Chủ tịch phụ trách đầu tư khu vực Đông Nam Á của SK Group (Hàn Quốc) tại không gian Cà phê Doanh nhân - doanh nghiệp của UBND tỉnh Đồng Tháp vào ngày 10/2.
Tuyển thủ Việt Nam sẽ có điều kiện thuận lợi khi chơi bóng tại Hàn Quốc Tuyển thủ Việt Nam sẽ có điều kiện thuận lợi khi chơi bóng tại Hàn Quốc
Tại các buổi gặp gỡ, trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng ngày 22, 23/2/2023, lãnh đạo Câu lạc bộ bóng đá Cheonan và Seoul E-land đánh giá cao năng lực của các cầu thủ Việt Nam đang góp mặt tại câu lạc bộ đồng thời cho biết sẽ tạo điều kiện để các cầu thủ phát huy năng lực.
lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tọa đàm với Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam
Buổi tọa đàm giữa Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam (Ảnh: hcmcpv.org.vn).

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố Hồ Chí Minh luôn chào đón các nhà đầu tư, đồng thời hướng đến việc trở thành trung tâm kinh tế, dịch vụ, hậu cần, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Do vậy, lãnh đạo thành phố luôn lắng nghe ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp; cam kết sẽ có hành động thực tiễn cải thiện những vướng mắc từ các nhà đầu tư; tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp Hà Lan đầu tư vào thành phố.

Ông Phan Văn Mãi cũng thông tin, hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đặt trọng tâm vào phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, logistics; qua đó khẳng định dư địa hợp tác chuyển đổi số với các doanh nghiệp Hà Lan còn rất lớn.

Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam (DBAV) hiện có 130 thành viên và đang xúc tiến thương mại với 40 công ty trong lĩnh vực phát triển bền vững. Ông Phúc Nguyễn, Chủ tịch DBAV đã nêu những khó khăn hiện tại mà các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang gặp phải.

Theo ông, quy trình, thủ tục cải cách hành chính đã có nhiều cải tiến, song vẫn còn một số thủ tục, chậm, chưa đáp ứng mong đợi của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Do vậy, thành phố Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công góp phần cho các thủ tục nhanh gọn, tăng tính minh bạch, tạo điều kiện cho nhiều nhà đầu tư Hà Lan đến với thành phố. Để thu hút đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp Hà Lan cũng đề xuất lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh khắc phục tình trạng kẹt xẹ, nhất là ở các tuyến đường kết nối với cảng, logistics, các tỉnh, thành phố lân cận.

Ngoài ra, thành phố cần kiểm soát tình trạng ô nhiễm không khí, tiếng ồn, an ninh trật tự; khắc phục tình trạng ngập nước, triều cường mang tính căn cơ và bền vững; chú trọng phát triển môi trường xanh, thân thiện... Giải quyết tốt các vấn đề này, thành phố không chỉ thu hút các nhà đầu tư mà còn kiến tạo môi trường xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, mở ra tương lai tươi sáng cho thành phố.

Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar khẳng định Việt Nam có nhiều tiềm năng và điều kiện để thu hút đầu tư. Trong khi đó, các doanh nghiệp ở Hà Lan có thế mạnh về phát triển bền vững, giải quyết các thách thức từ biến đổi khí hậu, phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp. Đại sứ cũng cho biết Hà Lan và Việt Nam có điểm chung về địa hình trũng thấp, dễ bị ngập lụt nên cần có chiến lược dài lâu mới có thể phát triển bền vững, tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho các doanh nghiệp Hà Lan.

Tăng cường hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Liên bang Nga Tăng cường hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Liên bang Nga
Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với Hungary Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với Hungary
Hạnh Trần (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thị trường còn bấp bênh, nhà đầu tư "bắt dao rơi" mang tâm trạng thấp thỏm

Thị trường còn bấp bênh, nhà đầu tư "bắt dao rơi" mang tâm trạng thấp thỏm

Áp lực tồn đọng của nhà đầu tư bán ra theo tâm lý "hồi là bán" vẫn còn khiến cho VN-Index bị triệt tiêu đi hầu hết thành quả hồi phục của phiên đầu tuần. Đáng chú ý, nhiều cổ cổ phiếu Ngân hàng ghi nhận một số mã đã giảm về vùng nền đầu năm 2024.
Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn trở thành điểm đến của các nhà làm phim trong nước và quốc tế

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn trở thành điểm đến của các nhà làm phim trong nước và quốc tế

Đây là phát biểu của ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tại lễ khai mạc Liên hoan phim Quốc tế TP.HCM lần thứ nhất (HIFF) ngày 6/4.
Nhiều sự kiện kỷ niệm quan trọng nhân 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Venezuela - Việt Nam

Nhiều sự kiện kỷ niệm quan trọng nhân 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Venezuela - Việt Nam

Đó là thông tin được ông Diosdado Cabello, Phó Chủ tịch thứ nhất đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất (PSUV) cầm quyền chia sẻ tới Đoàn Đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải dẫn đầu khi có chuyến thăm và làm việc tại Venezuela từ ngày 23 - 26/3.

Các tin bài khác

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Tỉnh Long An mong muốn kết nối các khu công nghiệp của địa phương với các nhà đầu tư Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, logistics.
Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Từ ngày 22 - 26/4, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út làm Trưởng Đoàn công tác của tỉnh Long An thăm, làm việc, xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc. Đây là hoạt động trong chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 của Long An.
Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Ngày 19/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) và Công ty TNHH Việt Hàn Showroom tổ chức Hội thảo "Trao đổi kinh tế xúc tiến thương mại Việt Nam và Hàn Quốc".
Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động