Thanh niên Việt – Trung cần tiếp nối ngọn lửa truyền thống, vun đắp tương lai hữu nghị
| Liên hoan thanh niên Việt Nam – Trung Quốc: “Thanh niên Việt – Trung chung tay vun đắp tình hữu nghị” “Hành trình đỏ” - chuyến đi của ký ức, tri thức và kết nối tương lai Việt – Trung |
Sự kiện do Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Quý Châu phối hợp với Báo China Daily (Trung Quốc) tổ chức. Tham dự chương trình có ông Lê Tiến Thọ, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc Việt Nam; NSND Lệ Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Sân khấu Lệ Ngọc; cùng đại diện lãnh đạo ban, ngành, các chuyên gia và đại biểu thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc.
![]() |
| NSND Lệ Ngọc phát biểu. (Ảnh: BTC) |
Phát biểu tại tọa đàm, NSND Lệ Ngọc cho biết, hành trình này đã giúp thế hệ trẻ tìm về nguồn “gen đỏ” thiêng liêng, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Mao Trạch Đông, Thủ tướng Chu Ân Lai và các bậc tiền bối cách mạng đã dày công gây dựng mối tình hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em”.
NSND Lệ Ngọc nhắc lại dấu ấn của Lưỡng quốc Tướng quân Nguyễn Sơn - Hồng Thủy, người chiến sĩ quốc tế Việt Nam duy nhất đã kiên cường vượt qua muôn vàn thử thách để đi trọn vẹn cuộc Vạn lý Trường chinh. Khi đứng trước Di tích Hội nghị Tuân Nghĩa, ngắm nhìn dòng sông Xích Thủy và các kỷ vật của nữ chiến sĩ Hồng quân tại Thổ Thành, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đã cảm nhận sâu sắc sự đồng điệu với chặng đường kháng chiến trường kỳ, gian lao của dân tộc mình. NSND Lệ Ngọc đánh giá cao tỉnh Quý Châu khi địa phương đã ứng dụng công nghệ hiện đại để tái hiện lịch sử thông qua không gian số “Dải lụa đỏ” và vở kịch “Bước ngoặt vĩ đại”. Đồng thời, đoàn Việt Nam ghi nhận sự phát triển bứt phá của Quý Châu với các mô hình sản xuất thông minh đạt chuẩn “Nhà máy Hải đăng”, công nghệ robot, giải pháp đô thị thông minh và làng sinh thái số tích hợp trí tuệ nhân tạo.
![]() |
| Đoàn đại biểu tham quan không gian “Dải lụa đỏ”. (Ảnh: BTC) |
Bà kêu gọi giới trẻ hiện thực hóa trách nhiệm bằng những hành động cụ thể, bao gồm việc chủ động học ngôn ngữ và phong tục tập quán của nhau; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong công nghệ số, kinh tế tuần hoàn và môi trường; ứng dụng công nghệ bảo tồn di sản văn hóa; và cùng sáng tạo các sản phẩm truyền thông số phản ánh chân thực hình ảnh mỗi quốc gia. NSND Lệ Ngọc cũng bày tỏ mong muốn chào đón thanh niên Trung Quốc sang thăm Việt Nam để tận mắt chứng kiến những thành quả của công cuộc Đổi mới.
Ông Tăng Khánh Khải, Tổng Thư ký Báo China Daily, khẳng định trách nhiệm của báo chí trong việc chuyển hóa những trải nghiệm thực tế của thanh niên thành các câu chuyện truyền thông quốc tế hấp dẫn. Ông Tăng Khánh Khải cam kết đồng hành cùng các cơ quan thông tấn và tổ chức thanh niên hai nước xây dựng thêm nhiều nền tảng đối thoại trực quan, sáng tạo và đa phương tiện.
Ông Ngô Vĩ, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Quý Châu, chia sẻ những dấu mốc chuyển mình của Quý Châu từ một địa phương có 92,5% diện tích là đồi núi trở thành “Thung lũng dữ liệu số của Trung Quốc”, nơi đặt trung tâm dữ liệu của các tập đoàn lớn, sở hữu các công trình thế kỷ.
![]() |
| Đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: BTC) |
Từ những nền tảng phát triển thực tiễn đó, ông Ngô Vĩ kỳ vọng thế hệ trẻ hai nước sẽ tiếp tục làm người kế thừa tình hữu nghị truyền thống, cùng nhau lần theo dấu chân lịch sử để tìm kiếm nguồn gen đỏ cách mạng. Ông Ngô Vĩ cũng đề nghị thanh niên chủ động tìm hiểu các cơ hội hợp tác, lĩnh vực kinh tế số, logistics xuyên biên giới và phát triển xanh, từ đó chung tay đóng góp sức trẻ vào việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.
![]() |
| Đối thoại thanh niên Việt - Trung. (Ảnh: BTC) |
Tại chương trình, phiên đối thoại thanh niên đã diễn ra giữa các đại biểu Việt Nam và Trung Quốc. Dựa trên thực tế chuyến khảo sát tại các địa chỉ đỏ và doanh nghiệp ở Quý Châu, các đại biểu thanh niên đã tập trung thảo luận về giá trị thời đại của tinh thần cách mạng đỏ, các giải pháp đổi mới phương thức truyền thông lịch sử của thế hệ Gen Z thông qua công nghệ số, đồng thời đề xuất những sáng kiến giao lưu cụ thể nhằm xây dựng nhịp cầu hợp tác mới, góp phần kế thừa và lan tỏa tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước.
Sáng 06/7, Hội nghị Đối thoại thanh niên Trung - Việt “Hành trình Quý Châu 2025” đã chính thức khai mạc tại Thành phố Quý Dương (tỉnh Quý Châu, Trung Quốc). Hội nghị là dịp để thế hệ trẻ tiếp nối “nguồn gene đỏ” của các bậc tiền bối, kế thừa và phát huy những giá trị lịch sử quý báu, từ đó góp phần vun đắp quan hệ bền vững và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn cho nhân dân hai nước. |
Để thanh niên chuyển tiếp thuận lợi từ học tập sang việc làm và duy trì công việc ổn định, cần một lộ trình hỗ trợ xuyên suốt từ hướng nghiệp, đào tạo đến trải nghiệm thực tế và nâng cao kỹ năng trong quá trình làm việc. Các đại biểu đề xuất đưa doanh nghiệp tham gia sớm vào đào tạo, đồng thời kết nối nguồn lực quốc tế với nhu cầu cụ thể của địa phương, cơ sở giáo dục và các nhóm thanh niên yếu thế. |
Tin bài khác
Thúc đẩy giao thương biên mậu Việt Nam - Lào - Trung Quốc
Khai mạc Diễn đàn nhân dân Việt – Trung lần thứ 14: Đồng lòng đồng hành, cùng xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai








