Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
08:57 | 26/10/2016 GMT+7

Thành lập Hội Hữu nghị Bolivia - Việt Nam

aa
TĐO - Qua hơn một năm chia sẻ, vận động giữa Đại sứ quán (ĐSQ) Việt Nam tại Brazil kiêm, nhiệm Bolivia, Peru và Guyana với nhóm nhân sỹ, doanh nghiệp Bolivia, Hội hữu nghị Bolivia - Việt Nam đã được thành lập và chính thức ra mắt vào ngày 24/10/2016 tại Santa Cruz, thành phố lớn nhất, trung tâm kinh tế, thương mại, văn hóa của Bolivia.

Trước buổi ra mắt Hội hữu nghị Bolivia - Việt Nam (Hội), bộ phận Thương vụ ĐSQ đã tổ chức Hội thảo Xúc tiến đầu tư - thương mại giữa Việt Nam và Bolivia để thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế giữa hai nước.

thanh lap hoi huu nghi bolivia viet nam

Ra mắt Ban chấp hành Hội hữu nghị Bolivia - Việt Nam

Phát biểu tại Lễ ra mắt Hội hữu nghị Bolivia - Việt Nam, Chủ tịch Hội, ông Jerjes Justiniano Talavera cho biết: “...Việt Nam là một đất nước anh hùng, với diện tích gần bằng bang Santa Cruz, dân số hơn 90 triệu người - những người đã viết lên lịch sử dân tộc bằng máu và giá trị của mình và đã giành được những chiến thắng không gì có thể so sánh được, đó là đánh bại những đội quân xâm lược hùng mạnh nhất thế giới... Ngày nay Việt Nam đã gác lại quá khứ, để lòng thù hận lại phía sau và thay vào đó là hướng tới tương lai nhằm phát triển cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Việt Nam đang ra sức xây dựng hòa bình, phát triển để có thể “con hổ châu Á”.

Tại buổi Hội thảo và Lễ ra mắt Hội, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Brazil kiêm nhiệm Bolivia, Peru và Guyana Nguyễn Văn Kiền đã giới thiệu tổng quan về lịch sử, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam. Đặc biệt, nhấn mạnh đến những thành tựu của 30 năm đổi mới, kết quả quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Bolivia cũng như những tiềm năng, cơ hội hợp tác phát triển quan hệ giữa hai nước.

thanh lap hoi huu nghi bolivia viet nam

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Brazil kiêm nhiệm Bolivia, Peru và Guyana Nguyễn Văn Kiền (bên phải) và ông Jerjes Justiniano Talavera

Đại sứ đã đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của việc ra đời Hội hữu nghị Bolivia - Việt Nam và tin tưởng rằng với các thành viên đa dạng, đại diện cho các tầng lớp xã hội, trong đó nhiều thành viên là những nhân vật có tầm ảnh lớn về chính trị, kinh tế, giáo dục ở Santa Cruz và Bolivia, Hội sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp những người yêu mến, có cảm tình, mong muốn hợp tác với Việt Nam, đến việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Bolivia. Đồng thời, Hội sẽ là đầu mối, cầu nối cho các hoạt động đối ngoại nhân dân, hợp tác kinh tế, văn hóa, giao thương giữa Bolivia và Việt Nam nói chung và với thành phố Santa Cruz nói riêng.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Văn Kiền cũng đã chia sẻ những đóng góp không mệt mỏi của Chủ tịch Hội hữu nghị Bolivia - Việt Nam. Ông là nhà cách mạng lão thành, nhà giáo, nhà ngoại giao, doanh nhân thành đạt của Bolivia. Ông Jerjes Justiniano Talavera đã có những tình cảm rất đặc biệt với Việt Nam, ngưỡng mộ nhân dân Việt Nam, luôn vận động, thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước và là người đóng vai trò quyết định trong việc tập hợp những người yêu mến Việt Nam để thành lập Hội hữu nghị Bolivia - Việt Nam. Đại sứ đã thay mặt Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc, phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho ông Jerjes Justiniano Talavera.

thanh lap hoi huu nghi bolivia viet nam

Ông Jerjes Justiniano Talavera nhận Kỷ niệm chương vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc, phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Chủ tịch Hội Jerjes bày tỏ niềm tự hào của mình khi vinh dự được nhận phần thưởng cao quý trên và mong muốn sẽ phát triển Hội ngày càng phát triển vững mạnh để góp phần hiệu quả vào việc thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Bolivia và Việt Nam.

Trong cuộc gặp mặt thắm tình hữu nghị này, nhiều doanh nhân lớn đã trao đổi sâu về những lĩnh vực, ngành hàng mà hai bên cùng quan tâm và hứa hẹn sẽ tổ chức các đoàn doanh nghiệp sang thăm Việt Nam để gặp gỡ, giao thương, tìm hiểu cơ hội hợp tác về đầu tư, thương mại trong tương lai.

Yên Ba

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Sáng 23/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề “Tình hình Trung Đông và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta đối với khu vực”.
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vào ngày 23/4 tại Hà Nội. Kỷ niệm chương là phần thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động