Tháng 01 thường là tháng tăng điểm mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam
![]() |
Thị trường vừa trải qua năm tăng trưởng thứ 2 liên tiếp. Trong tháng cuối cùng của năm 2024, chỉ số VN-Index đã tăng hơn 1 điểm so với tháng trước cùng với khối lượng giao dịch cả tháng 12/2024 tăng nhẹ 4,6% so với tháng 11/2024.
Những vận động đi ngang biên độ hẹp cùng sự phân hóa của thị trường đã gây ra sự chán nản cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, thống kê về vận động của chứng khoán Việt Nam trong các tháng 1 có thể giúp giải tỏa phần nào những vướng mắc tâm lý.
Cụ thể, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho biết, tháng 01 thường là thời điểm tăng trưởng mạnh nhất trong năm với mức tăng trưởng trung bình của chỉ số VN-Index là 4,95% và xác suất tăng là 58%.
Do đó, nhà đầu tư theo chiến lược dài hạn vẫn có thể duy trì tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục với tầm nhìn từ 5 tháng - 2 năm.
Trong ngắn hạn, bên cạnh kỳ nghỉ Tết Âm lịch, nhà đầu tư cũng cần chú ý đến các sự kiện như VN30 công bố danh mục, lễ tuyên thệ tân tổng thống Mỹ, kết quả họp FOMC.
![]() |
| Các sự kiện nổi bật trong tháng 01/2025. |
Theo dự báo về các thay đổi của rổ VN30, Chứng khoán Yuanta cũng cho biết cổ phiếu LPB sẽ thay thế POW trong kỳ công bố tới. Ước tính riêng quỹ DCVFMVN30 ETF Fund có thể sẽ cần mua thêm hơn 9 triệu cổ phiếu LPB trong khi phải bán ra hơn 2 triệu cổ phiếu POW.
Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho biết thêm, thị trường chứng khoán Việt Nam đã phản ứng kém tích cực sau khi chỉ số DXY vượt mốc 109 điểm trong tuần vừa qua.
Thực tế, đây không phải là rủi ro mới nhưng đã luôn được nhà đầu tư theo dõi sát trong một thời gian dài. Tác động chính của tỷ giá tới thị trường chứng khoán là hoạt động rút ròng của các nhà đầu tư nước ngoài có thể tiếp diễn.
![]() |
| Khối ngoại đã giảm quy mô rút ròng khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam nhưng vẫn "mạnh tay" tại một số thị trường lớn |
Tuy nhiên, nhà đầu tư trong nước cũng tránh mang theo tâm lý bi quan bởi sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài hiện tập trung ở nhóm cổ đông chiến lược. Các quỹ đầu cơ chỉ còn nắm khoảng 1% nên khó tạo ra sức ép lên thị trường như năm 2024 vừa qua.
Cùng với đó là những nỗ lực điều tiết quyết liệt từ Ngân hàng Nhà nước qua hàng loạt động thái bơm/rút trên thị trường mở cùng với việc bán USD từ nguồn dự trữ ngoại hối.
Do đà tăng của đồng USD vẫn còn mạnh nên không loại trừ khả năng chỉ số DXY có thể lên 110 điểm. Trong trường hợp này, ông Minh cho rằng VN-Index có thể chiết khấu về quanh mức 1.230 điểm, kịch bản giảm sâu của thị trường là khó xảy ra.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Gia nhập nhóm ngân hàng có quy mô tài sản trên 1 triệu tỷ đồng, HDBank tiếp tục nâng tầm chất lượng tăng trưởng
Thấy gì từ việc Moody's nâng xếp hạng tín nhiệm cho SeABank?
HDBank tăng trưởng 31% lợi nhuận, gia nhập câu lạc bộ ngân hàng triệu tỷ và ghi dấu ấn mới trên thị trường vốn quốc tế
Quy mô tài sản SeABank vượt 427.100 tỷ đồng, củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn
Đọc nhiều
Đưa đối ngoại nhân dân về cơ sở: Mỗi xã/phường cần một cách làm riêng
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Nền tảng cho “quan hệ chiến lược thế hệ mới” Việt Nam-Singapore
Mở thêm đầu mối hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam - Brazil
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






