Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
06:56 | 12/08/2022 GMT+7

Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao giữa Việt Nam và Qatar

aa
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar đánh giá cao các thành tựu phát triển của Việt Nam thời gian qua, bày tỏ mong muốn sớm thăm Việt Nam để tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế.
Lễ tri ân du kích quân Venezuela tham gia Chiến dịch “Nguyễn Văn Trỗi” Lễ tri ân du kích quân Venezuela tham gia Chiến dịch “Nguyễn Văn Trỗi”
Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela vừa trọng thể tổ chức Lễ tri ân các du kích quân Venezuela tham gia Chiến dịch “Nguyễn Văn Trỗi” năm 1964.
Tham vấn khảo sát về đầu tư tài chính cho bình đẳng giới tại Đà Nẵng Tham vấn khảo sát về đầu tư tài chính cho bình đẳng giới tại Đà Nẵng
Sáng 28/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Đà Nẵng, Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo tham vấn khảo sát về đầu tư tài chính cho bình đẳng giới tại Đà Nẵng.

Tham van chinh tri cap Thu truong Ngoai giao giua Viet Nam va Qatar hinh anh 1

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đồng chủ trì Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Qatar lần thứ 2 với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Qatar Soltan bin Saad Al - Muraikhi (Ảnh: TTXVN phát).

Từ ngày 4-5/7, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã thăm Qatar và đồng chủ trì Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Qatar lần thứ 2 với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Qatar Soltan bin Saad Al-Muraikhi.

Đây là lần trao đổi đoàn đầu tiên giữa lãnh đạo Bộ Ngoại giao hai nước kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đã chào xã giao Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, làm việc với Thứ trưởng Bộ Công Thương Qatar Saleh bin Majid Al-Khulaifi, Giám đốc Cơ quan đầu tư Qatar Mansoor Bin Ebrahim Al - Mahmoud, Phó Chủ tịch thứ nhất Phòng Thương mại và Công nghiệp Qatar Mohamed Bin Ahmed Twar Al Kuwari.

Tại các cuộc gặp, hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Qatar thời gian qua, đặc biệt là về chính trị- ngoại giao, kinh tế, năng lượng... và thông báo cho nhau về tình hình phát triển cũng như chính sách kinh tế - xã hội tại mỗi nước, đánh giá cao việc tổ chức họp Tham vấn chính trị lần thứ hai giữa hai Bộ Ngoại giao sau thời gian bị gián đoạn do COVID-19.

Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn các cấp trước giai đoạn COVID-19, kim ngạch thương mại song phương năm 2021 đạt 400 triệu USD, các tập đoàn lớn của Qatar như hãng hàng không Qatar Airways, Ngân hàng quốc gia Qatar (QNB) đang hoạt động tích cực và có hiệu quả ở Việt Nam.

Tuy nhiên, những kết quả này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng của lãnh đạo cũng như nhân dân hai nước. Nền kinh tế Việt Nam và Qatar có tính bổ sung cho nhau và do đó còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Trong buổi tiếp xã giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al - Thani khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác với Việt Nam, đánh giá cao các thành tựu phát triển của Việt Nam thời gian qua, bày tỏ mong muốn sớm thăm Việt Nam để tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế hiệu quả, thực chất giữa hai nước.

Trên cơ sở đó, hai bên đã trao đổi các biện pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong thời gian tới như phối hợp tổ chức tốt kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, sớm tổ chức Ủy ban liên Chính phủ lần thứ 3 để rà soát và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch... tạo điều kiện cho việc nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh của nhau; tăng cường các chuyến bay thương mại giữa hai nước, phối hợp chia sẻ thông tin về các cơ hội và dự án đầu tư hai bên có quan tâm chung, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an ninh năng lượng và an ninh lương thực.

Cũng nhân dịp này, hai bên đã trao đổi một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đã thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Doha và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam đang học tập, sinh sống và làm ăn tại Qatar.

Tại buổi gặp gỡ, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, khẳng định Đảng và Nhà nước luôn chăm lo và dành sự quan tâm đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đề nghị cộng đồng người Việt ở Qatar tiếp tục đùm bọc, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực vào sự phát triển của bản thân cũng như sở tại, góp phần vun đắp cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Qatar.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự Diễn đàn Chính trị Á-Âu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự Diễn đàn Chính trị Á-Âu
Việt Nam đồng chủ trì tham vấn dự thảo nghị quyết của ĐHĐ LHQ về ứng phó dịch bệnh Việt Nam đồng chủ trì tham vấn dự thảo nghị quyết của ĐHĐ LHQ về ứng phó dịch bệnh
Theo (TTXVN/Vietnam+)
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.
Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Theo Chủ nhiệm Vũ Hải Hà, trong năm 2024, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước và đối ngoại Quốc hội cần triển khai tích cực, chủ động những khuôn khổ quan hệ đã được xác lập trong năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Sáng 30/1, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Đọc nhiều

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.
Giao dịch nhộn nhịp, giá đất nền vùng ven tăng cao

Giao dịch nhộn nhịp, giá đất nền vùng ven tăng cao

Quý đầu tiên của năm 2024, xuất hiện nhiều hơn nhà đầu tư đi "săn" đất, ở những khu vực vùng ven các thành phố lớn, các địa phương phát triển mạnh về hạ tầng ...
Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Phiên bản di động