Thắm tình hữu nghị Bình Định - Nhật Bản: Dựng xây những nhịp cầu
Nhân lên những “ước mơ”
Dù chỉ học mỗi tuần một buổi, nhưng lớp học Ước mơ thuộc Dự án Phát triển kỹ năng giao tiếp, ứng xử xã hội và ý thức tự chủ của trẻ khuyết tật nhiễm và nghi nhiễm chất độc màu da cam do GS Michio Umegaki (Trường ĐH Keio, Nhật Bản) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định và Hội Chữ thập đỏ huyện Phù Cát tổ chức từ tháng 9/2012 đến nay, đã thắp lên nhiều niềm hy vọng, nụ cười.
![]() |
| Các em học sinh của lớp học Ước mơ 1 tại Trường Tiểu học số 2 Cát Trinh (Phù Cát) tô tranh cùng cô giáo trong buổi học ngày Chủ nhật 13/8/2023. (Ảnh: K.Anh) |
Hiện có khoảng 90 người khuyết tật (nhỏ nhất 7 tuổi, lớn nhất 40 tuổi) nghi phơi nhiễm da cam đang tham gia lớp học Ước mơ tại 4 trường tiểu học ở các xã Cát Trinh, Cát Thành, Cát Minh, Cát Hanh (huyện Phù Cát).
Ông Huỳnh Văn Phụng - người kết nối GS Michio Umegaki với lớp học Ước mơ 1 (lớp học đầu tiên của dự án), tâm sự: “Từ tấm lòng cao quý của GS Michio Umegaki, dự án ban đầu chỉ triển khai trong 2 năm, nhưng nay không những vẫn tiếp tục mà còn được nhân rộng. Lớp học như chiếc ôm yêu thương kéo các cháu đến gần với cuộc sống bình thường”.
8 giờ một sáng chủ nhật giữa tháng 8/2023, lớp học tại Trường Tiểu học số 2 Cát Trinh vang lên tiếng ê a, cười nói ngọng nghịu xen lẫn những lời động viên nhẹ nhàng của cô giáo. Vốn bị câm điếc bẩm sinh, em Nguyễn Thị Ánh Tuyết (13 tuổi) lại rất cởi mở, khoe bức tranh mà em vừa hoàn thành, rồi ngọng nghịu diễn tả về bức tranh đầy hân hoan. Khi tôi dùng khẩu hình miệng hỏi, đi học có thích không? Ngay lập tức Tuyết nheo mắt mỉm cười, gật đầu liên tục rồi thốt lên 2 từ “chí chắm” (thích lắm - PV) một cách khó nhọc nhưng đong đầy niềm vui.
Trong khi đó, chị Hồ Thị Hồng Hạnh đang hướng dẫn cô con gái 12 tuổi của mình cách cầm màu để tô tranh, chia sẻ: “Từ ngày tham gia học lớp này, cháu vui vẻ, tâm tính dịu đi, lại còn biết phân biệt màu sắc nào tô chỗ nào và luôn đếm ngày để chờ được đến lớp cuối tuần. Gia đình tôi rất phấn khởi…”.
Ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, đánh giá những tiến bộ về giao tiếp, ứng xử của trẻ khuyết tật đã cho thấy hiệu quả tích cực của các lớp học Ước mơ, nên chương trình này tại huyện Phù Cát được
GS Michio Umegaki cam kết tiếp tục hỗ trợ triển khai giai đoạn 4 với mức hỗ trợ 320 triệu đồng, bắt đầu từ tháng 9/2023 - 8/2025.
Thêm những nhịp cầu
Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản (Trường ĐH Quy Nhơn) thành lập năm 2018. Do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, từ cuối năm 2022 đến nay, Trung tâm mới tổ chức nhiều hơn các hoạt động cho sinh viên; xây dựng, tổ chức lại việc học tiếng Nhật; liên hệ với một số công ty tư vấn thực tập sinh, du học, xuất khẩu lao động để tái khởi động chương trình liên kết, đưa sinh viên Việt Nam sang Nhật.
Trung tâm đã tham gia hỗ trợ các sự kiện Gặp gỡ Bình Định - Nhật Bản năm 2023 tại TP Quy Nhơn. Bên cạnh đó, còn đón tiếp, làm việc với đoàn công tác Hội hữu nghị Việt - Nhật tại TP Sakai; tham gia tư vấn dịch thuật trong buổi gặp gỡ, giao lưu với đoàn TP Izumisano.
![]() |
| Trong khuôn khổ sự kiện Gặp gỡ Bình Định - Nhật Bản năm 2023, Công ty TNHH MTV HR PISICO ký kết Hợp đồng cung ứng lao động theo chương trình thực tập sinh kỹ năng với Nghiệp đoàn TMJ KyouDou Kumiai. (Ảnh: Tiến Sỹ) |
TS Võ Minh Hải, Giám đốc Trung tâm, cho biết thêm: “Chúng tôi đang tham mưu cho nhà trường và các đơn vị liên quan triển khai các chương trình, hoạt động nhằm đưa Trung tâm trở thành đơn vị trung gian kết nối với các DN Nhật Bản, hỗ trợ các nhà nghiên cứu
Việt Nam tiếp cận với những nhà nghiên cứu, dự án, quỹ hỗ trợ của Nhật Bản để cùng hợp tác nghiên cứu các phương diện liên quan đến văn hóa, ngôn ngữ trong mối quan hệ giao lưu 2 nước, đặc biệt là giao lưu Nhật Bản - Bình Định”.
Giữa tháng 8/2023, Trường ĐH Quy Nhơn tiếp nhận cô Isima Junko - Tình nguyện viên thuộc Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đến làm việc và hỗ trợ giảng dạy. Cô Isima Junko cho biết năm 2018 đã dạy tiếng Nhật cho học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP Quy Nhơn). Lần này quay trở lại phố biển, cô sẽ dành khoảng một tháng học tiếng Việt, sau đó sẽ giảng dạy tiếng Nhật trong 2 năm cho sinh viên chuyên ngành Nhật Bản học (thuộc ngành Đông Phương học, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Quy Nhơn), đồng thời tham gia các hoạt động của Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản.
Chị Đỗ Thị Thu Trang (36 tuổi, đang làm việc tại Nhóm Môi trường và phát triển bền vững thuộc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành) có thời gian sống và làm việc tại Nhật trong 11 năm. Khi ở tỉnh Okayama, chị là Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại tỉnh; đến khi chuyển sang sống tại tỉnh Ibaraki, chị là một trong những thành viên tập hợp nên cộng đồng người Việt ở đây.
Hơn 1 năm sống và làm việc tại TP Quy Nhơn, chị Trang đã tổ chức nhiều hoạt động như: Thành lập CLB tiếng Nhật ở Quy Nhơn, dạy tiếng Nhật cho khoảng 50 trẻ 5 - 12 tuổi; tổ chức các buổi gặp gỡ, giao lưu và hướng dẫn gấp origami - một nét văn hóa mang đậm bản sắc Nhật Bản cho các bạn nhỏ…
“Có mặt tại buổi gấp origami lần thứ 2 do tôi và một số phụ huynh phối hợp tổ chức cuối tháng 6/2023 tại TP Quy Nhơn, ông Akasaka Hideki, nhân viên phái cử của TP Izumisano, rất ngạc nhiên và mong muốn nhân rộng hoạt động này cùng một số nét đẹp văn hóa truyền thống của Nhật Bản để không chỉ trẻ em mà người lớn cũng yêu thích và hiểu rõ hơn về đất nước mặt trời mọc”, chị Trang kể.
| Gắn kết Bình Định - Izumisano Từ tháng 10/2019, UBND tỉnh Bình Định và chính quyền TP Izumisano (phủ Osaka, Nhật Bản) ký kết thỏa thuận thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác. Đầu tháng 6/2023, đoàn công tác của tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn dẫn đầu đã đi thăm và làm việc tại TP Izumisano, hướng đến hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Sau đó, đoàn 16 giáo viên, học sinh và đoàn 4 VĐV của TP Izumisano sang Bình Định giao lưu từ ngày 31/7 - 4/8/2023. Lần đầu tiên được dự Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Bình Định lần thứ VIII năm 2023, 4 VĐV môn võ Shorinji Kempo là sinh viên ĐH Khoa học Thể thao Nippon (TP Izumisano) có trải nghiệm khó quên, nhất là khi giao lưu cùng các đoàn tại chùa Long Phước (xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước), biểu diễn Shorinji Kempo được nhiều người vỗ tay tán thưởng; đặc biệt, rất ấn tượng khi xem các tiết mục võ cổ truyền Bình Định. “Tiếc là thời gian ở Bình Định ngắn ngủi. Chúng tôi mong muốn sẽ có thêm các hoạt động giao lưu, tìm hiểu nhiều hơn về đặc sắc của các môn phái võ thuật ở Bình Định...”, VĐV Soshin Mitani chia sẻ. |
Tin bài liên quan
Giao lưu nhân dân: Nhịp cầu hữu nghị Mường Nhé - Giang Thành
Công viên Hồ Chí Minh tại quận Cerro Navia - Nhịp cầu hữu nghị nối liền Việt Nam với Chile
Các tin bài khác
Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân
Thay đổi để vươn xa
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới
Đọc nhiều
Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI
Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng đầu Xuân 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất








